Nhà Trắng phá hủy rạp chiếu phim lịch sử trong quá trình xây dựng Cánh Đông

0
28
Ronald Reagan và Nancy Reagan trong phòng chiếu phim của Nhà Trắng vào những năm 1980. Ảnh: Fotosearch/Getty

Phòng chiếu phim được xây thêm lần đầu tiên vào năm 1942.

Rạp chiếu phim của Nhà Trắng giờ đây không còn nữa.

Việc xây dựng phòng khiêu vũ trị giá 300 triệu đô la của Tổng thống Donald Trump đã dẫn đến việc phá hủy toàn bộ Cánh Đông của tòa nhà số 1600 Đại lộ Pennsylvania, bao gồm cả rạp chiếu phim mà các tổng thống đã tổ chức chiếu phim từ năm 1942, theo các bức ảnh từ Associated Press và The New York Times.

Một đại diện của Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Entertainment Weekly.

Phá dỡ Cánh Đông của Nhà Trắng vào ngày 23 tháng 10 năm 2025.
Eric Lee/Getty

Mặc dù phòng chiếu phim của Nhà Trắng không còn tồn tại nữa, một nguồn tin nói với THR rằng rạp chiếu phim cuối cùng sẽ “được hiện đại hóa và cải tạo cùng với phần còn lại của Cánh Đông”.

Dự án xây dựng của Trump cuối cùng sẽ mang đến một phòng khiêu vũ rộng 90.000 foot vuông (khoảng 8.600 mét vuông), có sức chứa khoảng 900 khách.

Nhà Trắng lần đầu tiên bổ sung phòng chiếu phim lịch sử này vào nhiệm kỳ thứ tư của Franklin Delano Roosevelt vào năm 1942, khi phòng để đồ của Khu East Terrace được chuyển đổi thành rạp chiếu phim. Trong những năm tiếp theo, nhiều vị tổng thống đã chiếu hàng chục bộ phim mỗi người. Dwight D. Eisenhower đã đặt những chiếc ghế bành sang trọng ở hàng ghế đầu của rạp chiếu phim và xem High Noon ở đó, trong khi John F. Kennedy xem bộ phim James Bond From Russia With Love vào đêm trước khi bị ám sát năm 1963.

Sau đó, Richard Nixon đã chiếu những bộ phim như The Sound of Music, Citizen Kane và The Sting trong nhiệm kỳ của mình, trong khi Jimmy Carter đã chiếu hơn 400 bộ phim trong nhiệm kỳ duy nhất của mình, bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình với bộ phim kinh dị chống báo chí Nixon mang tên All the President’s Men chỉ hai ngày sau khi nhậm chức vào năm 1977. Ông tiếp tục chiếu những bộ phim mới ra mắt như Rocky, Star Wars và Close Encounters of the Third Kind, cũng như những bộ phim kinh điển như Mr. Smith Goes to Washington, It’s a Wonderful Life và To Kill a Mockingbird.

Sunny Hostin gọi Donald Trump là “trùm mafia” trên “The View”

Nhà vô địch “Survivor” Parvati Shallow cho rằng Donald Trump “có thể sẽ chết” trong loạt phim này

Ronald Reagan, người giám sát việc cải tạo lớn phòng chiếu phim, cũng xem một loạt phim mới và kinh điển, bao gồm Stagecoach, Yankee Doodle Dandy, và, thật kỳ lạ, cả bộ phim tiểu sử về cộng sản Reds của Warren Beatty. Bill Clinton thích những bộ phim mới ra mắt, chiếu những bộ phim kinh điển của thập niên 90 như Schindler’s List, Groundhog Day và Titanic. Đạo diễn phim Independence Day, Roland Emmerich, tuyên bố rằng ông đã chiếu bộ phim thảm họa này cho Clinton, người đã vội vã rời khỏi rạp khi Nhà Trắng bị người ngoài hành tinh đánh bom trên màn ảnh.

Donald Trump tại Thành phố New York vào ngày 23 tháng 9 năm 2025.
Chip Somodevilla/Getty

George W. Bush đã chiếu Seabiscuit và The Mexican (và giám sát việc cải tạo rạp chiếu phim), và Barack Obama đã yêu cầu nhiều phim mới ra mắt, bao gồm Lincoln và Star Wars: The Force Awakens. Phim đầu tiên Trump chọn là Finding Dory vào năm 2017, và Biden đã tổ chức các buổi chiếu phim như Flamin’ Hot và Till.

Nhà Trắng trước đó cho biết họ kỳ vọng dự án phòng khiêu vũ của Trump sẽ hoàn thành “rất lâu trước khi” nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2029. Hy vọng rằng rạp chiếu phim mới và được cải tiến này sẽ A) thực sự tồn tại và B) có máy ICEE.

Theo Entertainment