Kiểm tra thực tế: Tuyên bố sai sự thật về quyền công dân theo nơi sinh của Trump lặp lại những lời nói dối cũ trên ‘Meet the Press’

0
47
Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu tại hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ở Washington. (Alex Brandon/AP)

Daniel Dale
Washington CNN Politics
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lặp lại nhiều tuyên bố sai sự thật trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ Nhật trên chương trình “Meet the Press” của NBC – bao gồm cả lời nói dối cũ của ông rằng Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới có quyền công dân theo nơi sinh.

Trump nhắc lại ý định cố gắng chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, theo đó, theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, một người sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ được cấp quyền công dân tự động ngay cả khi cha mẹ họ không phải là công dân. Và ông khẳng định, “Chúng tôi là quốc gia duy nhất có quyền này”.

Điều này không đúng; CNN và nhiều hãng thông tấn khác trước đây đã bác bỏ tuyên bố này khi Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015 và trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông vào năm 2018. Khoảng ba chục quốc gia cấp quyền công dân tự động cho những người sinh ra trên đất nước của họ, bao gồm các nước láng giềng của Hoa Kỳ là Canada và Mexico và phần lớn các quốc gia Nam Mỹ.

Sau đây là một số tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm khác mà Trump đưa ra trong phần phỏng vấn mà NBC phát sóng trên truyền hình vào sáng Chủ Nhật. (CNN vẫn chưa xem xét các phần bổ sung của cuộc phỏng vấn mà NBC phát trực tuyến.)

Tội phạm: Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng, “Tội phạm đang ở mức cao nhất mọi thời đại”. Điều đó không hề đúng. Cả tỷ lệ tội phạm bạo lực và tội phạm tài sản đều giảm mạnh ở Hoa Kỳ kể từ đầu những năm 1990 và thấp hơn nhiều so với mức cao nhất mọi thời đại. Dữ liệu của FBI cho thấy tội phạm đã giảm trở lại vào năm 2023.

Thuế quan của Trump: Trump đã tuyên bố sai sự thật về thuế quan mà ông áp đặt trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình: “Chúng không tốn kém gì cho người Mỹ”. Nghiên cứu này đến nghiên cứu khác, bao gồm một nghiên cứu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ lưỡng đảng của chính phủ liên bang, đã phát hiện ra rằng người Mỹ phải chịu gần như toàn bộ chi phí thuế quan của Trump đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Thuế quan được trả bởi các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ, không phải các nhà xuất khẩu nước ngoài như Trump thường tuyên bố, và rất dễ tìm thấy những ví dụ cụ thể về các công ty đã chuyển chi phí thuế quan cho người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Trump và lạm phát: Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, “Chúng ta không có lạm phát”. Trên thực tế, lạm phát tích lũy trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump là khoảng 8%.

Biden và lạm phát: Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng lạm phát thấp đến mức trong nhiệm kỳ tổng thống của mình đến nỗi chính quyền Biden “không có lạm phát trong một năm rưỡi – họ đã trải qua gần hai năm, chỉ dựa trên những gì tôi đã tạo ra”. Trên thực tế, đã có lạm phát tích lũy khoảng 14% trong hai năm đầu tiên của Joe Biden làm tổng thống; đỉnh lạm phát theo tháng trong thời Biden là 9,1%, xảy ra vào tháng 6 năm 2022, trong hai năm đầu tiên đó.

Cuộc bầu cử năm 2020: Trump mơ hồ nhắc lại lời nói dối rằng ông là người chiến thắng thực sự của cuộc bầu cử năm 2020, nói rằng, “Tôi nghĩ đó là một lập luận dễ dàng, điều đó thực sự đã được chứng minh một cách thuyết phục hơn nữa bằng chiến thắng mà tôi có được trong cuộc bầu cử này.” Chiến thắng hợp pháp của ông trong cuộc bầu cử năm 2024 không làm gì để xác thực tuyên bố của ông rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp,

Người di cư và kẻ giết người: Trump lặp lại tuyên bố sai sự thật thường xuyên của mình rằng có “13.099 kẻ giết người được thả vào đất nước chúng ta trong ba năm qua.” Trên thực tế, như Bộ An ninh Nội địa và các chuyên gia độc lập đã lưu ý, con số chính thức đó là về những người nhập cư bị kết án giết người ở Hoa Kỳ ngày nay đã nhập cảnh vào đất nước trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả trong chính quyền của Trump, không phải trong ba năm qua hoặc chỉ dưới thời chính quyền Biden. Bạn có thể đọc thêm tại đây.

Venezuela, di cư và tù nhân: Trump lặp lại câu chuyện thường ngày của mình về việc Venezuela được cho là đã dọn sạch các nhà tù để tội phạm di cư đến Hoa Kỳ. Trump chưa bao giờ xác nhận tuyên bố này và các chuyên gia đã nói với CNN, PolitiFact và FactCheck.org rằng họ chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều đó là đúng.

Liên minh châu Âu và thương mại: Trump đã lặp lại một tuyên bố sai lầm mà ông đã nhiều lần đưa ra về các nước châu Âu và thương mại: “Họ không lấy ô tô của chúng tôi, họ không lấy sản phẩm thực phẩm của chúng tôi, họ không lấy bất cứ thứ gì”.

Không có điều nào trong số này là đúng.

Hoa Kỳ đã xuất khẩu khoảng 368 tỷ đô la hàng hóa sang Liên minh châu Âu vào năm 2023 (trong khi nhập khẩu khoảng 576 tỷ đô la từ EU trong năm đó), số liệu của liên bang Hoa Kỳ cho thấy. Theo báo cáo tháng 12 năm 2023 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, EU là thị trường lớn thứ hai đối với xuất khẩu xe của Hoa Kỳ — nhập khẩu 271.476 xe của Hoa Kỳ vào năm 2022, trị giá gần 9 tỷ euro. (Một số trong số này là xe do các nhà sản xuất ô tô châu Âu sản xuất tại các nhà máy ở Hoa Kỳ.) Và chính phủ Hoa Kỳ cho biết EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ năm năm 2022 đối với các sản phẩm nông nghiệp và liên quan của Hoa Kỳ, sau Trung Quốc, Canada, Mexico và Nhật Bản.

Trump và Obamacare: Trump tuyên bố, “Tôi là người đã cứu Obamacare.” Điều này gây hiểu lầm nhất. Với tư cách là tổng thống, Trump đã cố gắng bãi bỏ Obamacare nhưng không thành công vì đảng Cộng hòa tại quốc hội không thể tập hợp đủ số phiếu để bãi bỏ luật vào năm 2017. Sau đó, ông và các quan chức của mình đã thực hiện nhiều bước để làm suy yếu luật, mặc dù họ vẫn tiếp tục điều hành các sàn giao dịch Obamacare – và họ đã từ chối bảo vệ một số điều khoản cốt lõi của luật trong một vụ kiện do liên minh các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đệ trình, thay vào đó lập luận rằng các phần chính của Obamacare nên bị vô hiệu hóa. Bạn có thể đọc thêm tại đây từ Tami Luhby của CNN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here