MacKenzie Scott Announces $7 Billion of Charitable Giving This Year
The philanthropist known for donating to historically Black colleges and nonprofits working on climate change offered the news by updating an October blog post.
Nhà từ thiện MacKenzie Scott hôm thứ Ba thông báo rằng trong năm qua bà đã quyên góp gần 7,2 tỷ USD, nâng tổng giá trị các khoản tặng của bà lên hơn 26 tỷ USD.
Sau khi ly hôn với người sáng lập Amazon Jeff Bezos, bà Scott trở thành biểu tượng cho một phong cách làm từ thiện mới: trao tặng những khoản tiền lớn cho các tổ chức phi lợi nhuận mà không áp đặt điều kiện sử dụng.
Một phần đáng kể trong hoạt động thiện nguyện của bà dành cho các nhóm thúc đẩy công bằng xã hội và công lý chủng tộc. Trong bối cảnh nhiều nhà tài trợ khác rút khỏi mảng này, bà vẫn tài trợ cho các tổ chức hỗ trợ người tị nạn, chống biến đổi khí hậu và các trường đại học dành cho người da màu. Những người bảo thủ, như Elon Musk, đã chỉ trích xu hướng tiến bộ của bà.
Thông báo của bà được đưa ra một tuần sau khi Michael và Susan Dell đến Nhà Trắng tham dự sự kiện cùng Tổng thống Trump để ăn mừng khoản hơn 6 tỷ USD họ dành cho các “tài khoản Trump”. Số tiền này dự kiến sẽ đưa 250 USD vào tài khoản của 25 triệu trẻ em Mỹ khi các em đủ 18 tuổi — dù một số nhà tiến bộ chỉ trích rằng điều này giúp đánh bóng hình ảnh của Trump.
Năm 2019, khi ký cam kết Giving Pledge (hiến tặng ít nhất một nửa tài sản), bà Scott nói:
“Tôi sẽ không chờ đợi. Và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi cái két trống rỗng.”
Nhưng theo thời gian, khi tài sản của bà lên xuống theo thị trường, một số người đặt câu hỏi liệu tốc độ bà cho đi có vượt quá tốc độ gia tăng tài sản hay không.
Tính đến nay, sau khi tặng hơn 26 tỷ USD, bà Scott là một trong những nhà từ thiện lớn nhất hiện nay, và cũng là người đã tặng đi tỷ lệ tài sản lớn nhất (tài sản của bà được Bloomberg ước tính gần 40 tỷ USD). Trong khi đó, tài sản của gia đình Dell vẫn hơn 150 tỷ USD.
Bà Scott thường ít xuất hiện truyền thông. Thay vì họp báo, bà thường chỉ cập nhật một bài đăng blog mỗi năm. Bà cũng chỉ trích cách truyền thông tập trung vào số tiền thay vì người nhận.
Vì vậy, hôm thứ Ba bà chỉ lặng lẽ chỉnh sửa đoạn thứ tư trong bài blog từ tháng 10 để thêm con số 7 tỷ USD. Bà cũng cập nhật dữ liệu của tổ chức “Yield Giving” với 225 khoản tài trợ mới.
“Con số này có thể sẽ được báo chí đưa tin,” bà viết, “nhưng bất kỳ khoản tiền nào cũng chỉ là một phần nhỏ so với vô số hành động quan tâm mà cộng đồng đã trao cho nhau trong năm nay.”
Khoảng 70% số tiền đi vào các tổ chức bà đã từng tài trợ trước đó.
Theo cơ sở dữ liệu, khoản tài trợ lớn nhất là 90 triệu USD cho tổ chức Forests, People, Climate — nhóm chuyên bảo vệ rừng nhiệt đới. Ba khoản tiếp theo — mỗi khoản 70 triệu USD — được cấp cho Quỹ Thurgood Marshall, Quỹ Học bổng Người gốc Tây Ban Nha và Quỹ United Negro College (các tổ chức học bổng).
Như thường lệ, bà Scott nhấn mạnh rằng sự đóng góp của những người có ít tài sản hơn cũng quan trọng không kém:
“Ai chăm sóc một đứa trẻ trong bếp; ai tử tế với người lạ trong hàng siêu thị; ai tặng 50 USD cho một điểm phát thực phẩm: Những điều này không xuất hiện trên báo. Nhưng tất cả đều có ý nghĩa.”
Phil Buchanan, Chủ tịch Trung tâm Từ thiện Hiệu quả — đơn vị nghiên cứu mô hình tặng của bà Scott — cho biết kích thước khoản tặng của bà Scott đặc biệt lớn: trung vị khoảng 5 triệu USD, trong khi các quỹ từ thiện thông thường chỉ khoảng 123.000 USD.
“Nhiều người từng dự đoán sẽ có nhiều vấn đề khi nhận các khoản tài trợ lớn như vậy,” ông Buchanan nói — tổ chức của ông cũng từng nhận 10 triệu USD từ bà Scott vào năm 2021. “Nhưng dữ liệu cho thấy tác động tích cực và mang tính chuyển hóa.”

































