
Nov 4, 2025 6:49 PM PT
Zohran Mamdani đã chiến thắng trước một ứng cử viên Đảng Cộng hòa, một ứng cử viên Đảng Dân chủ, và hàng loạt tỷ phú để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Thành phố New York hôm thứ Ba.
Tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, Mamdani sẽ làm nên lịch sử với tư cách là thị trưởng Hồi giáo đầu tiên và là thị trưởng trẻ tuổi nhất trong hơn một thế kỷ. Hãng thông tấn Associated Press tuyên bố ông là người chiến thắng ngay sau 9:30 tối.
Ở tuổi 34, Mamdani đã vận động tranh cử trong giai đoạn bất ổn tài chính gia tăng với các kế hoạch giúp thành phố trở nên dễ tiếp cận hơn cho cư dân thông qua việc đóng băng tiền thuê nhà, xe buýt miễn phí và phổ cập dịch vụ chăm sóc trẻ em. Để tài trợ cho những sáng kiến này, ông đề xuất tăng thuế nhẹ cho các triệu phú và tăng thuế suất doanh nghiệp.
Lo ngại trước viễn cảnh thuế suất tăng nhẹ và lời khẳng định thường xuyên của ông rằng các tỷ phú không nên tồn tại, hơn 20 tỷ phú đã đóng góp tiền để phản đối ứng cử viên Mamdani, bắt đầu từ cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, nơi ông lần đầu tiên đối đầu với cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo.
Phần lớn số tiền tài trợ được chuyển đến ba siêu PAC lớn, cả ủng hộ Cuomo lẫn phản đối Mamdani. Fix the City, tổ chức ủng hộ chiến dịch của Cuomo kể từ cuộc bầu cử sơ bộ, đã đầu tư hàng triệu đô la vào các quảng cáo truyền hình cho cựu thị trưởng và chống lại Mamdani. Các PAC chống Mamdani như Defend NYC—do cựu cố vấn của Trump, Jason Meister, sáng lập—và For Our City cũng nhận được khoản đóng góp khổng lồ từ các nhà tài trợ tỷ phú như cựu thị trưởng Michael Bloomberg và nhà quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman.
Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, Mamdani thường xuyên nhấn mạnh đến số tiền khổng lồ được chi ra để phản đối ông.
“Họ đang chi nhiều tiền hơn cả số tiền tôi tính thuế họ,” ông nói đùa trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC tuần trước.
Ông thừa nhận rằng các tỷ phú coi chương trình nghị sự của ông là một thách thức đối với ảnh hưởng của họ.
“Những tỷ phú như Bill Ackman và Ronald Lauder đã đầu tư hàng triệu đô la vào cuộc đua này vì họ cho rằng chúng ta là mối đe dọa hiện hữu”, Mamdani phát biểu tại một cuộc mít tinh ngày 13 tháng 10. “Và tôi thừa nhận điều đó – họ nói đúng. Chúng ta là mối đe dọa hiện hữu đối với các tỷ phú tin rằng tài sản của họ có thể mua được nền dân chủ của chúng ta.”
Dưới đây là một số tỷ phú đã cố gắng phá hoại chiến dịch của Mamdani.
Michael Bloomberg,
cựu thị trưởng ba nhiệm kỳ của Thành phố New York và là đồng sáng lập của Bloomberg L.P., hiện được cho là có tài sản trị giá hơn 100 tỷ đô la, đã quyên góp 5 triệu đô la cho chương trình Fix the City của Cuomo trong tháng cuối cùng của chiến dịch, ngoài hơn 8 triệu đô la mà ông đã đóng góp trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Bloomberg và Mamdani gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 9, một cuộc gặp được Howard Wolfson, cố vấn chính trị của Bloomberg, mô tả là “chắc chắn thân thiện” và “thực chất”, theo tờ New York Times. Mặc dù vậy, Bloomberg đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Cuomo vào cuối tháng 10.
Gia đình Lauder (2,6 triệu đô la)
Ronald Lauder, con trai của nhà tiên phong mỹ phẩm Estée Lauder, đã đóng góp 750.000 đô la vào tháng 9 và thêm 250.000 đô la vào tháng 10 cho chiến dịch Fix the City. Từ năm 2007, ông là chủ tịch của Đại hội Do Thái Thế giới và là người ủng hộ mạnh mẽ cho Israel. Vợ ông, Jo Carole Lauder, đã quyên góp 500.000 đô la cho Fix the City, trong khi cháu trai ông, William Lauder, đã quyên góp 1 triệu đô la – một nửa trong cuộc bầu cử sơ bộ và một nửa trong cuộc tổng tuyển cử. Các thành viên khác trong gia đình cũng đã quyên góp thêm hàng trăm nghìn đô la.
Forbes ước tính tổng tài sản của gia đình Lauder là 25,9 tỷ đô la.
Mamdani đã chỉ trích cụ thể Ackman và Ronald Lauder trong cuộc tổng tuyển cử.
Joe Gebbia (2 triệu đô la)
Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb, đã chi 2 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử, mỗi người đóng góp 1 triệu đô la cho Fix the City và Defend NYC.
Gebbia, với khối tài sản trị giá khoảng 7,7 tỷ đô la, là Giám đốc Thiết kế của Tổng thống Donald Trump, người đã ủng hộ Cuomo trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử.
Vào ngày 20 tháng 10, Gebbia đăng trên X rằng Sliwa “vẫn có thể là người hùng”, khuyến khích ông ta rút lui để ủng hộ chiến thắng của Cuomo – một luận điệu được nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa trung dung cổ súy nhằm ngăn chặn chiến thắng của Mamdani.
Bill Ackman (1,75 triệu đô la)
Nhà đầu tư quỹ đầu cơ Ackman đã lên tiếng chỉ trích Mamdani, thể hiện rõ lập trường của mình thông qua các khoản đóng góp đáng kể. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2025, ông đã đóng góp 1 triệu đô la cho Defend NYC và 750.000 đô la cho Fix the City.
Ackman, được cho là có tài sản hơn 8 tỷ đô la theo Bloomberg, thường xuyên đưa ra ý kiến về cuộc đua giành chức thị trưởng thông qua mạng xã hội, chia sẻ các bài đăng của Cuomo, các bài báo trên tờ New York Post gọi Mamdani là “cộng sản”, và các ý kiến kêu gọi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Curtis Sliwa rút lui.
“Mamdani không phải là thị trưởng phù hợp vì ông ta là một người theo chủ nghĩa xã hội và không có kinh nghiệm điều hành bất cứ điều gì”, Ackman tuyên bố trên X.
Đáp lại, Mamdani thường chế giễu Ackman vì những “tweet dài 1.000 từ” chỉ trích chiến dịch của ông.
Barry Diller (500.000 đô la)
Diller, một ông trùm truyền thông đồng sáng lập Fox với Rupert Murdoch và là chủ tịch của IAC và Expedia Group, đã quyên góp tổng cộng 500.000 đô la cho chương trình Fix the City. Với tài sản ròng 5 tỷ đô la, Diller là một nhà tài trợ thường xuyên của Đảng Dân chủ và đã ủng hộ Cuomo vào đầu năm nay, vào tháng 3.
Laurie Tisch (150.000 đô la)
Gia đình Tisch, với khối tài sản đến từ Tập đoàn Loews, đã tham gia vào cuộc bầu cử thị trưởng. Laurie Tisch, một nhà từ thiện đứng sau Quỹ Chiếu sáng Laurie M. Tisch, đã đóng góp 150.000 đô la cho tổ chức Fix the City trong cả cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Các thành viên khác trong gia đình đã cùng nhau quyên góp hơn 1 triệu đô la cho tổ chức này.
Steve Wynn (500.000 đô la)
Wynn, một nhà phát triển bất động sản và ông trùm sòng bạc hạng sang ở Las Vegas, là một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa và từng giữ chức chủ tịch tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) từ năm 2017 đến 2018, trước khi từ chức sau một bài báo trên tờ Wall Street Journal về các cáo buộc quấy rối tình dục. Vào tháng 10, ông đã đóng góp 500.000 đô la cho tổ chức Fix the City của Thống đốc Cuomo trong cuộc đua giành chức thị trưởng Thành phố New York. Giá trị tài sản ròng của Wynn ước tính khoảng 3,9 tỷ đô la.
Alice Walton (200.000 đô la)
Là người thừa kế gia tài Walmart, Walton đã đóng góp 200.000 đô la cho tổ chức Fix the City thông qua hai khoản quyên góp—một nửa vào tháng Tư trong cuộc bầu cử sơ bộ và một nửa vào tháng Tám.
Quỹ nghệ thuật của bà đã cho mượn tác phẩm và tài trợ cho các tổ chức ở Thành phố New York, bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Whitney của Mỹ. Được xếp hạng là người giàu thứ 14 thế giới theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, giá trị tài sản ròng của bà ước tính khoảng 124 tỷ đô la.
Walton có lịch sử chính trị đa dạng, quyên góp cho cả các ứng cử viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Bà đã ủng hộ việc tái đắc cử của cựu Tổng thống George W. Bush và đóng góp cho ủy ban gây quỹ cho ứng cử viên tổng thống năm 2016, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
https://time.com/…/zohran-mamdani-billionaires-ackman…/






































