Sự tham nhũng chính trị trắng trợn của Đảng Cộng hòa đang hủy hoại nền dân chủ Hoa Kỳ

0
2
Không có bất kỳ niềm tin hay nguyên tắc cốt lõi nào ngoài việc phục tùng các tỷ phú và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, Đảng Cộng hòa đã trở thành một tổ chức lừa đảo khổng lồ, và Hoa Kỳ là mục tiêu của nó.

Một cựu nhân viên của Rudy Giuliani, người được thuê để giúp ông ta gây dựng sự nghiệp cho công ty luật của mình, đã tuyên thệ và chịu hình phạt khai man rằng ông ta đã nói với bà ta rằng một trong những “cơ hội kinh doanh” mà bà ta có thể lợi dụng là bán lệnh ân xá cho những người phạm tội với giá 2 triệu đô la mỗi lệnh. Bà ta cáo buộc trong đơn kiện đệ trình hôm thứ Hai rằng Giuliani đã nói với bà ta rằng ông ta sẽ chia đôi số tiền với Trump.

Điều này gợi nhớ đến một câu chuyện gần như đã bị lãng quên trên tờ The New York Times từ hơn hai năm trước: Con số 2 triệu đô la trùng khớp với những gì John Kiriakou nói với các phóng viên và FBI (dường như FBI đã không theo dõi) rằng Giuliani đã trích dẫn ông ta là chi phí để mua lệnh ân xá từ Trump. (Kiriakou đã từ chối lời đề nghị, lưu ý rằng ông ta không có 2 triệu đô la ngay cả khi ông ta muốn, và thực tế là ông ta không hề muốn.)

Theo tôi biết, chưa một đảng viên Cộng hòa nào bình luận về tin tức này: Tham nhũng giờ đây chính thức là thương hiệu của Đảng Cộng hòa. Đối với họ, lý tưởng của nước Mỹ chẳng khác nào một trò đùa.

Nếu nước Mỹ vừa là một ý tưởng vừa là một địa điểm, thì sự tham nhũng chính trị trắng trợn này đang hủy hoại đất nước chúng ta.

Jared Kushner và Ivanka Trump đã kiếm được 640 triệu đô la khi làm việc tại Nhà Trắng dưới thời Trump, và sau đó dường như đã bán thông tin tình báo Hoa Kỳ và lời biện hộ của họ cho vụ sát hại Khashoggi cho người Saudi với giá hơn 2 tỷ đô la một tháng sau khi Trump rời nhiệm sở.

Bản thân Trump hiện đang nhận “một khoản tiền khổng lồ” từ người Saudi, được rửa tiền thông qua Giải Golf LIV mà họ đã khởi xướng khi Joe Biden trở thành tổng thống. Đồng thời, ông ta tiếp tục bắt chước lập trường của Putin về mọi thứ, từ Ukraine và NATO cho đến sự căm ghét chung của họ đối với nền dân chủ tự do.

Đây chính là điều mà Đảng Cộng hòa đã trở thành. Không có bất kỳ niềm tin hay nguyên tắc cốt lõi nào khác ngoài việc phục tùng các tỷ phú và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, Đảng Cộng hòa đã trở thành một trò lừa đảo khổng lồ, cố gắng mọi lúc mọi nơi để biến bất cứ thứ gì trước mắt thành tiền bạc, quyền lực, hoặc cả hai.

Tất cả trong khi về cơ bản là bảo những người Mỹ còn lại chúng ta hãy tự đi mà tiêu. Họ dường như thực sự không quan tâm đến việc có bao nhiêu trẻ em của chúng ta chết vì súng, bao nhiêu trẻ em đồng tính chết vì tự tử, hay bao nhiêu phụ nữ chết vì mang thai.

Trong khi Đảng Dân chủ đang cố gắng giảm nợ sinh viên, mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicaid, tăng cường An sinh Xã hội và Medicare, và mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tem phiếu thực phẩm và hỗ trợ nhà ở, thì Đảng Cộng hòa lại đang yêu cầu bãi bỏ nhiều quy định hơn đối với các ngành công nghiệp bẩn và duy trì vĩnh viễn các khoản cắt giảm thuế của Trump dành cho các tỷ phú.

Ví dụ, toàn bộ 275 trong số 315 trang của “Đạo luật Giới hạn, Tiết kiệm, Tăng trưởng” của Đảng Cộng hòa – đạo luật của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhằm nâng trần nợ công và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – chỉ dành riêng cho danh sách mong muốn của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và các tỷ phú mà nó tạo ra.

Chúng bao gồm việc chấm dứt tất cả các điều khoản và trợ cấp năng lượng xanh trong Đạo luật Giảm Lạm phát, đẩy nhanh tiến độ cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch mới, khôi phục giấy phép đường ống Keystone XL, ngăn cản Biden hoặc bất kỳ tổng thống hay thống đốc tương lai nào cấm khai thác khí đá phiến, và bán đất liên bang cho các công ty khoan dầu với giá rẻ mạt.

Phần dự luật nâng trần nợ công chỉ dài 31 từ.

Hầu như trên toàn quốc, các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội (và một số ít đảng viên Dân chủ “Giải quyết Vấn đề Doanh nghiệp”) đều háo hức hưởng lợi.

Kể từ khi năm thành viên Cộng hòa tham nhũng tại Tòa án Tối cao hợp pháp hóa hối lộ chính trị với phán quyết Citizens United, các nhà vận động hành lang và tỷ phú cánh hữu đang chi tiền mặt, quyên góp chiến dịch, tiền đen và các chuyến du lịch xa xỉ cho các thành viên Quốc hội và cơ quan lập pháp tiểu bang.

Năm ngoái, các nhà vận động hành lang liên bang đã chi hơn 4 tỷ đô la để tặng quà và thu hút sự chú ý cho Quốc hội, trong khi tại Tòa án Tối cao, các nhóm lợi ích của tỷ phú cũng đang chiều chuộng những người được Đảng Cộng hòa bổ nhiệm.

Leonard Leo, kẻ đã lợi dụng đội ngũ thẩm phán cực hữu và tân phát xít của mình để kiếm được 1,65 tỷ đô la, gần đây bị phát hiện đã bí mật chuyển tiền từ một nhóm có quan hệ kinh doanh trước Tòa án thẳng vào túi của Ginni Thomas.

Ông ta bị cáo buộc đã rửa ít nhất 100.000 đô la từ Dự án Giáo dục Tư pháp (JEP) cho bà Thomas thông qua công ty thăm dò ý kiến ​​của Kellyanne Conway vào năm 2012, yêu cầu bà đảm bảo “Tất nhiên là không nhắc đến Ginni”. Vào thời điểm đó, JEP đã lập luận trong một bản tóm tắt amicus trước Tòa án Tối cao rằng các thẩm phán nên sử dụng vụ kiện Quận Shelby kiện Holder để hủy bỏ Đạo luật Quyền Bầu cử.

Chồng bà, Clarence Thomas, không những không rút lui khỏi vụ kiện: ông còn bỏ phiếu quyết định tại Quận Shelby, cho phép đảng Cộng hòa trên toàn quốc tiến hành một cuộc đàn áp cử tri kéo dài hàng thập kỷ, chủ yếu nhắm vào người da đen.

Kể từ quyết định đó, các thống đốc đảng Cộng hòa đã đóng cửa hơn 2.000 điểm bỏ phiếu tại hầu hết các khu vực bầu cử của người thiểu số, thao túng việc phân chia khu vực bầu cử của nhiều quan chức dân cử da đen khỏi các chức vụ cấp tiểu bang và liên bang, và loại bỏ hơn 16 triệu cử tri da đen và gốc Tây Ban Nha khỏi danh sách cử tri, khiến các tiểu bang như Texas, Georgia, Ohio và Florida đột ngột chuyển từ màu tím sang màu đỏ tươi.

Tỷ phú Harlan Crow được cho là người tiên phong trong nỗ lực làm suy yếu Tòa án Tối cao, đã móc nối với gia đình Thomas vào những năm 1990 sau khi Clarence được Tổng thống George H.W. Bush đưa vào Tòa án Tối cao. Kể từ đó, ông ta đã tặng cho cặp đôi này hàng triệu đô la quà tặng, bao gồm các kỳ nghỉ xa xỉ, cuốn Kinh thánh của Frederick Douglass, ngôi nhà của mẹ Clarence, và học phí tại một trường học cao cấp cho đứa con mà cặp đôi đang nuôi dưỡng như con ruột.

Sam Alito thực hiện những chuyến “diễn thuyết” xa xỉ đến châu Âu, Brett “Beer Bong” Kavanaugh được trả hết nợ và thẻ tín dụng, Amy Coney Barrett không chịu rút lui khỏi các vụ kiện trước Tòa án liên quan đến công ty của cha cô, và vợ của John Roberts kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ việc giúp các luật sư thân thiện vào các công ty luật hàng đầu, đôi khi phải tranh luận trước Tòa án. Tất cả đều có thể nhận được thù lao diễn thuyết khổng lồ từ các nhóm cánh hữu, thường lên tới hàng trăm nghìn đô la mỗi năm.

Như David Sirota và Andrew Perez lưu ý, phần lớn khoản tiền hào phóng này hướng đến Tòa án không rõ ràng là một khoản hối lộ xung quanh một quyết định cụ thể như số tiền được trao cho Ginni Thomas, mà thay vào đó, được thiết kế để ngăn chặn những người được Đảng Cộng hòa bổ nhiệm chuyển sang cánh tả như đã từng xảy ra trong quá khứ. Về cơ bản, nó giống như một dạng “còng tay vàng”:

“Từ Earl Warren đến William Brennan, John Paul Stevens đến David Souter, những người được Đảng Cộng hòa bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao, những người cuối cùng trở thành người theo chủ nghĩa tự do, ám ảnh tâm lý của các nhà hoạt động tư pháp cánh hữu. Chính động lực này mà những kẻ giật dây bảo thủ muốn ngăn chặn nhất, bởi vì nó không phải là một điều bất thường.”

Trong khi đó, những người giàu có bệnh hoạn đã chi hơn một tỷ đô la trong cuộc bầu cử năm 2022 để mua ghế trong Quốc hội và cơ quan lập pháp tiểu bang, theo tổ chức Americans for Tax Fairness, và chỉ riêng ở Ohio, Bắc Carolina và Wisconsin (Vance, Budd, Johnson):

“Các tỷ phú Đảng Cộng hòa đã chi tiêu nhiều hơn nhóm tỷ phú Đảng Dân chủ ít hơn nhiều, ít nhất là gấp chín lần trong mỗi cuộc đua.”

Nếu nước Mỹ vừa là một ý tưởng vừa là một địa điểm, thì sự tham nhũng chính trị trắng trợn này đang hủy hoại đất nước chúng ta. Nói chuyện với tôi sau khi năm thành viên Đảng Cộng hòa tại Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết tham nhũng liên quan đến vụ kiện Citizens United năm 2010, Tổng thống Jimmy Carter đã phát biểu:

“[Citizens United] vi phạm bản chất của hệ thống chính trị đã làm nên một quốc gia vĩ đại của nước Mỹ. Giờ đây, nó chỉ là một chế độ đầu sỏ, với việc hối lộ chính trị không giới hạn là cốt lõi để giành được đề cử tổng thống hoặc bầu ra tổng thống… Vậy nên, giờ đây chúng ta vừa chứng kiến ​​một sự phá hoại hoàn toàn hệ thống chính trị của mình như một sự trả công cho những người đóng góp lớn, những kẻ muốn, mong đợi và đôi khi được hưởng lợi sau khi cuộc bầu cử kết thúc.”

Vậy, khi nào chúng ta chính thức tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa đã hủy hoại nước Mỹ?

Người da đen sợ bỏ phiếu, Tòa án Tối cao bị tha hóa, ba cuộc bầu cử tổng thống bị đánh cắp thông qua hành vi phản quốc, một tổng thống Đảng Cộng hòa đã cố gắng lật đổ nền dân chủ của chúng ta và hiện đang tái tranh cử, một tổng thống khác đã lừa dối chúng ta trong hai cuộc chiến tranh không cần thiết và tội ác, và Tổng thống Ronald Reagan bắt đầu quá trình phá hoại tầng lớp trung lưu và thiết lập một chế độ đầu sỏ bá quyền.

Kết quả là, ngay cả cơ sở hạ tầng cơ bản của một nền cộng hòa hiện đại – trường học và hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta – cũng không còn phù hợp với người dân bình thường.

Lần lượt từng tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát đang biến hệ thống trường công của họ thành khu ổ chuột với các khoản trợ cấp phiếu giảm giá trên toàn tiểu bang dành cho trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu và giàu có, trong khi Đảng Cộng hòa đã cản trở việc tiếp tục mở rộng chương trình Medicaid thời đại đại dịch trong năm nay, khiến hàng chục triệu gia đình lao động thu nhập thấp mất bảo hiểm y tế.

Nỗ lực giảm nợ sinh viên của Biden đang bị các tổng chưởng lý đảng Cộng hòa phản đối kịch liệt cho đến Tòa án Tối cao, các tiểu bang đỏ tràn ngập súng đạn và các vụ tử vong do súng gây ra, và trẻ em và người lớn đồng tính đang phải chịu cả sự tấn công về mặt pháp lý và thể chất.

Các lực lượng dân quân liên kết với Đảng Cộng hòa theo chủ nghĩa Quốc xã công khai rình rập trên đường phố các thành phố của chúng ta, trong khi các quỹ đầu cơ Phố Wall do Đảng Cộng hòa tài trợ có thể sở hữu tới 40% tổng số nhà cho thuê đơn lập ở Mỹ vào cuối thập kỷ này.

Biến đổi khí hậu đang giết chết hàng nghìn người Mỹ mỗi năm, và con số này đang ngày càng tăng. Người lao động phải vật lộn để trả các hóa đơn của họ vì Đảng Cộng hòa từ chối tăng lương tối thiểu, quyền của phụ nữ đang bị tấn công ở các tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát, và con cái chúng ta đang chết dần chết mòn trong một đại dịch tự tử do các công ty truyền thông xã hội lớn, thiếu kiểm soát, thiên về Đảng Cộng hòa gây ra.

Đây là hậu quả bi thảm của một đảng chính trị từng vĩ đại, từng cứu nước Mỹ khỏi Liên minh miền Nam phát xít, nay lại bị các tỷ phú thâu tóm, nuôi dưỡng tâm lý tích trữ tiền bạc và hy sinh các nguyên tắc của mình cho đồng đô la toàn năng. Đảng này đang hủy hoại nước Mỹ và đe dọa nền dân chủ trên toàn thế giới.

Năm tới, chúng ta sẽ có cơ hội cuối cùng để giành lại những giá trị dân chủ, đa nguyên và bình đẳng đã làm nên sức sống cho đất nước này kể từ khi thành lập.

Và không ai có thể nói rằng họ chưa được cảnh báo về những rủi ro.

Nguồn : https://www.commondreams.org/opinion/gop-corruption-destroying-america

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here