PHẦN 14: UAE – MẮT XÍCH CHIẾN LƯỢC TRONG MẠNG LƯỚI TÀI PHIỆT NGA + EPSTEIN

0
10
ExpoForum Convention and Exhibition Centre (before 2016 – Lenexpo)

UAE – mảnh ghép chiến lược trong mạng lưới tài phiệt Nga + Epstein

Nếu SPIEF là “Davos của Nga”, thì Dubai – Abu Dhabi là “Thụy Sĩ của Trung Đông”, nơi mọi dòng tiền đen, tài sản bị trừng phạt, tài khoản offshore, và các giao dịch kín đáo đều có thể len lỏi một cách an toàn.

Và chính Liên bang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới là nơi giúp chúng ta nhìn rõ mối giao thoa thực sự giữa:

  • tài phiệt Nga,
  • mạng lưới tài chính quốc tế,
  • và mô hình tống tình – tài chính kiểu Epstein.

UAE không chỉ là thiên đường thuế.
Nó là điểm trung chuyển của kompromat và tiền vốn, đặc biệt từ 2014 (Crimea), 2016 (bầu cử Mỹ), và 2022 (Nga xâm lược Ukraine).


1. Vì sao UAE là thiên đường cho Nga?

1. Không dẫn độ – hoặc dẫn độ rất hạn chế đối với công dân Nga

Nhiều tài phiệt Nga, quan chức Nga, kể cả một số nhân vật bị Interpol truy nã, tìm nơi trú ẩn ở Dubai bởi vì:

  • Nga có quan hệ chiến lược với UAE
  • UAE không muốn đối đầu với Kremlin
  • Các thương vụ dầu khí – vũ khí – tài chính ràng buộc hai bên

2. Luật tài chính cực kỳ kín đáo

Dubai và Abu Dhabi có:

  • Free Trade Zones
  • các công ty offshore
  • tài khoản ngân hàng mở qua nominee director
  • quỹ tín thác (trust) với chủ sở hữu ẩn danh

Thậm chí, FSB và tài phiệt Nga dùng người Syria, Lebanon, Jordan, Pakistan để đứng tên hộ.

3. Lượng tiền Nga đổ vào UAE tăng gấp 5 lần sau 2022

Theo nhiều cơ quan EU:

Chỉ trong năm 2022–2023, hơn 50.000 người Nga đã chuyển tài sản sang Dubai,
cùng hơn tỷ USD mua bất động sản.

Tài phiệt Nga đang dùng UAE như:

  • trạm trung chuyển (hub)
  • kho tài sản
  • nơi rửa tiền
  • nơi giao dịch chính trị – tài chính với Trung Đông
  • và nơi tàng trữ kompromat

2. Epstein – UAE: Vì sao lại có điểm kết nối?

Jeffrey Epstein là chuyên gia:

  • tạo vỏ bọc kinh doanh,
  • mở tài khoản offshore,
  • lập quỹ ở Caribbean,
  • “trung gian tài chính” cho giới tài phiệt Mỹ – Do Thái – Trung Đông.

UAE hấp dẫn Epstein vì ba lý do:

(1) Bảo mật tuyệt đối và không đặt câu hỏi

Hộ chiếu ngoại giao UAE (đặc biệt từ Dubai) từng được cung cấp cho:

  • tài phiệt Nga
  • doanh nhân Trung Quốc
  • người của Iran
  • một số nhân vật Mỹ

Epstein có nhiều bạn bè trong giới này, bao gồm:

  • Leon Black (đầu tư ở Gulf States)
  • Ehud Barak (từng có dự án tại UAE)
  • nhóm tài phiệt Do Thái – Trung Đông thân Donald Trump

Nhiều cuộc họp của Epstein với giới tài chính Trung Đông được báo cáo đã diễn ra tại:

  • Dubai International Financial Centre (DIFC)
  • Emirates Towers
  • khách sạn Atlantis, The Palm

(2) UAE là cầu nối giữa Nga – Israel – Mỹ

Một tam giác quyền lực độc đáo:

  • Tài phiệt Do Thái (Leon Black, Barak…)
  • Tài phiệt Nga (Deripaska, Vekselberg, Abramovich…)
  • New York hedge funds

Epstein là người đứng giữa.
UAE là địa điểm gặp gỡ lý tưởng.

(3) UAE là nơi trú ẩn của các asset bị “cháy”

Nếu Epstein hoặc mạng lưới của ông ta cần:

  • chuyển tài sản
  • bảo vệ asset
  • tiếp tục vận hành mạng lưới gái/mô hình
  • tạo công ty offshore mới
  • tạm lánh sự chú ý của Mỹ

UAE chính là điểm đến an toàn.


3. Giao điểm giữa SPIEF (Nga) và UAE: Dòng tiền bẩn

Từ 2016–2024, nhiều cơ quan tài chính châu Âu phát hiện:

Nga dùng UAE để né lệnh trừng phạt qua 4 cách chính:

  1. Xuất khẩu dầu – đổi tên – bán lại thị trường châu Á và EU
    Dầu Nga được pha trộn ở UAE và “rửa sạch xuất xứ”.
  2. Chuyển vàng Nga qua Dubai → bán ra quốc tế
    Gold laundering là ngành tỷ USD.
  3. Thiết lập công ty lá chắn để nhập công nghệ phương Tây cho Nga
    Chip, linh kiện drone, công nghệ AI.
  4. Tài khoản offshore cho tài phiệt Nga bị trừng phạt
    Một số dùng để chi trả:

    • lobbyist ở Mỹ
    • chiến dịch gây ảnh hưởng
    • luật sư kéo dài kiện tụng

Epstein cũng từng sử dụng mô hình tương tự với Caribbean và châu Âu.

Không loại trừ khả năng:

Một số giao dịch của Epstein và tài phiệt Mỹ – Israel – Nga được trung chuyển qua UAE để tránh bị Mỹ phát hiện.


4. Kompromat: UAE như kho chứa an toàn

Nguồn tin từ các nhà báo điều tra Nga nói rằng:

FSB đôi khi giữ bản sao kompromat ở Dubai thay vì Moscow để tránh lộ khi có biến động nội bộ.

Điều này hợp lý vì:

  • Dubai có luật bảo mật mạnh hơn Nga
  • Không bị phương Tây trừng phạt
  • Không chịu áp lực Interpol

Nếu Epstein từng trao đổi thông tin với Nga hoặc tài phiệt thân Nga,
bản sao kompromat rất có thể đang nằm ở UAE.

Điều này phù hợp với cảnh báo gần đây của một quan chức Nga:

“Chúng tôi có tài liệu về Trump. Nếu Mỹ công bố hồ sơ Epstein, chúng tôi cũng có thể công bố thông tin của mình.”

Nói cách khác:

  • UAE → kho lưu trữ
  • Nga → chủ sở hữu thông tin
  • Epstein → nguồn khai thác
  • Trump → người bị mắc kẹt

5. UAE và vai trò trong Trumpworld

Không thể không nhắc:

  • Erik Prince (Blackwater) từng tổ chức họp bí mật với Nga tại Seychelles năm 2017
  • Mohammed bin Zayed (MBZ) có quan hệ thân mật với Jared Kushner
  • George Nader (cố vấn UAE) bị kết án tội phạm tình dục trẻ em, giống Epstein
  • Tài phiệt UAE từng đề nghị hỗ trợ chiến dịch Trump 2016

Đây không phải trùng hợp.

Mạng lưới Epstein – Nga – UAE có chung:

  • loại khách hàng
  • loại dịch vụ
  • loại rủi ro

Nếu Epstein bị bắt lần hai (2019) và lo sợ ông ta khai:
Giới tài phiệt Trung Đông, đặc biệt UAE, cũng có động lực mạnh để bảo đảm Epstein im lặng.


6. Kết luận: UAE là “điểm giao nhau” của ba thế lực

UAE là:

• trạm rửa tiền của tài phiệt Nga

• trạm trung chuyển của mạng lưới tài chính của Epstein

• trạm giao dịch chính trị của Trumpworld – Israel – Nga

Tất cả đổ về một điểm:
Dubai & Abu Dhabi – nơi “không đặt câu hỏi”.

Trong bức tranh lớn Epstein – Nga – Trump,
UAE là mắt xích mà công chúng ít chú ý nhất,
nhưng có thể chính là nơi chứa:

  • tài liệu kompromat
  • video nhạy cảm
  • giao dịch tiền
  • danh sách khách VIP
  • mạng lưới chuyển giao công nghệ và tình báo

Nếu hồ sơ Epstein được công bố,
kịch bản tồi tệ nhất không chỉ liên quan đến Mỹ – Nga,
mà có thể lan sang UAE và Trung Đông, nơi đang giữ nhiều bí mật nhất.