
Ali Larijani, được xem là một người thực dụng có thể đàm phán với Washington, đã thể hiện thái độ thách thức và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu.
Erika Solomon Ngày 2 tháng 3 năm 2026
Quan chức an ninh hàng đầu của Iran đã thể hiện thái độ thách thức vào thứ Hai, chỉ trích Tổng thống Trump vì nuôi dưỡng “những ảo tưởng hão huyền” về hậu quả của một cuộc chiến đã ảnh hưởng đến hơn nửa tá quốc gia trên khắp Trung Đông.
Quan chức này, Ali Larijani, đã phủ nhận các báo cáo tin tức rằng các nhà lãnh đạo mới của Iran đang tìm cách đàm phán với Washington.
“Ông Trump đã đẩy khu vực vào hỗn loạn với những ‘ảo tưởng hão huyền’ của mình và giờ lại lo sợ thêm thương vong cho binh lính Mỹ,” ông Larijani viết trong một loạt bài đăng gay gắt trên nền tảng mạng xã hội X. “Iran, không giống như Hoa Kỳ, đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài.”
Ông cáo buộc ông Trump đã gây ra một cuộc chiến làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ và phục vụ mục đích của Israel, quốc gia đã liên tục tấn công các kẻ thù trong khu vực kể từ các cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào Israel ngày 7 tháng 10.
“TRUMP ĐÃ PHẢN BỘI “NƯỚC MỸ TRÊN HẾT” ĐỂ THEO ĐUỔI “ISRAEL TRÊN HẾT”, ông nói trong một bài đăng khác, bắt chước phong cách viết bài trên mạng xã hội của ông Trump bằng toàn chữ in hoa. “Thật đáng buồn khi ông ấy đang hy sinh của cải và máu của người Mỹ để thúc đẩy tham vọng bành trướng bất hợp pháp của Netanyahu”, ông nói thêm.
Ông Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia, là một người tâm phúc đáng tin cậy của lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong loạt đạn đầu tiên của cuộc tấn công chung Mỹ-Israel hôm thứ Bảy. Một số quan chức Iran cho rằng ông Larijani, 67 tuổi, đã điều hành đất nước một cách hiệu quả đằng sau hậu trường trong thời gian dẫn đến chiến tranh.
Vào tháng Giêng, ông Larijani đã bị Washington trừng phạt vì vai trò lãnh đạo của ông trong cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại chính phủ. Ông đã giám sát các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran gần đây nhất, vốn đã kết thúc đột ngột khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc tấn công chung. Về vấn đề Iran hôm thứ Bảy.
Mỹ và Israel đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Iran kể từ đó, bao gồm các căn cứ quân sự và vũ khí, trong khi Iran đã trả đũa bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, một loạt các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, Iraq, Síp và một tuyến đường thủy chiến lược.
Ông Larijani được xem là một người thực dụng, có thể sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Washington. Nhưng hôm thứ Hai, ông đã đăng lại bản tóm tắt một bài báo của Wall Street Journal nói rằng ông đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán với lời bình luận: “Chúng tôi sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ.”
Ông nói trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình rằng “suy nghĩ viển vông” của ông Trump sẽ kéo toàn bộ khu vực vào một cuộc chiến không cần thiết, đồng thời nói thêm rằng tổng thống Mỹ “đang lo lắng một cách chính đáng về việc người Mỹ sẽ có thêm thương vong.”
Nguồn : The New York Times






































