Kiểm tra thực tế cuộc tranh luận Trump-Harris: 7 tuyên bố đáng ngờ được đưa ra trong cuộc đối đầu của ABC News

1
12
Ảnh minh họa: Yahoo News; ảnh: Ira L. Black/Corbis qua Getty Images, Kenny Holston/The New York Times/Bloomberg qua Getty Images
   

Yahoo News
Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024 lúc 10:00 tối theo giờ PDT

Trong cuộc tranh luận tổng thống hôm thứ Ba giữa Kamala Harris và Donald Trump, một mô hình đã xuất hiện trong đó phó tổng thống đôi khi phóng đại sự thật và tìm cách định hình lại điểm yếu chính trị của mình thành điểm mạnh và cựu tổng thống đã đưa ra một loạt các tuyên bố sai sự thật rõ ràng.

Sau đây là một số tuyên bố nổi bật trong cuộc đối đầu của ABC News.

Thuế bán hàng mới của Trump?

Khi bắt đầu cuộc tranh luận, Harris đã cố gắng mô tả đề xuất của Trump về thuế quan toàn diện đối với hàng hóa nước ngoài là “thuế bán hàng”. Thuế quan khác với thuế bán hàng, là loại phí đánh vào doanh số bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

“Đối thủ của tôi có một kế hoạch mà tôi gọi là thuế bán hàng của Trump, tức là thuế 20% đối với hàng hóa hàng ngày mà bạn dựa vào để sống qua tháng”, Harris nói.

“Trước hết, tôi không có thuế bán hàng. Đó là một tuyên bố không chính xác. Bà ấy biết rằng chúng tôi đang áp thuế đối với các quốc gia khác”, Trump trả lời.

Trong khi nhiều nhà kinh tế lưu ý rằng thuế quan làm tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ, Tổng thống Biden cũng đã đánh thuế đối với một số hàng hóa của Trung Quốc.

Người di cư Haiti ‘ăn thịt thú cưng’?

Trong một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất của cuộc tranh luận, Trump đã nhắc lại một tuyên bố sai sự thật do những người dùng mạng xã hội cánh hữu (bao gồm cả ứng cử viên phó tổng thống của Trump là Thượng nghị sĩ JD Vance) lan truyền rằng những người di cư Haiti ở Springfield, Ohio, đã ăn trộm và ăn thịt thú cưng.

“Ở Springfield, họ đang ăn thịt chó. Những người đến đây, họ đang ăn thịt mèo”, Trump nói. “Họ đang ăn thịt thú cưng của những người sống ở đó”.

Tin đồn này dường như bắt nguồn từ một bài đăng trên Facebook. Trong khi đó, các quan chức thành phố và cảnh sát địa phương đã phủ nhận có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho điều đó.

Không có quân nhân Hoa Kỳ nào đang làm nhiệm vụ tại một vùng chiến sự?

Mặc dù quân đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phục vụ tại các điểm nóng toàn cầu như Iraq, Syria và Somalia, Harris đã đưa ra một tuyên bố khiến mọi người có cảm giác như thể quân đội Hoa Kỳ không được triển khai tại các vùng chiến sự trên khắp thế giới.

“Và cho đến nay, không có một quân nhân Hoa Kỳ nào đang làm nhiệm vụ tại một vùng chiến sự, tại bất kỳ vùng chiến sự nào trên khắp thế giới, lần đầu tiên trong thế kỷ này”, Harris cho biết.

Phá thai trẻ sơ sinh sống?

Trump đã lặp lại một trong những lời nói dối thường được nhắc lại của mình về chủ đề phá thai, nói rằng người bạn đồng hành của Harris, Thống đốc Minnesota Tim Walz, “đồng ý” với việc phá thai sau khi một đứa trẻ được sinh ra.

“Ông ấy cũng nói rằng việc hành quyết sau khi sinh — đó là hành quyết, không còn là phá thai nữa, vì đứa trẻ đã được sinh ra — là được.”

Giết trẻ sơ sinh là bất hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang và Walz chưa bao giờ nói rằng ông ủng hộ việc làm đó.

Đã đầu tư 1 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế năng lượng sạch?

Harris đã tự do tính toán khi bà đưa ra số tiền mà chính quyền Biden đã đầu tư vào năng lượng sạch.

“Trong bốn năm qua, chúng tôi đã đầu tư 1 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế năng lượng sạch”, bà nói.

Trong khi Đạo luật Giảm lạm phát được thông qua đã đưa ra các ưu đãi thuế và tín dụng được thiết kế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế Hoa Kỳ sang các nguồn năng lượng tái tạo, thì các khoản đầu tư vào năng lượng sạch chỉ tăng thêm 700 tỷ đô la, theo Clean Investment Monitor.

Các băng đảng Venezuela chiếm một khu chung cư ở Colorado?

Trump cũng đưa ra một câu chuyện cho rằng một băng đảng bạo lực gồm những người di cư Venezuela đã chiếm quyền kiểm soát một tòa nhà chung cư ở Aurora, Colorado.

“Họ đang chiếm các thị trấn. Họ đang chiếm các tòa nhà. Họ đang xông vào một cách dữ dội”, Trump nói, có lẽ không biết rằng những tuyên bố, được khơi mào bởi một đoạn video được đăng lên mạng xã hội, đã bị bác bỏ.

Trong khi cảnh sát Aurora đã xác nhận rằng một số ít thành viên của băng đảng Venezuela Tren de Aragua thực sự đang hoạt động trong khu vực, thì chính quyền địa phương đã mạnh mẽ bác bỏ những lời khẳng định rằng băng đảng này đang kiểm soát bất kỳ tòa nhà chung cư nào.

“Tôi không nói rằng không có thành viên băng đảng nào không sống trong cộng đồng này, nhưng những gì chúng ta đang biết ở đây là các thành viên băng đảng chưa chiếm được khu phức hợp này”, Cảnh sát trưởng tạm quyền của Aurora, Heather Morris, cho biết trong một đoạn video gần đây được quay tại khu phức hợp đó.

Cư dân của tòa nhà ở trung tâm của cuộc tranh cãi đã tổ chức một cuộc họp báo vào tuần trước để phản đối những tuyên bố.

Bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận?

Có lẽ không có tuyên bố sai trái nào quan trọng hơn đối với ứng cử viên năm 2024 của Trump hơn lời khẳng định của ông rằng gian lận bầu cử đã khiến ông mất chức tổng thống vào năm 2020.

“Có rất nhiều bằng chứng”, ông nói vào thứ Ba. “Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn tại đó.”

Bằng chứng đi theo hướng ngược lại. Hơn 60 tòa án tiểu bang và liên bang, tổng chưởng lý của ông, các nhà điều tra độc lập và các cơ quan giám sát bầu cử đã điều tra các khiếu nại do Trump và các đồng minh của ông đưa ra, xác định rằng cuộc bầu cử là công bằng và minh bạch. Mặc dù Trump thường xuyên khẳng định về gian lận bầu cử tràn lan, ông chưa bao giờ đưa ra bằng chứng đáng tin cậy và ông đã không làm như vậy một lần nữa tại cuộc tranh luận.

Advertisement
   

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here