Hồi tuần trước, khi Giám đốc FBI Kash Patel đăng lên mạng xã hội tấm ảnh tôn vinh ngày lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ và là đức tin của ông ta, mẩu đăng này gặp sự phản ứng mạnh mẽ trong thế giới MAGA.
Một số bình luận từ nhóm MAGA, bao gồm cả vài lãnh đạo Ky-tô giáo đã buông những lời bị xem là kỳ thị sắc tộc và tôn giáo, lẫn xu hướng bài di dân. Những phản ứng như Hindu không phải tôn giáo nước Mỹ, đây là loại “Thần giả hình”, hay “Cút về nước mà tôn thờ ma quỷ”… Thậm chí có người chỉ bình luận một chữ duy nhất: “Trục xuất”, hoặc nặng nề hơn là “Trục xuất hết bọn Hindu”. Patel lấy Trump ra bảo chứng khi đăng thêm tấm ảnh đón lễ Diwali tại Bạch Ốc, dù điều này liệu có thay đổi được gì trong đầu nhóm MAGA cực hữu?
Phản ứng này tương tự với Vivek Ramaswamy đôi tuần trước khi ông ta tham gia một cuộc diễn thuyết của tổ chức Turning Point USA (TPUSA) tại một đại học thuộc tiểu bang Montana.
Kash Patel
Nhiều người ắt vẫn còn nhớ Vivek Ramaswamy, ứng viên tổng thống gốc Ấn Độ. Vivek ra tranh cử mới được biết đến bởi một thương gia da màu vô danh như vậy chẳng có cơ may nào trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Zero.
Là kẻ cơ hội, Vivek bỏ cuộc và lập tức tuyên bố ủng hộ Donald Trump với hy vọng sẽ được ban cho một chiếc ghế nào đó trong nội các nếu Trump đắc cử. Vivek không được nhóm cố vấn của Trump để mắt khi chọn tân nội các, Vivek tiếp tục giữ tham vọng tham gia vào chính trường Hoa kỳ khi chuẩn bị tranh cử chiếc ghế thống đốc Ohio hiện nay và được Donald Trump cùng đảng Cộng Hòa tại Ohio ủng hộ.
Tại đại học Montana State University, Vivek bị các sinh viên ủng hộ TPUSA đặt những câu hỏi thẳng thừng đại loại như, “Chúa Giêsu Ki-tô là Thiên Chúa, không có chúa thánh thần nào khác. Làm sao ông có thể đại diện cho cử tri Ohio có đến 64% là Ky-tô giáo nếu ông không theo tôn giáo đó?”. Một sinh viên khác đặt vấn đề, “Nếu ông là người Ấn Độ, theo đạo Hindu, đến từ một nền văn hóa khác, tôn giáo khác với những người đã thành lập đất nước này, những người đã phát triển đất nước này, đã xây dựng đất nước này, đã biến đất nước này thành tuyệt vời như hôm nay. Ông đang giữ gìn điều gì? Ông mang lại sự thay đổi gì? Tôi rất thành thật 100% với ông là, Cơ Đốc giáo là sự thật duy nhất.” Hay một SV khác hỏi, “Ông có nghĩ rằng việc một người theo đạo Hindu trở thành tổng thống Hoa Kỳ là không thích hợp không?”
Những kẻ thuộc nền tảng văn hóa và tôn giáo khác dù đang phục vụ ở chức vụ cao cấp trong nội các hiện nay hay được chính Donald Trump chấp nhận vẫn bị cộng đồng MAGA bản xứ phản ứng và xem thường như vậy, bởi sự ủng hộ cho Donald Trump không đồng nghĩa với sự ủng hộ cho tất cả những kẻ đu theo ông ta. Nên những MAGA da màu muốn quá giang chuyến xe này có nghĩa lý gì.
Rất tiếc là một số người da màu thiểu số lại ảo tưởng mình cũng có thể bám theo chuyến xe thượng đẳng mà họ bị xua đuổi.