Phơi bày mối liên hệ Epstein-Thiel-Trump; Cựu Thủ tướng Na Uy bị bắt vì liên quan đến Epstein; Chính quyền dự định chi 38 tỷ đô la cho các trung tâm giam giữ; Don Lemon ra tòa.

0
5

FiveStack | 5 tin tức nóng hổi hàng đầu

ZEV SHALEVDEAN BLUNDELL

NGÀY 13 THÁNG 2

Cohen lật kèo lần nữa

Michael Cohen xuất hiện trên podcast PBD trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước mà Lev Parnas cho là đoạn băng thử giọng cho Donald Trump. Cohen đã dành mười phút để khẳng định rằng ông chưa từng chứng kiến ​​Trump tương tác với Jeffrey Epstein — vẫn gọi ông ta là “ông chủ” — rồi vô tình tiết lộ: “Tuy nhiên, có một hồ sơ.” Một vụ kiện của một người giấu tên đã được chuyển đến bàn làm việc của ông. Trump nói “hãy làm cho nó biến mất.” Cohen thừa nhận ông vẫn không biết người đó là ai hoặc bao nhiêu tuổi. “Michael Cohen toàn nói dối,” Dean nói. “Ông ta thay đổi tùy thuộc vào đối tượng khán giả.” Theo Parnas, người đã quen biết Cohen 40 năm, ông ta đang tuyệt vọng cố gắng quay trở lại vòng tròn của Trump để được ân xá.

Mạng lưới Epstein-Thiel-Nga

Việc Zev phân tích kỹ lưỡng từng email giữa Epstein và Thiel đã hé lộ một điều chưa từng được báo cáo: Epstein đã kết nối trực tiếp Peter Thiel với các nhân vật tình báo Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Năm tuần trước cuộc bầu cử, trợ lý của Epstein đã điều phối các cuộc gặp giữa Thiel và Vitaly Churkin, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc và là người được biết đến là tay sai của ông ta. Ngoài ra, Epstein còn giới thiệu Thiel với Sergei Belayakov, người được FSB đào tạo từ Bộ Kinh tế của Putin. Epstein cũng nói với Thiel rằng ông ta sẽ đến Mar-a-Lago để đề xuất người thay thế Bộ trưởng Tài chính Mnuchin. “Jeffrey Epstein không chỉ đóng vai trò trung tâm trong đời sống ấu dâm của Trump,” Zev nói. “Ông ta còn đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng chính quyền của ông ta.” Dean gọi bản đồ mối quan hệ tương tác kết nối Thiel, Trump, Putin, Musk, Kushner và Bannon là “một bản đồ chết tiệt về những người quan trọng nhất trong việc phá hủy nước Mỹ.”

Bộ đếm da đầu Epstein

Thêm ba người bị bắt trong vòng 24 giờ. Cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjorn Jagland bị bắt tại nhà riêng – người đứng đầu nhà nước đầu tiên bị hạ bệ bởi vụ bê bối Epstein. Giám đốc pháp lý của Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, đã từ chức sau khi các email cho thấy bà gọi Epstein là “Chú Jeffrey” và nói chuyện với ông ta hàng ngày. Chủ tịch DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, người giám sát 10% thương mại toàn cầu, đã từ chức sau khi một video tra tấn được công bố. Danh sách hiện nay bao gồm Brad Karp, Peter Mandelson (bị truy tố hình sự), Morgan McSweeney, Miroslav Lajcak, Joanna Rubinstein, Peter Attia, David Ross và Larry Summers. “Họ có thể bắt giữ các thủ tướng và tước bỏ tước hiệu của Hoàng tử Andrew,” Dean nói, “nhưng họ không thể bắt được Donald Trump chết tiệt.”

Don Lemon tuyên bố không nhận tội

Don Lemon đã không nhận tội tại tòa án liên bang St. Paul vì đưa tin về cuộc biểu tình chống ICE tại một nhà thờ ở Minneapolis. Các công tố viên buộc tội ông theo một đạo luật về tự do tôn giáo từ thời KKK những năm 1920. Công tố viên ban đầu của Minnesota đã từ chối thụ lý vụ án và bị sa thải. “Don Lemon không phạm tội. Don Lemon chỉ bước vào một nhà thờ,” Dean nói. “Họ bắt giữ ông ấy vì ông ấy là người da đen, vì ông ấy là phóng viên và vì họ ghét ông ấy.” Luật sư Abbe Lowell đang bào chữa dựa trên Tu chính án thứ nhất. Dean gọi vụ truy tố là “điều ngu ngốc nhất trong số hàng triệu điều ngu ngốc khác mà chính quyền Trump đã làm” — một điều đã biến Lemon thành người tử vì đạo cho tự do báo chí.

Cỗ máy giam giữ trị giá 38 tỷ đô la

Theo các tài liệu được công bố trên trang web của bang New Hampshire hôm thứ Năm, ICE dự định chi 38,3 tỷ đô la để chuyển đổi các nhà kho thành một mạng lưới giam giữ quy mô lớn, có thể giam giữ gần 100.000 người. Mười sáu trung tâm xử lý sẽ giam giữ từ 1.000 đến 1.500 người mỗi trung tâm. Tám trung tâm lớn khác sẽ giam giữ từ 7.000 đến 10.000 người để chuẩn bị cho việc trục xuất. Tin tức này được đưa ra khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) phải đóng cửa lần thứ ba sau khi các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ chặn nguồn tài trợ, yêu cầu cải cách ICE sau vụ giết hại Renee Good và Alex Pretti ở Minneapolis. “Rõ ràng điều này không chỉ dành cho người nhập cư,” Zev nói. “Chúng ta đã thấy điều này diễn ra như thế nào ở các quốc gia độc tài khác. Điều này sẽ biến thành các trung tâm giam giữ những người bất đồng chính kiến.”

Các tài liệu về Epstein đang viết lại lịch sử về cách Donald Trump lên nắm quyền. Vấn đề không còn chỉ là về tội phạm tình dục nữa — mà là liệu Jeffrey Epstein có giúp dàn xếp một cuộc bầu cử tổng thống hay không.


PHÂN TÍCH MỚI: Jeffrey Epstein đã kết nối chiến dịch tranh cử năm 2016 của Donald Trump với Nga thông qua Peter Thiel như thế nào?