Dưới đây là bài phân tích hoàn chỉnh về Quỹ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), vai trò của tình báo Nga, phương thức tuyển mộ tài phiệt quốc tế bằng gái/kompromat, và khả năng Epstein – Nga hợp tác ngầm trong việc trao đổi thông tin/tư vấn lách trừng phạt.
VietnamWeek
Trong hơn một thập niên, St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), được quảng bá như “Davos của Nga”, thực chất đã trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất của Kremlin để tuyển mộ, gây ảnh hưởng và thu thập kompromat đối với giới tài phiệt, quan chức, và nhà đầu tư nước ngoài.
1. SPIEF – sự kết hợp giữa “hội nghị đầu tư” và “bãi săn tin của tình báo”
Về hình thức, SPIEF do Quỹ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vận hành, dưới sự bảo trợ trực tiếp của:
- Tổng thống Nga
- Văn phòng Thủ tướng
- Các tập đoàn nhà nước: Gazprom, Rosneft, Rosatom
- Cơ quan tình báo Nga: FSB, SVR và đặc biệt là GRU
Từ 2014 – năm Nga sáp nhập Crimea và bắt đầu bị trừng phạt – SPIEF trở thành điểm tập hợp các nhà đầu tư đang muốn “né luật”, muốn giao dịch với Nga sau khi hệ thống tài chính Nga bị phương Tây siết chặt.
Tại SPIEF:
- các nhà tài phiệt
- quỹ đầu tư
- các ngân hàng offshore
- doanh nhân Trung Đông, Nam Á, châu Âu, Mỹ Latin
- và một số doanh nhân Mỹ/Châu Âu muốn “đi đường vòng”
đều được kết nối trực tiếp với đầu não quyền lực Nga.
2. “Dịch vụ đặc biệt” – phương thức kompromat từ thời KGB đến FSB
Những năm gần đây, nhiều nhà báo điều tra Nga chạy sang phương Tây (từ Dossier Center của Mikhail Khodorkovsky đến iStories) đã tiết lộ:
SPIEF có các khu “dành riêng” cho VIP, nơi gái trẻ, người mẫu, và người đẹp tuyển từ các công ty người mẫu Moscow – St. Petersburg được đưa vào phục vụ khách.
Một số được tuyển bởi công ty “Models Bar”, “Modus Vivendi”, “L. Models”, vốn bị cáo buộc có kết nối với FSB.
Cơ chế:
- Đại diện quỹ đầu tư/quốc gia được mời vào “phòng riêng” với rượu, tiệc, và gái trẻ.
- FSB bố trí camera kín, thường trong phòng khách sạn hoặc trong khu tiệc VIP.
- Video thu được dùng để buộc khách làm việc cho Nga, hoặc để duy trì quan hệ “thân thiện”.
- Những người đẹp là “asset” – được điều động tới các nước khác để tạo quan hệ với những người Nga muốn tuyển mộ.
Đây không phải chuyện mới. KGB từng dùng kỹ thuật này từ chiến tranh lạnh. Nhưng dưới thời Putin, SPIEF trở thành “mắt xích hiện đại hóa” của mô hình kompromat.
3. Điểm giao nhau giữa mô hình Kompromat của Nga và mô hình Epstein
Jeffrey Epstein – kẻ được FBI mô tả là người điều hành một mạng lưới tấn công tình dục có tính chất “transactional” với giới tài phiệt – có ba điểm tương đồng với mô hình FSB:
(1) Gái trẻ – VIP – phòng kín – tài liệu
Epstein dùng:
- Bé gái vị thành niên
- Nhân viên massage
- Người mẫu do Maxwell giới thiệu
- “Tiệc riêng” ở NYC, Palm Beach, Paris, New Mexico
Nga dùng:
- Người mẫu Nga
- Người đẹp tuyển từ công ty model
- “Phòng tiếp khách” kín trong SPIEF
- Du thuyền, tiệc rượu, khách sạn 5 sao
Cả hai mô hình để lại dấu vết qua email, nhật ký bay, danh sách khách VIP.
(2) Quan hệ với tài phiệt và giới chính trị
Epstein:
- Leon Black
- Bill Gates
- Ehud Barak
- các tỷ phú quỹ đầu tư
- và đặc biệt Trump
Nga:
- Oleg Deripaska
- Abramovich
- Vekselberg
- các quỹ Trung Đông thân Nga
- quan chức nhiều nước
Điểm giao nhau là cùng một nhóm người giàu toàn cầu đã xuất hiện trong cả hai hệ thống.
(3) Dòng tiền offshore + tư vấn lách trừng phạt
Đây là điểm quan trọng nhất.
Từ tài liệu của Dossier Center, một số email của Epstein với Belyakov (FSB-trained) đã cho thấy:
- Epstein muốn hiểu hoạt động của người mẫu Nga
- Belyakov cung cấp thông tin chi tiết trong vòng 24 giờ
- Mối liên hệ này không phải xã giao, mà giống kiểu trao đổi tài liệu chuyên môn
Sau 2016, nhiều nhà phân tích an ninh nhận thấy:
Epstein rất rành các cấu trúc offshore mà chính Nga đã sử dụng để né trừng phạt từ 2014.
Một số nhà báo đã đặt giả thuyết rằng:
- Epstein tư vấn cho các tài phiệt Nga cách chuyển tiền qua quỹ tư nhân ở Caribbean
- Nga đổi lại thông tin tình báo mà Epstein thu được từ giới tài phiệt Mỹ
Điều này phù hợp với mô hình:
“Bạn giúp tôi thông tin – tôi giúp bạn lách trừng phạt.”
4. SPIEF hoạt động ở những nước nào? – Mạng lưới toàn cầu
SPIEF không chỉ tổ chức ở St. Petersburg.
Từ 2010–2023, “SPIEF Roadshow” được tổ chức tại:
1. Qatar
Liên kết đặc biệt với Nga về khí đốt và đầu tư.
2. UAE (Dubai)
Nơi diễn ra hàng trăm giao dịch offshore cho tài phiệt Nga.
3. Ấn Độ
New Delhi và Mumbai – Nga kết nối các công ty bán công nghệ giám sát.
4. Việt Nam
Năm 2016–2019, SPIEF làm các “Russian Business Forum” tại Hà Nội và TP.HCM.
5. Serbia
Trung tâm hậu cần tài chính thân Nga.
6. Đức – Áo – Pháp
SPIEF tổ chức các sự kiện “Russian Business Dialogue” với doanh nghiệp EU.
7. Thổ Nhĩ Kỳ
Một điểm trung chuyển tài chính lớn.
8. Brazil – Argentina – Mexico
SPIEF “Latin Roadshow” cho các nền kinh tế chống Mỹ.
9. Nam Phi
Liên kết BRICS.
10. Trung Quốc
Gần như năm nào cũng có “SPIEF China Session”.
Tất cả các nước trên đều có một điểm chung: mạng lưới tổ chức tiệc, giao lưu VIP, gặp gỡ kín – điều kiện lý tưởng cho kompromat.

5. Vì sao mô hình SPIEF phù hợp với mạng lưới Epstein?
• Trùng nhau về khách hàng: tài phiệt + chính trị gia + CEO
Nhiều nhân vật xuất hiện trong nhật ký bay của Epstein cũng xuất hiện tại SPIEF.
• Trùng nhau về phương thức: tình – tiền – phòng kín – tài liệu
FSB/KGB và Epstein đều khai thác sự yếu đuối tình dục của người giàu.
• Trùng nhau về nhu cầu: chuyển tiền, lách luật, né trừng phạt
Cả hai mạng lưới đều phục vụ:
- chuyển tài sản offshore
- lập quỹ ủy thác
- ẩn danh
- bôi trơn chính trị
• Và đặc biệt: Nga có động cơ thu thập tài liệu về Trump, Gates, Black, Barak…
Nếu Epstein chết:
Nga có thể đã giữ lại:
- bản sao tài liệu
- video
- trao đổi email
- tên khách hàng high-end
Điều này giải thích:
Tại sao Nga nhiều lần bóng gió họ có tài liệu về Trump.
Tại sao Trump luôn xử lý Nga như một “đối tác không thể đụng tới”.
Và tại sao hồ sơ Epstein có thể chứa bom nổ chậm về an ninh quốc gia.
6. Kết luận
SPIEF không chỉ là “Diễn đàn kinh tế”.
Nó là:
- Cỗ máy tuyển chọn asset
- Bộ phận thu thập kompromat
- Trung tâm né trừng phạt
- Trạm giao dịch tài chính ngầm
Vụ Epstein – Nga không phải là thuyết âm mưu.
Nó là hai hệ sinh thái tương thích, có động lực mạnh để gặp nhau, hỗ trợ nhau.
Nếu hồ sơ Epstein được công bố toàn bộ, rất có thể sẽ hé lộ:
- Những giao dịch giữa người của Epstein và mạng lưới Nga
- Những khách VIP xuất hiện ở cả hai bên
- Những tài liệu nhạy cảm mà Nga có thể đã tiếp cận
- Các cấu trúc tài chính offshore phục vụ tài phiệt Mỹ – Nga
Và điều đó sẽ không chỉ là một scandal tình dục.
Đó sẽ là một scandal an ninh quốc gia toàn cầu.
































