Người Đà Lạt Xưa
Theo nguồn tin Bloomberg, tòa Nhà Trắng của Hoa Kỳ đang theo dõi mọi diễn biến đã được một quan chức cao cấp gọi là một cuộc tập hợp lực lượng quân lính của Trung Quốc ở biên giới Hồng Kông.
Theo Luật cơ bản (Basic Law) Hồng Kông, việc duy trì trật tự công cộng thuộc về chính quyền Hồng Kông, trong khi chính quyền trung ương của Trung Quốc chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Hồng Kông vẫn có thể yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ quân lính Trung Quốc (lấy từ các trại đồn trú) trong việc duy trì trật tự công cộng và cứu trợ thiên tai. Hiện nay, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đang có một đơn vị đồn trú gồm khoảng 6.000 quân tại Hồng Kông, cùng với một phi đội hải quân và một trung đoàn trực thăng.
Báo cáo mới nhất cho thấy có dấu hiệu Trung Quốc đang gia tăng số quân lính đồn trú ngay bên kia biên giới, thuộc vùng Thâm Quyến, không phải các đơn vị có sẵn ở trong lãnh thổ Hồng Kông. Bản chất của sự tập trung lực lượng mới mẻ này đã không được rõ ràng.
Giám đốc đầu tư của công ty Hayman Capital Management, ông Kyle Bass, đăng trên Twitter: “cái giây phút mà quân đội PLA diễu hành từ Thâm Quyến tràn sang, thì mọi chuyện kể như kết thúc. Quân đội Trung Quốc sẽ xâm chiếm HK. Nó không thể tránh khỏi.”
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã thúc giục Trung Quốc “hãy làm điều đúng đắn” vào hôm thứ Hai vừa qua.
Ngày hôm sau, phát ngôn viên Trung Quốc, Hua Chunying, trả lời ông Pompeo bằng cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ xách động các cuộc biểu tình tại Hồng Kông, đề cập đến vai trò làm việc của ông Pompeo trước kia rằng: “Nói một cách rõ ràng rằng ông Pompeo đã đặt mình vào vị trí sai lầm và vẫn tự coi mình là người đứng đầu CIA.”
Ông Pompeo, trên đường bay đến một hội nghị khu vực ở Bangkok hôm qua, đã nhấn mạnh: “Đây là người dân Hồng Kông yêu cầu chính phủ của họ lắng nghe. Vì vậy, nó luôn thích hợp cho mọi chính phủ lắng nghe người dân của họ.”
https://www.facebook.com/dalatxua.nguoi.7/videos/487629295380269/
Paul Sullivan, một chuyên gia an ninh quốc tế tại Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ (National Defense University), nói rằng: “Trung Quốc xem xét tình hình về tác động lâu dài của sự kiện Hồng Kông đối với quyền lực trung ương của chế độ. Trung Quốc rất có thể xét lại quan điểm rất dài hạn về vấn đề này, và tình trạng mới sẽ không còn là một quốc gia và hai hệ thống nữa”. Ông Sullivan kết luận: “Cảm giác của tôi là họ (Trung Quốc) muốn nhai nuốt toàn bộ Hồng Kông và biến nó thành một phần của trung tâm Trung Quốc để cải thiện cơ sở kinh doanh và kinh tế của họ.”
Giáo sư Charles Lipson, thuộc viện khoa học chính trị tại Đại học Chicago, cho biết Hoa Kỳ sẽ bị hạn chế trong sự lựa chọn can thiệp. Ông nói: “Có rất ít những gì Hoa Kỳ có thể làm, nên làm hoặc sẽ muốn làm trước khi có một cuộc đàn áp lớn.”
Trên thực tế, có hoặc không có được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, người dân Hồng Kông sẽ mãi tiếp tục đấu tranh cho quyền dân chủ và tự do của họ. Chắc chắn như thế.
Hãy nhìn hình ảnh của hàng trăm người Hồng Kông đang chịu đựng mưa giông của cơn bão T8 trước tòa án Eastern Magistrates Court tại khu vực Sai Wan Ho, chịu đựng mưa gió để đứng ở nơi đó, phản đối phiên tòa xét xử 44 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ.
Fb Người Đà Lạt Xưa
July 30, 2019