Đảng Cộng hòa đang sử dụng lời nói dối này để kiểm duyệt ngôn luận, cấm các diễn viên hài và bình luận viên, truy tố những người lên tiếng chống lại Trump, tấn công bạo lực người biểu tình, và biện minh cho việc các tỷ phú cánh hữu độc quyền truyền thông của chúng ta.
THOM HARTMANN
30 tháng 9, 2025
Common Dreams
Cuộc tấn công của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hệ thống bầu cử của chúng ta và nỗ lực thành công của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 nhằm tước bỏ quyền bầu cử của ít nhất (theo thống kê chính thức của chính phủ Hoa Kỳ) 4,2 triệu người Mỹ (điều này đã mang lại cho Trump chiến thắng và Đảng Cộng hòa nắm giữ Hạ viện và Thượng viện) dựa trên lời nói dối trắng trợn năm 2020 của ông ta rằng cuộc bầu cử của chúng ta đã bị thao túng bởi “hàng triệu” người “bất hợp pháp” bỏ phiếu, cùng với gian lận cử tri “khổng lồ”.
Họ đang tiếp tục Lời Nói Dối Lớn (mà Đảng Cộng hòa đã áp dụng lần đầu tiên vào những năm 1960 với Chiến dịch Mắt Đại Bàng, vốn đã đe dọa hầu hết cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ bản địa) trong tương lai, với một số nhà quan sát dự đoán sẽ có tới 10 triệu người Mỹ bị từ chối quyền bầu cử vào năm 2028.
Nhưng việc làm sai lệch và gian lận bầu cử chỉ là nỗ lực đầu tiên của họ, bắt đầu từ những năm 1960, thời điểm đưa họ lên nắm quyền. Giờ đây, với quyền lực đó, họ đang cố gắng hết sức để phá vỡ những rào cản cơ bản của hệ thống hiến pháp 250 năm tuổi của chúng ta bằng những Lời Nói Dối Lớn hoàn toàn mới.
Lời Nói Dối Lớn mới nhất cho năm 2025 là nước Mỹ đang bị tàn phá bởi “bạo lực cánh tả cực đoan” dẫn đến sự tan rã của luật pháp và trật tự tại các thành phố của chúng ta và sự lan truyền khủng bố trong các chính trị gia và bất kỳ ai dám lên tiếng về các vấn đề của thời đại chúng ta.
Những Lời Nói Dối Lớn của Đảng Cộng hòa đã gây ra thiệt hại to lớn, từ thời FDR, qua các cuộc săn lùng phù thủy của Joe McCarthy, cho đến George W. Bush lừa chúng ta vào hai cuộc chiến tranh bất hợp pháp và không cần thiết cho đến ngày nay.
Họ đang lợi dụng điều này để kiểm duyệt ngôn luận, cấm các diễn viên hài và bình luận viên, truy tố những người (bao gồm cả những người Cộng hòa lâu năm như Comey, Krebs và Taylor) đã lên tiếng chống lại Trump, tấn công dữ dội những người biểu tình, và biện minh cho việc các tỷ phú cánh hữu độc quyền truyền thông của chúng ta.
Gần đây nhất, khi một người da trắng, thẳng thắn, tự nhận là Cơ đốc nhân, ủng hộ Trump (biển hiệu Trump trong sân nhà anh ta, áo phông “Trump khiến những người theo chủ nghĩa tự do phải khóc nữa”), người nghĩ rằng người Mormon là những kẻ chống Chúa, đã sát hại những người thờ phượng trong một nhà thờ Thánh Hữu Ngày Sau ở Michigan, phản ứng đầu tiên của Trump là tuyên bố đó là “bạo lực chống Cơ đốc giáo”.
Thay vào đó, có vẻ như cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến mắc chứng PTSD này đã nghĩ rằng anh ta đang bảo vệ Cơ đốc giáo. Nhưng thay vì đặt câu hỏi liệu ông có bị “cực đoan hóa” bởi những nhà thuyết giáo như “Mục sư” Robert Jeffress của Trump (người liên tục nói về việc Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau là một “tôn giáo sai trái”) hay các thuật toán trên YouTube, Facebook, hay X hay không, thì truyền thông cánh hữu ngày nay lại tràn ngập những lời lẽ chỉ trích về “các cuộc tấn công vào Cơ đốc giáo”, thậm chí còn đổ lỗi cho “phe cánh tả” về vụ tấn công này.
Điều này tương tự như nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm mô tả hai người đã cố gắng ám sát Trump, kẻ giết Charlie Kirk, kẻ xả súng vào Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần trước, và các vụ bạo lực chính trị khác là bắt nguồn từ “phe cánh tả cực đoan”.
Đó thực sự là một Lời Nói Dối Lớn khác.
Đầu tiên, về cơ bản không còn “phe cánh tả cực đoan” nào ở Mỹ nữa. Nhóm sinh viên ủng hộ bạo lực chống chủ nghĩa tư bản trong tổ chức Sinh viên vì Xã hội Dân chủ (SDS) mà tôi biết từ những năm 1960 khi tôi còn là thành viên của SDS tại Đại học Bang Michigan đã biến mất từ lâu và bị mất uy tín (và một số đã bị bỏ tù).
Thứ hai, những người “cực tả” vẫn còn tồn tại nhìn chung không phải là những người bạo lực. Những người cánh tả quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ An sinh Xã hội, thiết lập hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, tăng thuế đối với giới siêu giàu, và loại bỏ súng khỏi đường phố thay vì chĩa vào người dân. Kẻ xả súng “cánh tả” nổi tiếng gần đây nhất là gã đàn ông tâm thần đã bắn Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Scalise vào năm 2017.
Ngay cả FBI và Bộ Tư pháp cũng đã thừa nhận rằng phần lớn các vụ bạo lực lấy cảm hứng từ chính trị ở Mỹ đều đến từ cánh hữu, ít nhất là cho đến khi Kristi Noem, kẻ giết chó con, hoặc một trong những kẻ nịnh hót của cô ta (hoặc bạn trai của cô ta) ra lệnh xóa các báo cáo khỏi trang web của chính phủ.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) độc lập và phi đảng phái đã phân tích 893 âm mưu khủng bố diễn ra từ năm 1994 đến năm 2020. Báo cáo của họ kết luận:
Các cuộc tấn công và âm mưu của phe cánh hữu chiếm phần lớn các vụ khủng bố tại Hoa Kỳ kể từ năm 1994.
Nhưng đừng mong đợi nghe điều đó từ bất kỳ ai trong chính quyền, trên Fox News hay các kênh truyền thông cánh hữu khác. Thay vào đó, họ đang sử dụng “bạo lực cực tả” làm cái cớ để tước đoạt quyền của chúng ta, áp đặt quân đội lên các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, và đổ tiền thuế của bạn vào việc kiểm soát và quân sự hóa xã hội một cách cực đoan.
Đây không phải là lần đầu tiên Đảng Cộng hòa sử dụng kỹ thuật Nói Dối Lớn để gây ảnh hưởng đến dư luận theo cách bôi nhọ đảng Dân chủ. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1944, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã phát biểu trước Nghiệp đoàn Tài xế Xe tải và nói:
“Phe đối lập năm nay đã mang vào chiến dịch này một điều rất thú vị, bởi vì nó mang tính ngoại lai. Họ đã du nhập kỹ thuật tuyên truyền do các nhà độc tài phát minh ra ở nước ngoài.
Hãy nhớ rằng, nhiều năm trước, có một cuốn sách, Mein Kampf, do chính Hitler viết. Kỹ thuật này đã được trình bày đầy đủ trong cuốn sách của Hitler—và nó đã bị những kẻ xâm lược Ý và Nhật Bản sao chép.
Theo kỹ thuật đó, bạn không bao giờ nên sử dụng một lời nói dối nhỏ; luôn luôn là một lời nói dối lớn, vì bản chất rất kỳ quái của nó sẽ khiến nó đáng tin hơn, nếu bạn cứ lặp đi lặp lại nó.
Sau đó, ông đã làm những gì mà đảng Dân chủ – và những phương tiện truyền thông trung thực còn lại của chúng ta – cần phải làm ngày nay: Ông đã vạch trần những lời nói dối của họ và vạch trần kỹ thuật của họ:
Vâng, hãy cùng xem xét một số minh họa đơn giản mà tôi nhớ ra. Ví dụ, mặc dù tôi đã dụi mắt khi đọc bài báo, nhưng chúng ta được biết rằng đó không phải là cuộc suy thoái của Đảng Cộng hòa, mà là cuộc suy thoái của Đảng Dân chủ, cuộc suy thoái mà Quốc gia này đã được cứu thoát khỏi vào năm 1933.
Chính quyền này – chính quyền ngày nay – phải chịu trách nhiệm cho tất cả những đau khổ và bất hạnh mà sách sử và người dân Mỹ luôn cho rằng đã gây ra trong suốt mười hai năm đen tối khi Đảng Cộng hòa nắm quyền.
Tiếp theo đó, ông ta đưa ra một danh sách bốn lời nói dối khác của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả lời khẳng định rằng ông ta đã cố gắng đưa nước Mỹ vào Thế chiến II, rằng ông ta đang âm thầm lên kế hoạch ngăn cản lính Mỹ rời khỏi quân ngũ khi chiến tranh kết thúc, và thậm chí cả lời nói dối về con chó của ông ta (Fala, sau đó bài phát biểu của ông ta được báo chí đặt tên theo). Ông ta tóm tắt:
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận ra chiêu trò cũ rích này. Người dân đất nước này hiểu quá rõ quá khứ để bị lừa dối mà quên lãng. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa nếu quên lãng.
Họ vẫn đang làm điều đó. Điều này đặt ra câu hỏi: Lời nói dối lớn tiếp theo của Trump và Đảng Cộng hòa sẽ là gì?
Họ đã cố gắng thuyết phục người Mỹ rằng:
Người nhập cư là nguồn gốc chính của tội phạm (khi tỷ lệ tội phạm liên quan đến người nhập cư chỉ bằng khoảng một nửa so với người Mỹ sinh ra);
Đảng Dân chủ là đảng của những kẻ hiếp dâm và ấu dâm (à… “bạn thân” của Trump là Jeffrey Epstein, E. Jean Carroll);
Đảng Dân chủ muốn cắt giảm ngân sách cảnh sát (trong khi họ đang đấu tranh để có thêm cảnh sát ở hầu hết mọi thành phố trên khắp nước Mỹ);
Ủng hộ việc phá thai “sau khi sinh”;
Cựu Tổng thống Joe Biden muốn cấm bếp gas và xe chạy bằng xăng;
Biden muốn “cấm thịt”;
Đảng Dân chủ dự định tăng thuế rất lớn đối với tầng lớp trung lưu;
“Antifa” (“Chống Phát xít”) là một tổ chức khủng bố trong nước;
Đảng Dân chủ là “những kẻ điên loạn”; và
Đảng Tự do muốn “buộc người nộp thuế phải tài trợ cho các ca phẫu thuật chuyển giới cho trẻ vị thành niên trên toàn quốc” và, hôm qua, Trump nói rằng Đảng Dân chủ muốn “mở lại bức tường”.
Sau khi tuyên truyền cho Lời Nói Dối Lớn khiến ba cảnh sát thiệt mạng và 140 người nhập viện vào ngày 6 tháng 1 về cuộc bầu cử năm 2020, điều này đã bị “đánh cắp” và Lời Nói Dối Lớn của họ về việc người nhập cư bỏ phiếu khiến hơn 4 triệu công dân bị tước quyền bầu cử vào năm ngoái.
Những Lời Nói Dối Lớn của Đảng Cộng hòa đã gây ra thiệt hại to lớn, từ thời FDR, qua các cuộc săn lùng phù thủy của Joe McCarthy, cho đến George W. Bush lừa chúng ta vào hai cuộc chiến tranh bất hợp pháp và không cần thiết cho đến ngày nay.
Đã đến lúc Đảng Dân chủ và giới truyền thông phải gọi đúng tên những Lời Nói Dối Lớn này, và chỉ ra rằng chiến lược này bắt nguồn từ thời hiện đại với Joseph Goebbels và Adolf Hitler.
Đủ rồi, đủ rồi.