PHÂN TÍCH MỚI: Hillary Clinton bị thẩm vấn về Epstein: Những lời phủ nhận, lảng tránh và những câu hỏi vẫn cần được giải đáp

0
75

Clinton cáo buộc ủy ban che đậy sự thật và phủ nhận việc từng gặp Jeffrey Epstein.

ZEV SHALEV

NGÀY 5 THÁNG 3

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cựu Đệ nhất Phu nhân đã ngồi tuyên thệ trước một ủy ban quốc hội điều tra mạng lưới buôn bán tình dục Jeffrey Epstein. Sau hơn bốn tiếng rưỡi, Hillary Clinton bước ra sau khi phủ nhận hầu hết mọi cáo buộc — bà nói rằng bà chưa bao giờ gặp Epstein, chưa bao giờ đi máy bay của ông ta, chưa bao giờ đến thăm các bất động sản của ông ta — đồng thời đưa ra một trong những tuyên bố mở đầu gây tổn hại chính trị nhất mà Ủy ban Giám sát từng được nghe. Bà cáo buộc ủy ban đang tiến hành một chiến dịch bảo vệ cho Donald Trump, lưu ý rằng không có phiên điều trần công khai nào được tổ chức, và chỉ ra rằng không một thành viên đảng Cộng hòa nào thậm chí xuất hiện trong phiên lấy lời khai của Les Wexner.

Màn tranh luận gay gắt nhất diễn ra khi Hạ nghị sĩ Nancy Mace chất vấn bà Clinton về việc liệu Bộ Ngoại giao có nhận được bất kỳ điện tín tình báo nào đề cập đến các chuyến đi nước ngoài hoặc mạng lưới buôn người của Epstein trong nhiệm kỳ của bà hay không. Bà Clinton nói bà không hề hay biết về bất kỳ điện tín nào như vậy. Bà Mace lập tức phản bác, hỏi làm thế nào mà nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia lại có thể bỏ sót một trong những kẻ buôn bán tình dục khét tiếng nhất thế giới. Bà Clinton lảng tránh câu hỏi, nói rằng đó là vấn đề của Bộ Tư pháp — rồi lại đặt câu hỏi ngược lại, hỏi tại sao Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Tư pháp Bondi chưa bị triệu tập để giải thích lý do tại sao chính quyền Trump lại cắt giảm mạnh văn phòng chống buôn người của Bộ Ngoại giao, sa thải hơn 70% nhân viên.

Mọi chuyện suýt nữa đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi Lauren Boebert bị bắt quả tang chụp ảnh bà Clinton bên trong phòng xử án kín và chia sẻ hình ảnh đó với nhân vật truyền thông cánh hữu Benny Johnson. Luật sư của bà Clinton, Cheryl Mills, yêu cầu giải thích. Bản thân bà Clinton dọa bỏ đi, nói rằng bà “đã xong” và ủy ban có thể buộc tội bà khinh thường ủy ban. Chủ tịch Comer đã can thiệp, thông báo cho các thành viên rằng không được phép công bố bất kỳ bức ảnh hoặc video nào. Bà Clinton vẫn ở lại và tiếp tục làm chứng thêm nhiều giờ nữa.

Về vấn đề mối quan hệ giữa chồng bà và Epstein, bà Clinton có lẽ là người duy nhất nhượng bộ trong ngày hôm đó. Khi được hỏi bà cảm thấy thế nào về việc tên Bill Clinton được nhắc đến trong hồ sơ Epstein, bà gọi đó là điều “đáng tiếc” và nói rằng bà chắc chắn chồng mình ước gì ông ấy đã không đi trên máy bay của Epstein. Bà từ chối trả lời các câu hỏi của Mace về những bức ảnh cho thấy Bill Clinton được các phụ nữ trẻ mát xa trong các chuyến đi có liên quan đến Epstein, liên tục nói rằng bà không có thông tin gì về bối cảnh của những câu hỏi đó và sẽ không suy đoán.

Khi Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna hỏi liệu bà Clinton có tin rằng Epstein đang điều hành một chiến dịch tình báo “bẫy tình” nhắm vào các cá nhân cấp cao để tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ hay không, bà Clinton thừa nhận điều đó “hoàn toàn có thể xảy ra” và gọi đó là “một kỹ thuật đã được kiểm chứng của một số cơ quan tình báo”. Bà nói rằng ủy ban nên điều tra vụ việc này. Nhưng bà phủ nhận việc có bất kỳ kiến ​​thức trực tiếp nào hoặc tin rằng mình là mục tiêu cá nhân, ngoại trừ bởi Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Lời công kích sắc bén nhất của Clinton nhằm vào Trump xuất hiện khi bà mô tả điều mà bà gọi là “dấu hiệu hành vi” của ông ta – đó là bất cứ khi nào Trump lo lắng bị phát hiện, ông ta lại đổ lỗi cho người khác làm những gì mình đã làm. Bà lưu ý rằng Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử sẽ công bố tất cả các hồ sơ Epstein, nhưng một khi những người của ông bắt đầu xem xét chúng và thấy chúng có khả năng gây bất lợi như thế nào, trọng tâm đã chuyển sang đổ lỗi cho đảng Dân chủ và gọi đó là một trò lừa bịp. “Ông ta rõ ràng biết mình đã làm gì,” Clinton nói. “Ông ta biết những người khác đã làm gì.”

Lời khai này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời. Epstein đã đến Nhà Trắng dưới thời Clinton 17 lần. Ý kiến ​​cho rằng cả Bill lẫn Hillary Clinton đều không nhớ đã từng tiếp xúc với ông ta là điều khó tin, ngay cả khi điều đó không chứng minh được hành vi sai trái. Điều quan trọng bây giờ là liệu ủy ban có áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả mọi người — bao gồm cả tổng thống đương nhiệm — hay cuộc điều tra này sẽ tiếp tục như cái mà Clinton gọi là “màn kịch chính trị phe phái được thiết kế để bảo vệ một đảng phái chính trị và một quan chức nhà nước”.

Narativ đã phát sóng toàn bộ lời khai không chỉnh sửa, tiếp theo là phần phân tích trực tiếp này. Lời khai này chưa được phát sóng rộng rãi ở những nơi khác.