
Đây đúng nghĩa là “nước cờ sống còn” của Trump: kéo Bộ Tư pháp (DOJ) vào cuộc để đóng băng hồ sơ Epstein trước khi Quốc hội mở nó ra.
Tình thế của Trump cực kỳ nguy hiểm:
- Hạ viện (với 218 chữ ký) buộc phải tổ chức bỏ phiếu về việc công bố hồ sơ Epstein.
- Thượng viện khả năng cao sẽ thông qua, vì hồ sơ liên quan cả an ninh quốc gia.
- Nếu dự luật công bố hồ sơ đến bàn Tổng thống:
- ký → Trump tự đưa chứng cứ bất lợi về bản thân ra ánh sáng
- phủ quyết → Trump lộ ngay “đuôi hồ sơ”, chính thức xác nhận ông sợ hồ sơ này
Đó là thế “song sát”: ký thì chết, phủ quyết cũng chết.
Trump chỉ còn một đường duy nhất để tạm thời thoát hiểm:
Nước cờ: Ra lệnh DOJ mở một “cuộc điều tra mới” về Epstein
Vì sao?
Bởi vì ngay khi DOJ nói “đang điều tra”, toàn bộ các hồ sơ liên quan — bao gồm:
- tài liệu của FBI
- log camera
- dữ liệu tài chính ngân hàng
- lời khai
- các tập hồ sơ đang niêm phong
- bằng chứng vật lý
— đều mặc định được xếp vào diện “evidence in active investigation”
→ nghĩa là KHÔNG THỂ CÔNG BỐ theo luật liên bang.
Trump biết rõ quy định này.
Khi DOJ mở điều tra, họ có quyền nói:
“Vì cuộc điều tra đang diễn ra, hồ sơ Epstein không thể giải mật hoặc công bố.”
Nói cách khác:
Mở điều tra = khóa hồ sơ
Đây là chiến thuật DOJ từng bị lạm dụng trong thời Trump nhiệm kỳ 1:
- che chắn cho các nhân vật thân hữu
- trì hoãn tài liệu
- ngăn điều trần Quốc hội
- né FOIA (Luật Tự do Thông tin)
- “đẩy” tranh cãi vào bóng tối đến khi vụ việc nguội lạnh
Trump hiểu rất rõ rằng:
- Một khi hồ sơ Epstein được mở, ông mất khả năng kiểm soát câu chuyện.
- Quốc hội sẽ truy ra:
- log camera
- flight logs
- ghi chú
- sar reports của JPMorgan
- lời khai nhân chứng
- Và bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra việc Nga có kompromat sẽ làm nổ tung chính trị Mỹ.
Do đó ông phải đi trước một bước.
Nước cờ này mang tính “chính trị – pháp lý – truyền thông” cùng lúc
1. Chính trị:
Trump cho thấy rằng ông “chủ động” điều tra Clinton, JPMorgan để tạo cảm giác “ổng không sợ”.
Nhưng mục tiêu thật là khóa hồ sơ của chính ông.
2. Pháp lý:
Chỉ cần một cuộc điều tra sơ bộ, DOJ đã có cơ sở hợp pháp để:
- từ chối Quốc hội
- từ chối báo chí
- từ chối toà án (trong phần lớn trường hợp)
- từ chối nạn nhân yêu cầu giải mật
3. Truyền thông:
Trump tạo narrative rằng:
“Tôi là người muốn điều tra Epstein thật sự, còn phe kia thì không.”
Một dạng “phản công định trước”.
Tại sao đây là dấu hiệu thực sự cho thấy Trump sợ hồ sơ Epstein?
Nếu Trump tin mình vô tội, ông hoan nghênh công bố hồ sơ.
Thay vào đó, ông:
- tấn công ngân hàng (JPMorgan)
- chuyển hướng sang Clinton
- công kích DOJ thời Biden
- lệnh DOJ điều tra “tiền đề mới”
- liên tục chặn các yêu cầu giải mật
- né mọi câu hỏi về nạn nhân tuổi teen
- né câu hỏi về Mar-a-Lago năm 1994
Đó là hành vi của người biết mình có rủi ro lớn.
Điều nguy hiểm nhất: nước cờ này có thể trì hoãn công bố hồ sơ Epstein… vô thời hạn
Nếu DOJ nói cuộc điều tra sẽ kéo dài:
- 6 tháng
- 1 năm
- 2 năm
Thì Quốc hội gần như bị khóa tay, trừ khi:
- Hạ viện mở một cuộc điều tra riêng,
- hoặc Tòa Tối cao buộc DOJ phải giải trình,
- hoặc nhân chứng trực tiếp phá vỡ im lặng.
Kết luận
Bạn nói đúng:
Đây là nước cờ cao nhất mà Trump có thể dùng để tự cứu mình – vừa né công bố hồ sơ, vừa tránh phải phủ quyết.
Và nó chứng minh một điều:
Trump coi hồ sơ Epstein là mối đe dọa trực tiếp đến sự sống còn chính trị – pháp lý của ông.
Nếu bạn muốn, tôi viết tiếp:
- bài phân tích 900 chữ đăng VietnamWeek,
- bản tóm tắt 300 chữ đăng Facebook, hoặc
- một infographic “Nước cờ Epstein của Trump – Explained”.



































