Reuters
Washington, ngày 7/1 (Reuters) – Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ sẽ ban hành trát triệu tập tỷ phú Leslie Wexner để ông này phải ra điều trần trước ủy ban về mối quan hệ của ông với nhà tài chính quá cố và tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein, theo một nghị sĩ Dân chủ trong ủy ban cho biết hôm thứ Tư.
“Chúng tôi đã đạt được các trát triệu tập quan trọng đối với nhà tài trợ tỷ phú Les Wexner và những người quản lý di sản của Epstein,” Dân biểu Dân chủ Robert Garcia cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cảm ơn Dân biểu Cộng hòa Anna Paulina Luna.
Đảng Cộng hòa hiện nắm đa số sít sao tại Hạ viện. Ủy ban đã bỏ phiếu thông qua các trát triệu tập này trong ngày thứ Tư.
Wexner từ lâu đã bị chú ý vì mối liên hệ với Epstein – người từng được giao quản lý tài chính cá nhân cho Wexner và giữ vai trò người ủy thác quỹ từ thiện của ông.
Wexner, cựu CEO và nhà sáng lập tập đoàn sở hữu Victoria’s Secret L Brands, không bị cáo buộc hành vi phạm tội. Quỹ Wexner chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, dưới áp lực từ chính nền tảng cử tri của ông, đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công bố các hồ sơ liên quan đến những cuộc điều tra hình sự về Epstein, nhằm tuân thủ luật minh bạch do Quốc hội thông qua.
Trước đó, Trump từng tìm cách giữ kín các hồ sơ này. Ông Trump nói rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ lâu trước khi Epstein chết trong tù năm 2019.
Bộ Tư pháp tiết lộ vào cuối tháng 12 rằng họ vẫn còn 5,2 triệu trang hồ sơ Epstein cần rà soát. Epstein có mối quan hệ với nhiều chính trị gia và nhân vật quyền lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
(Phóng viên: Kanishka Singh – Biên tập: Michelle Nichols, Lincoln Feast | Reuters)
🧭 BÌNH LUẬN – VietnamWeek
Vì sao trát triệu tập Leslie Wexner là bước ngoặt thể chế?
Điểm then chốt của bản tin Reuters không nằm ở scandal cá nhân, mà ở sự dịch chuyển trọng tâm điều tra: từ “ai xuất hiện trong ảnh” sang ai đã trao quyền lực tài chính, pháp lý và thể chế cho Epstein trong nhiều thập niên.
Leslie Wexner không phải một nhân vật ngoại vi. Ông là nguồn vốn, vỏ bọc hợp pháp và cửa ngõ quyền lực đã cho phép Epstein:
- tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ,
- kiểm soát các cấu trúc quỹ tín thác và từ thiện,
- và vận hành mạng lưới tài chính xuyên quốc gia mà không bị giám sát hiệu quả.
Việc Ủy ban Giám sát Hạ viện – với sự đồng thuận lưỡng đảng – quyết định triệu tập Wexner cho thấy:
- Quốc hội không còn chấp nhận câu chuyện “Epstein là cá nhân lệch lạc đơn lẻ”.
- Trọng tâm đã chuyển sang trách nhiệm thể chế: ngân hàng, quỹ từ thiện, luật sư, người quản lý tài sản.
- Áp lực minh bạch hiện nay không đến từ DOJ tự nguyện, mà đến từ cơ chế giám sát của Quốc hội.
Chi tiết DOJ thừa nhận còn 5,2 triệu trang hồ sơ chưa rà soát càng củng cố một thực tế:
👉 Những gì công chúng thấy cho đến nay chỉ là phần nổi của một kho dữ liệu quyền lực bị che giấu suốt nhiều năm.
Trong bối cảnh đó, trát triệu tập Leslie Wexner không nhằm kết tội hình sự – mà nhằm truy vết chuỗi quyết định đã cho phép Epstein tồn tại, hoạt động và được bảo vệ.
Đây chính là điểm mà mọi tranh cãi về ảnh chụp, che mặt hay không che mặt trở thành bẫy truyền thông.



































