Phân tích bởi Kristen Welker
Gần hai tuần kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, chính quyền Trump vẫn chưa đưa ra được thông điệp rõ ràng về mục tiêu của mình trong cuộc xung đột cũng như về những lo ngại trước giá xăng tăng cao.
Cùng lúc đó trong tuần này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “chúng ta đã thắng” và cảnh báo “chúng ta không muốn bỏ cuộc sớm, phải không? Chúng ta phải hoàn thành công việc.” Hai ngày trước đó, ông nói với các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện: “Chúng ta đã thắng trên nhiều phương diện, nhưng vẫn chưa đủ.”
Những thông điệp mâu thuẫn không dừng lại ở đó. Tổng thống và các quan chức cấp cao của ông tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến, và liệu thay đổi chế độ có phải là một trong số đó hay không. Và trong khi người dân Mỹ tiếp tục bày tỏ rõ ràng rằng chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu, ông Trump lại hạ thấp tầm quan trọng của việc giá xăng tăng cao sau nhiều tháng ông dùng giá xăng giảm làm bằng chứng cho thấy ông đang dẫn dắt nền kinh tế phục hồi.
Cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều nói với tôi rằng tổng thống cần phải làm tốt hơn nữa việc giải thích các mục tiêu quân sự cho công chúng Mỹ, điều mà các cuộc thăm dò cho thấy là họ đang hoài nghi.
Cuộc thăm dò gần đây của NBC News cho thấy 54% cử tri không tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề Iran. Và cuộc thăm dò của Washington Post tuần này cho thấy khoảng hai phần ba người Mỹ tin rằng chính quyền chưa xác định rõ ràng các mục tiêu quân sự của mình ở Iran.
Các tổng thống thường dành một lượng thời gian đáng kể để thuyết phục công chúng về sự cần thiết của chiến tranh trước khi bắt đầu cuộc chiến, nhằm chuẩn bị cho họ những hậu quả, bao gồm cả việc mất mát sinh mạng người Mỹvà sự bất ổn kinh tế.
Chiến lược đó đã từng mang lại hiệu quả trước đây. Nhìn lại kho lưu trữ các cuộc thăm dò dư luận của NBC News từ đầu năm 2002 đến đầu năm 2003, chúng ta thấy rằng đa số người Mỹ ủng hộ việc sử dụng biện pháp quân sự để lật đổ Saddam Hussein và tán thành cách tiếp cận của Tổng thống George W. Bush đối với cuộc chiến chống khủng bố.
Trong cả hai trường hợp, dư luận cuối cùng đều trở nên tiêu cực. Nhưng chính quyền Bush bắt đầu với mức độ ủng hộ cao hơn nhiều so với chính quyền Trump hiện nay.
Các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Trump, những đảng viên Cộng hòa tự coi mình là một phần của phong trào MAGA, hầu như đều nhất trí ủng hộ ông. Nhưng cử tri độc lập thì không, và những đảng viên Cộng hòa có tư tưởng bảo thủ hơn không có cùng mức độ nhiệt tình như những người Cộng hòa thuộc phong trào MAGA.
Những thách thức quân sự mà chính quyền phải đối mặt ở Trung Đông là rõ ràng, nhưng những thách thức về truyền thông trong nước cũng vậy.
Chúng ta sẽ thảo luận tất cả những điều này và nhiều hơn nữa trên chương trình “Meet the Press” vào Chủ nhật tuần này, khi tôi phỏng vấn Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Thượng nghị sĩ Adam Schiff , đảng Dân chủ, bang California.




































