Melania Trump xác nhận ủng hộ quyền phá thai trong video mới, khiến bà bất đồng quan điểm với chồng

2
20
Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump

Kate Sullivan, CNN
Thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2024 lúc 8:42 sáng theo giờ PDT
Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết trong một video mới được đăng tải vào thứ năm rằng bà tin rằng “không có chỗ cho sự thỏa hiệp” khi nói đến “quyền tự do cá nhân” của phụ nữ, sau khi The Guardian đưa tin về các đoạn trích từ cuốn sách sắp ra mắt của bà, trong đó bà nói rằng bà ủng hộ quyền phá thai “không chịu bất kỳ sự can thiệp hay áp lực nào từ chính phủ”.

“Quyền tự do cá nhân là nguyên tắc cơ bản mà tôi bảo vệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, không có chỗ cho sự thỏa hiệp khi nói đến quyền thiết yếu này mà tất cả phụ nữ đều có từ khi sinh ra: quyền tự do cá nhân. Cơ thể tôi, sự lựa chọn của tôi thực sự có ý nghĩa gì?” cựu đệ nhất phu nhân cho biết trong một video được đăng tải trên X.

Việc bà bảo vệ quyền phá thai khiến bà bất đồng quan điểm với chồng mình khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Ngày bầu cử. Donald Trump thường xuyên nhận công lao lật ngược phán quyết Roe v. Wade, phán quyết đã xóa bỏ các biện pháp bảo vệ liên bang đối với phá thai và dẫn đến việc ban hành các hạn chế nghiêm ngặt đối với thủ tục này tại hầu hết các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. Tuy nhiên, cựu tổng thống đã nói rằng ông sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai liên bang nếu ông được bầu lại và vấn đề này nên để các tiểu bang tự quyết định.

CNN đã liên hệ với chiến dịch tranh cử của Trump để xin bình luận về video mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân.

https://www.yahoo.com/news/melania-trump-confirms-support-abortion-124528300.html?

Melania Trump hầu như không tham gia chiến dịch tranh cử trong bối cảnh chồng bà lần thứ ba ứng cử vào Nhà Trắng và giữ thái độ kín tiếng, ngoại trừ việc phát hành một số video trên mạng xã hội trong những tuần gần đây để quảng bá cho cuốn sách của bà, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tuần tới. Video mà cựu đệ nhất phu nhân đăng tải hôm thứ năm có kèm theo liên kết để đặt mua trước cuốn sách của bà.

Theo tờ The Guardian, cựu đệ nhất phu nhân viết trong cuốn sách của mình: “Tại sao bất kỳ ai ngoài chính người phụ nữ lại có quyền quyết định những gì cô ấy làm với cơ thể mình? Quyền tự do cá nhân cơ bản của phụ nữ, đối với cuộc sống của chính mình, trao cho cô ấy quyền chấm dứt thai kỳ nếu cô ấy muốn.”

Trong khi đó, cựu tổng thống đã do dự về quyền phá thai trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, đôi khi phải vật lộn để giải quyết một vấn đề gây căng thẳng về mặt chính trị đối với đảng Cộng hòa trong kỷ nguyên hậu Roe. Gần đây, ông đã nói rằng ông sẽ không ủng hộ một biện pháp bỏ phiếu nhằm mở rộng quyền phá thai tại tiểu bang Florida quê nhà của ông chỉ 24 giờ sau khi gợi ý rằng ông có thể làm như vậy. Ông cũng tự coi mình là “người bảo vệ” phụ nữ, tuyên bố rằng phụ nữ Mỹ sẽ không “nghĩ đến việc phá thai” nếu ông được bầu.

Trong khi cựu tổng thống đã khoe khoang về việc bổ nhiệm ba thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bảo thủ đã bỏ phiếu với đa số để lật ngược Roe, ông đã công khai thừa nhận rằng vấn đề này không phải là vấn đề chiến thắng đối với những người Cộng hòa thúc đẩy lệnh cấm nghiêm ngặt và đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với các trường hợp ngoại lệ trong trường hợp hiếp dâm, loạn luân và khi tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và các đảng viên Dân chủ khác đã tăng gấp đôi nỗ lực đưa vấn đề phá thai vào trọng tâm trong bài phát biểu của họ với phụ nữ ở các tiểu bang quan trọng, chỉ ra những hạn chế ở cấp tiểu bang có thể thực hiện được, một phần là nhờ những lựa chọn của Trump cho tòa án tối cao. Harris đã có lợi thế rõ ràng về vấn đề này, điều này đã giúp thúc đẩy sự dẫn đầu của bà trong số các cử tri nữ trên toàn quốc và ở các tiểu bang dao động.

“Thật đáng buồn cho những người phụ nữ trên khắp nước Mỹ, chồng của bà Trump hoàn toàn không đồng tình với bà và là lý do khiến hơn một trong ba phụ nữ Mỹ phải sống dưới Lệnh cấm phá thai của Trump, lệnh này đe dọa đến sức khỏe, quyền tự do và mạng sống của họ”, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Harris, Sarafina Chitika, nói với CNN trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Melania Trump không phải là cựu đệ nhất phu nhân Cộng hòa đầu tiên lên tiếng ủng hộ quyền phá thai. Laura Bush, vợ của cựu Tổng thống George W. Bush, đã nói trước khi chồng bà nhậm chức rằng bà không nghĩ Roe v. Wade nên bị lật ngược. Sau đó, bà cho biết bà ủng hộ việc phá thai vẫn hợp pháp trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào năm 2010 sau khi chồng bà rời nhiệm sở. Mẹ chồng bà, Barbara Bush, vợ của cựu Tổng thống George H.W. Bush, đã lên tiếng phản đối việc đưa phá thai vào chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa năm 1992, nói rằng đó là “vấn đề cá nhân”.

Piper Hudspeth Blackburn của CNN đã đóng góp vào báo cáo này.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here