
Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và cho biết Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Markwayne Mullin của Oklahoma sẽ thay thế bà.
Bà Noem “sẽ đảm nhiệm vị trí Đặc phái viên cho Sáng kiến Lá chắn châu Mỹ, sáng kiến an ninh mới của chúng ta ở Tây bán cầu mà chúng ta sẽ công bố vào thứ Bảy tại Doral, Florida,” Trump đăng trên mạng xã hội. “Tôi cảm ơn Kristi vì những đóng góp của bà tại Bộ An ninh Nội địa.”
Noem là bộ trưởng nội các đầu tiên rời khỏi chính quyền Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thông báo được đưa ra sau khi bà Noem trải qua hai ngày bị các nhà lập pháp trong Quốc hội chất vấn về khả năng lãnh đạo của mình.
Mullin là người bảo vệ tổng thống và chương trình nghị sự về nhập cư của ông.
“Là một chiến binh MAGA, và là cựu võ sĩ MMA chuyên nghiệp bất bại, Markwayne thực sự hòa đồng với mọi người, và biết được sự khôn ngoan và lòng dũng cảm cần thiết để thúc đẩy chương trình nghị sự ‘Nước Mỹ trên hết’ của chúng ta,” Trump nói trong bài đăng của mình, nhấn mạnh vị trí của Mullin là người Mỹ bản địa duy nhất trong Thượng viện. “Markwayne sẽ trở thành một Bộ trưởng An ninh Nội địa xuất sắc. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này!”

(Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images)
Bà Mullin cần được Thượng viện phê chuẩn để đảm nhận vai trò này một cách chính thức.
Bà Noem, cựu Thống đốc bang South Dakota, đã đi đầu trong nỗ lực của ông Trump nhằm thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt. Sau khi được phê chuẩn, bà nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho chương trình nghị sự về nhập cư của chính quyền — thực hiện các quảng cáo trị giá hàng triệu đô la kêu gọi mọi người tự nguyện trục xuất, tổ chức các cuộc họp báo trên khắp nước Mỹ để ca ngợi số liệu trục xuất, và thực hiện các chuyến thăm quốc tế nhằm thúc đẩy tầm nhìn của ông Trump.
Bà là người rời nhiệm sở nổi bật nhất trong những tuần gần đây tại Bộ An ninh Nội địa (DHS). Madison Sheahan, cựu phó giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, đã rời vị trí của mình vào đầu năm để tranh cử vào Quốc hội. Người phát ngôn hàng đầu của bộ, Tricia McLaughlin, đã rời vị trí của mình vào tháng trước.
Vào đầu năm thứ hai tại chức, bà Noem phải đối mặt với sự chỉ trích từ cả hai đảng về vai trò lãnh đạo của bà trong chiến dịch tăng cường thực thi luật nhập cư ở Minneapolis, nơi bà đã triển khai 3.000 sĩ quan và nơi hai công dân Mỹ thiệt mạng. Một số tiếng nói mạnh mẽ nhất từ cánh hữu kêu gọi bà từ chức đến từ Thượng nghị sĩ Thom Tillis của bang Bắc Carolina, người không tranh cử lại, và Lisa Murkowski của Alaska.
Các đảng viên Cộng hòa khác đã lên án bà Noem sau khi bà gọi Alex Pretti, 37 tuổi, người bị hai nhân viên Tuần tra Biên giới bắn, là “kẻ khủng bố nội địa” trước khi bất kỳ cuộc điều tra nào bắt đầu. Sau sự kiện này, Quốc hội, giữa sự phản đối từ các đảng viên Dân chủ, đã không thông qua ngân sách để tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) và cố gắng đàm phán cải cách thực thi luật nhập cư.
Bà Noem được yêu cầu làm chứng trước các ủy ban tư pháp Thượng viện và Hạ viện vào đầu tháng 3 – khi cơ quan của bà đang trong tuần thứ ba của đợt đóng cửa chính phủ. Bà cho biết 100.000 nhân viên đã bị cho nghỉ việc tạm thời, bao gồm cả những người làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng và cứu trợ thiên tai.
Trong các phiên điều trần, bà đã tranh luận với các nhà lập pháp của cả hai đảng về chiến thuật được các nhân viên nhập cư sử dụng, chi tiêu tại cơ quan của bà và khả năng lãnh đạo rộng hơn của bà. Bà Noem cũng nhận được các câu hỏi liên quan đến một bức thư do Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Joseph Cuffari gửi, trong đó cáo buộc bộ của bà Noem đã “cản trở một cách có hệ thống công việc của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa” khi ông này tìm kiếm dữ liệu liên quan đến việc bắt giữ người nhập cư, các chương trình an ninh sân bay và phản gián.
Bà Noem là gương mặt đại diện cho chương trình trục xuất hàng loạt.
Trong thời gian bà Noem lãnh đạo cơ quan gồm 250.000 người này, Bộ An ninh Nội địa (DHS) là trung tâm của một nỗ lực đầy tham vọng nhằm bắt giữ, giam giữ và trục xuất 1 triệu người không có tư cách pháp lý mỗi năm. Dữ liệu của DHS được công bố vào mùa thu cho thấy bộ này đã trục xuất 605.000 người và đang ở mức cao kỷ lục về số người bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư.
Với tư cách là Bộ trưởng, bà Noem đã giám sát việc bắt đầu một đợt tuyển dụng ồ ạt để bổ sung hàng nghìn sĩ quan Cục Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và sự gia tăng số lượng các nhân viên Tuần tra Biên giới trên khắp cả nước.
Việc bà Noem được Thượng viện phê chuẩn đã diễn ra suôn sẻ, bất chấp những câu hỏi về số tiền mà bộ này yêu cầu để thực hiện việc thực thi luật nhập cư và các chỉ thị chính sách đến từ các nhân viên cấp cao tại Nhà Trắng, chẳng hạn như người đứng đầu biên giới Tom Homan.
Trong khi tại chức, bà Noem đã bị chỉ trích về việc xử lý cứu trợ thiên tai quốc gia và các nguồn lực, cũng như việc bà lựa chọn Corey Lewandowski, một cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của Trump, vào vị trí cố vấn đặc biệt cho DHS. Bộ An ninh Nội địa (DHS) dưới thời bà Noem cũng liên tục vướng vào các vụ kiện tụng – từ tòa án nhập cư đến Tòa án Tối cao. Các thẩm phán liên bang đã ngăn chặn DHS sử dụng quyền lực thời chiến để đẩy nhanh việc trục xuất và đã ra lệnh hồi hương một số người bị trục xuất.
Nếu được phê chuẩn, ông Mullins sẽ cố vấn cho tổng thống về nhiều vấn đề an ninh. Điều này cũng bao gồm việc phụ trách Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, cũng như đóng vai trò quan trọng trong chống khủng bố, an ninh hàng không và an ninh mạng.
Sự thay đổi nhân sự trong Nội các của ông Trump trong nhiệm kỳ này cho đến nay là rất ít. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã có năm Bộ trưởng DHS, bao gồm ba người giữ chức vụ quyền Bộ trưởng.
Nguồn : NPR




































