Sự kiện chấn động: Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự lớn tại Venezuela, Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ

0
80
BẢN TIN NÓNG – Vietnamweek
Ngày 3/1/2026

Trong một diễn biến lịch sử và gây sốc toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận lực lượng Mỹ thực hiện “cuộc tấn công quy mô lớn” (large-scale strike) vào Venezuela vào sáng sớm ngày 3/1/2026, dẫn đến việc Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela.

Chi tiết sự kiện

  • Tuyên bố từ Mỹ: Trump đăng trên Truth Social: “Hoa Kỳ đã thực hiện thành công cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Venezuela và lãnh đạo của họ, Tổng thống Nicolás Maduro, người đã bị bắt giữ cùng vợ và được đưa ra khỏi đất nước.”
  • Xác nhận từ Ngoại trưởng Marco Rubio (qua cuộc gọi với Thượng nghị sĩ Mike Lee – đảng Cộng hòa): Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ (bao gồm Delta Force theo một số nguồn) bắt giữ để đứng trước tòa án Mỹ về các cáo buộc hình sự (narco-terrorism, buôn bán ma túy, tham nhũng – cáo trạng từ năm 2020 với mức thưởng truy nã lên đến 50 triệu USD). Rubio nhấn mạnh: “Không có thêm hành động quân sự nào dự kiến tại Venezuela sau khi Maduro đã nằm trong tay Mỹ.”
  • Hoạt động quân sự: Các vụ nổ lớn (ít nhất 7 tiếng nổ) vang lên tại Caracas và các khu vực lân cận (gần sân bay quân sự La Carlota, căn cứ Fuerte Tiuna – nơi Maduro thường trú). Khói bốc lên, mất điện cục bộ, máy bay bay thấp. Chiến dịch kéo dài chỉ vài giờ, nhằm bảo vệ lực lượng thực hiện lệnh bắt giữ.

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về các vụ nổ và tình hình tại Caracas (từ nguồn tin tức quốc tế đáng tin cậy, cho thấy khói bốc lên từ các mục tiêu quân sự, đám đông hoảng loạn trên đường phố): Dưới đây là hình ảnh về Nicolás Maduro trước sự kiện (ảnh lưu trữ từ các nguồn tin tức):Phản ứng từ Venezuela và quốc tế

  • Phó Tổng thống Delcy Rodríguez (Venezuela): Chính phủ không biết vị trí của Maduro và vợ, yêu cầu Mỹ cung cấp “bằng chứng còn sống” (proof of life). Chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, huy động toàn lực lượng vũ trang, cáo buộc Mỹ “xâm lược đế quốc” và vi phạm luật quốc tế.
  • Phe đối lập Venezuela (dẫn đầu bởi María Corina Machado): Chưa bình luận chính thức, nhưng nhiều người ủng hộ coi đây là bước ngoặt.
  • Phản ứng quốc tế:
    • Tổng thống Argentina Javier Milei: “Tự do tiến bộ!” (Liberty advances).
    • Nga, Trung Quốc và một số nước Mỹ Latinh lên án mạnh mẽ.
    • LHQ và EU kêu gọi kiềm chế, tôn trọng luật quốc tế.

Bối cảnh

Sự kiện xảy ra sau nhiều tháng Mỹ tăng áp lực với Venezuela: phong tỏa dầu mỏ, tấn công tàu ma túy, chỉ trích Maduro “narco-terrorist” và không công nhận kết quả bầu cử 2024 (Mỹ ủng hộ phe đối lập). Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp bắt giữ một nguyên thủ đương nhiệm ở nước ngoài bằng hành động quân sự kể từ vụ Manuel Noriega (Panama, 1989).

Tình hình Venezuela hiện rất hỗn loạn: FAA Mỹ cấm bay thương mại vào không phận Venezuela, dân chúng hoảng loạn, có thể dẫn đến bất ổn lớn hơn. Trump dự kiến họp báo tại Mar-a-Lago để công bố chi tiết.Vietnamweek sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến nóng nhất. Đây là bước ngoặt địa chính trị lớn, có thể ảnh hưởng đến khu vực Mỹ Latinh và quan hệ Mỹ – Nga/Trung. Nếu bạn cần phân tích sâu hơn, hãy theo dõi!