
Những lời bàn tán về nhiệm kỳ tiếp theo của Trump sẽ không biến mất
DAN RATHER VÀ NHÓM STEADY NGÀY 27 THÁNG 10
Bạn sẽ khó có thể tìm thấy một ý tưởng nào kém phổ biến hơn ở phần lớn đất nước này so với việc Donald Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Thậm chí còn kém phổ biến hơn nếu ông ấy chiến thắng. Tuy nhiên, đây là một quan niệm mà Trump sẽ không từ bỏ, bất chấp ngày hết hạn hợp pháp của ông tại Nhà Trắng là 20 tháng 1 năm 2029. Tức là 1180 ngày kể từ hôm nay. Nhưng ai mà đếm chứ?
Hiến pháp Hoa Kỳ rất rõ ràng. Tổng thống Hoa Kỳ bị cấm tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Tu chính án thứ 22 quy định: “Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần”. Chấm hết.
Tu chính án thứ 22 được Quốc hội thông qua năm 1947 để đáp lại việc Franklin Roosevelt giành được nhiệm kỳ thứ tư chưa từng có. Tu chính án này được thiết lập để ngăn chặn việc một cá nhân thâu tóm quá nhiều quyền lực. Tu chính án này là một trong những thành trì quan trọng nhất của chính phủ chúng ta chống lại chế độ độc tài.
Trump, người không mấy tôn trọng Hiến pháp, đã bàn tán về ý tưởng về nhiệm kỳ thứ ba kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình, khi ông nói đùa về việc trở thành “tổng thống trọn đời”.
Vào Ngày Bầu cử tháng 11 năm ngoái, một phóng viên đã hỏi liệu năm 2024 có phải là chiến dịch tranh cử cuối cùng của ông hay không. “Tôi nghĩ vậy”, Trump trả lời. Vào ngày đó, Trump đã trở thành tổng thống lớn tuổi nhất từng đắc cử ở tuổi 78. Ông sẽ 82 tuổi vào năm 2029.
Vào tháng 2, ông đã hỏi đám đông người ủng hộ: “Tôi có nên tái tranh cử không? Các bạn hãy cho tôi biết.”
Hồi tháng Năm, ông nói với NBC News rằng ông không cân nhắc việc tái tranh cử. Nhưng cái tôi của ông không cho phép ông dừng lại ở đó. “Tôi phải nói điều này, rất nhiều người muốn tôi làm điều đó. Tôi chưa bao giờ nhận được yêu cầu nào mạnh mẽ như vậy. Nhưng theo hiểu biết của tôi, đó là điều mà bạn không được phép làm.” Chính xác. Và đó là một khoảnh khắc chân lý hiếm hoi từ Trump.
Tuần trước, dư luận lại xôn xao về “Trump 2028” khi Steve Bannon, người cực kỳ trung thành với Trump, người dẫn chương trình podcast MAGA và kẻ khiêu khích, được hỏi về khả năng này. Trong vũ trụ “sự thật thay thế” của Bannon, Trump có thể bất chấp Hiến pháp và vẫn là tổng thống sau nhiệm kỳ này. Ông nói với tờ The Economist , “Trump sẽ là tổng thống vào năm 2028, và mọi người nên chấp nhận điều đó.”
Bannon tiếp tục tuyên bố rằng Trump có “nhiều lựa chọn thay thế khác nhau” để lách Tu chính án thứ 22, và ông ta biết rõ chúng là gì. “Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch. Nhưng đã có kế hoạch rồi”, Bannon hứa hẹn. Hiện vẫn chưa rõ “chúng tôi” là ai hay kế hoạch đó là gì.
Rõ ràng là bị thúc đẩy bởi những tiết lộ liều lĩnh của Bannon với tờ The Economist , vào Chủ Nhật, Trump đã đăng lại video năm 2019 của chính ông về trang bìa tạp chí Time đã được chỉnh sửa với các biển báo sân có dòng chữ “Trump 2028” và “Trump 2032”, kết thúc bằng “Trump 4EVA”.
Một trong những cách “thay thế” mà Trump cân nhắc để lách Tu chính án thứ 22 phiền phức đó là để ông ta tranh cử với tư cách phó tổng thống. Một khi nhậm chức, “con cừu hiến tế” từng tranh cử tổng thống sẽ nhường chỗ, cho phép Trump nắm quyền tổng thống lần thứ ba. Ông đã bác bỏ kế hoạch này khi được hỏi về điều này hôm thứ Hai trên chuyên cơ Không lực Một.
“Tôi sẽ không làm thế. Tôi nghĩ nó quá dễ thương. Ừ, tôi sẽ loại trừ vì nó quá dễ thương. Tôi nghĩ mọi người sẽ không thích điều đó. Nó quá dễ thương. Nó không… nó sẽ không đúng.” Một lần nữa, đúng.
Tuy nhiên, ông từ chối loại trừ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. “Tôi rất muốn làm điều đó. Tôi có những con số tốt nhất từ trước đến nay.” Thực ra, ông ấy không làm vậy. Mức độ tín nhiệm của ông đang ở gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai. Theo kết quả thăm dò trung bình của Silver Bulletin, tỷ lệ ủng hộ ròng của Trump đang ở mức -9,5.
“Tôi không loại trừ khả năng đó sao? Ý tôi là anh phải nói cho tôi biết.”
Mặc dù bài phát biểu về nhiệm kỳ thứ ba bị nhiều người coi là trò đùa và là một nỗ lực nhằm troll đảng Dân chủ, Trump đã và đang kiếm bộn tiền từ ý tưởng này. Trang web chính thức của ông hiện đang cung cấp một loạt sản phẩm liên quan đến Trump 2028, bao gồm mũ, áo phông và bình giữ nhiệt lon bia.
Hầu hết các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội đều tránh xa ý tưởng không mấy được ưa chuộng này. Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune nói với CNN vào tháng 9: “Tôi nghĩ Hiến pháp đã đề cập đến vấn đề đó, và tôi nghĩ nó khá rõ ràng.”
Đối với Trump, ai nói gì gần như không quan trọng, miễn là mọi người cứ bàn tán về nó. Điều đó khiến họ phải đoán già đoán non và giữ cho Trump luôn được chú ý. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các tổng thống trong nửa sau nhiệm kỳ thứ hai trở thành những “vịt què”. Họ là những người nắm quyền ngắn hạn, với ảnh hưởng chính trị ngày càng giảm sút. Cả hai trạng thái này đều đáng ghét đối với Trump. Toàn bộ con người ông ta được xây dựng dựa trên sức mạnh của sự bền bỉ.
Vì vậy, mặc dù khả năng ông giành được nhiệm kỳ thứ ba dường như rất mong manh vào lúc này, nhưng đối với Trump, khả năng đó mới là điều quan trọng nhất.

































