Phòng khiêu vũ của ông ta chỉ là một cái hố dưới đất, nền kinh tế đình trệ, vậy mà Iran lại đang ăn mừng.
NGÀY 9 THÁNG 4
Bất kỳ phóng viên nào từng đưa tin về Trung Đông đều sẽ nói với bạn rằng các thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực đó thường chẳng có giá trị gì, nếu không muốn nói là vô giá trị. Thỏa thuận ngừng bắn hiện tại giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ có thể cũng sẽ chịu chung số phận. Trước hết, ba bên có những hiểu biết khác nhau về nội dung của thỏa thuận.
Ví dụ, Iran tuyên bố vẫn kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng, có thể tiếp tục làm giàu uranium, và Hoa Kỳ sẽ phải trả tiền bồi thường chiến tranh để tái thiết Iran. Liệu Donald Trump có đồng ý với bất kỳ điều nào trong số đó không?
Làm như vậy sẽ khiến bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Hoa Kỳ “đã thắng” cuộc xung đột đều trở nên giả tạo. Hôm nay tại Tehran, người ta ăn mừng. Chế độ mà Trump gọi là “ác độc” vẫn nắm quyền. Việc chịu đựng được cuộc oanh tạc kéo dài 5 tuần của không quân Mỹ và Israel cho phép họ tuyên bố một phần chiến thắng.
Thêm vào đó là Israel, quốc gia không cho rằng Lebanon là một phần của thỏa thuận. Hôm nay, người Israel đã tiến hành một cuộc oanh tạc dữ dội ở Beirut nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Các báo cáo ban đầu cho biết hơn 200 người đã thiệt mạng. Nhiều phụ nữ và trẻ em được cho là nằm trong số các nạn nhân.
Tình hình “ngừng bắn” càng trở nên phức tạp hơn khi Iran vẫn tiếp tục bắn vào các nước láng giềng vùng Vịnh Ba Tư. Ả Rập Xê Út hôm nay báo cáo các cuộc tấn công vào một số cơ sở năng lượng.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi thỏa thuận ngừng bắn này được đánh giá là mong manh, thậm chí là không chắc chắn.
Trong khi cuộc chiến của Trump đã thu hút sự chú ý của chúng ta đến một phần khác của thế giới, thì nhiều điều đã xảy ra ở trong nước, và không nhiều trong số đó có thể được gọi là “chiến thắng”. Tuần này đầy rẫy những yêu cầu tài chính đáng kinh ngạc và những thực tế kinh tế khắc nghiệt.
Chi phí của cuộc chiến với Iran rất đáng báo động, và việc thống kê vẫn chưa hoàn tất. Bên cạnh tổn thất về người ở cả hai phía, chi phí tài chính của cuộc chiến đối với Mỹ có thể lên tới 100 tỷ đô la, theo Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI). AEI ước tính quân đội Mỹ đã chi từ 22,3 đến 31 tỷ đô la chỉ trong vòng 5 tuần. Ước tính này chưa bao gồm tất cả các chi phí sửa chữa thiết bị đắt đỏ. Ví dụ, tàu USS Gerald Ford bị hư hại do hỏa hoạn và hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo ở Qatar bị phá hủy bởi máy bay không người lái của Iran.
Cùng với việc tìm kiếm nguồn tiền để chi trả cho cuộc chiến mà nhiều người cho là bất hợp pháp và thiếu suy nghĩ của ông, Trump đã đệ trình yêu cầu ngân sách hàng năm lên Quốc hội vào tuần trước. Ngân sách này bao gồm 1,5 nghìn tỷ đô la cho quốc phòng, một trong những mức tăng ngân sách quân sự hàng năm lớn nhất từ trước đến nay.
Để bù đắp cho sự gia tăng này, Nhà Trắng đề xuất cắt giảm 73 tỷ đô la và loại bỏ hoàn toàn hàng chục chương trình nội địa phổ biến phục vụ hàng chục triệu người dân Mỹ. Và cần nhớ rằng, hầu hết các khoản cắt giảm này sẽ diễn ra sau khi ngân sách đã bị cắt giảm vào năm ngoái.
Các khoản cắt giảm được đề xuất:
- 1,4 tỷ đô la được dành cho một chương trình cung cấp trái cây và rau quả cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- 8,5 tỷ đô la dành cho ngân sách trường học công lập
- 1,6 tỷ đô la dành cho dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia (NOAA)
- 2,5 tỷ đô la để bảo vệ nguồn nước uống sạch
- 5 tỷ đô la cho công tác phòng chống dịch bệnh
- 1,3 tỷ đô la cho các khoản trợ cấp chuẩn bị ứng phó thảm họa
Đề xuất loại bỏ:
- Chương trình hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn sưởi ấm nhà cửa.
- Đào tạo nghề và việc làm cho thanh thiếu niên, người lớn và người cao tuổi có nguy cơ gặp khó khăn.
- giám sát ô nhiễm không khí
- trợ cấp nhà ở giá rẻ
Một phần trong việc tính toán ngân sách năm tới phải dựa trên tình hình kinh tế Mỹ. Các chỉ số về nền kinh tế khá trái chiều, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có sự suy thoái.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được sử dụng để đo lường tăng trưởng vì nó phản ánh tình hình hoạt động kinh tế của quốc gia. Đầu tháng 1, chính phủ tuyên bố rằng tăng trưởng GDP quý cuối năm 2025 là 2,8%, giảm đáng kể so với quý 3. Hôm nay, họ đã điều chỉnh con số đó xuống còn 0,5%, có lẽ với hy vọng không ai nhận thấy sự sụt giảm 78% trong tăng trưởng kinh tế so với năm 2024.
Điều này xảy ra trước khi chính quyền bắt đầu ném bom vào Iran. Về mặt tài chính, sự suy giảm GDP giống như rơi xuống vực thẳm tài chính. Giá xăng tăng gấp đôi chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Ngành công nghiệp dầu mỏ, một người bạn trung thành của tổng thống, hiện đang không hài lòng với ông. Tờ Politico đưa tin rằng các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ đang nói chuyện với bất kỳ ai trong chính quyền chịu lắng nghe. Dựa trên các hiệp ước quốc tế và luật trừng phạt, họ lo ngại rằng việc Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz đang làm tăng thêm hàng triệu đô la chi phí cho họ, và khoản chi phí này sẽ phải được chuyển sang người tiêu dùng. Iran đang tính phí 2 triệu đô la cho mỗi tàu chở dầu, và các công ty bảo hiểm đang cộng thêm nửa triệu đô la nữa. Và, tính đến thời điểm viết bài này, eo biển vẫn bị đóng cửa, trừ khi các chủ tàu trả tiền chuộc mà Iran yêu cầu.
Trong khi bạn chứng kiến giá xăng tăng vọt và quỹ hưu trí 401(k) của mình giảm mạnh, chính quyền Trump lại đưa ra hàng loạt quyết định mà nhiều khả năng sẽ không được lòng dân.
Một trong những khoản chi tiêu trong nước mà Trump muốn tăng là ngân sách cho việc cải tạo Nhà Trắng. Theo Politico , ông đã yêu cầu tăng 866% so với năm ngoái. Ông đang yêu cầu 377 triệu đô la, tăng từ 39 triệu đô la, để nâng cấp một số phần của dinh thự. Nếu ông cải tạo từng centimet vuông, thì chi phí sẽ lên tới 18.850 đô la mỗi foot vuông. Với mức giá đó, giấy vệ sinh chắc phải được làm bằng lá vàng.
Bạn còn nhớ cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và chiếc máy bay Boeing 737 mà bà ấy đã mua với giá 70 triệu đô la tiền thuế của người dân không? Để nhắc lại, chiếc máy bay đó có giường cỡ lớn, quầy bar, nhà bếp và phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Vì bà Noem đã không còn tại chức, ông Trump quyết định đệ nhất phu nhân sẽ được sử dụng chiếc máy bay sang trọng đó, theo tờ Wall Street Journal . Giống như chồng mình, tỷ lệ ủng hộ của Melania Trump cũng giảm mạnh trong thời gian gần đây, xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Liệu chiếc máy bay mới sáng bóng này có giúp bà lấy lại được thiện cảm của người dân Mỹ, khi mà nhiều người đang phải vật lộn với khó khăn tài chính?
Việc xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng dưới thời Trump đã bị một thẩm phán liên bang tạm dừng. Nhưng điều đó không ngăn cản tổng thống tuyên bố rằng công trình này sẽ được xây dựng – nếu được xây dựng – bằng thép nhập khẩu. Trump, người tự xưng là nhà vô địch của ngành công nghiệp thép Mỹ, hôm thứ Năm cho biết công ty thép châu Âu, ArcelorMittal, đang quyên tặng số thép trị giá 37 triệu đô la cho công trình này. Vào tháng 10, Trump đã ám chỉ về món quà này, nhưng không nêu tên nguồn cung cấp. Vài ngày sau, Trump đã giảm thuế quan có lợi cho ArcelorMittal.
Cổng khải hoàn mà ông Trump đề xuất xây dựng giữa Nghĩa trang Quốc gia Arlington và Đài tưởng niệm Lincoln vẫn chưa được cấp đủ kinh phí như tổng thống đã tuyên bố. Được mô phỏng theo Khải Hoàn Môn ở Paris, ông Trump hiện cho biết ông sẽ chuyển 15 triệu đô la tiền thuế của người dân từ Quỹ Quốc gia về Nhân văn để chi trả cho công trình này, theo NOTUS.
Nghĩa trang này được thành lập để làm nơi an nghỉ cho những binh lính Liên bang hy sinh trong Nội chiến. Giờ đây, nó là nơi an nghỉ cho các cựu chiến binh của nhiều cuộc chiến tranh. Tầm nhìn không bị cản trở hiện nay từ nghĩa trang đến Đài tưởng niệm Lincoln được thiết kế có chủ ý để tượng trưng cho sự thống nhất quốc gia. Rõ ràng, Trump chẳng quan tâm. Vào tháng 10, khi được hỏi cổng vòm đó dành cho ai hoặc cái gì, Trump đã chỉ vào mình và trả lời, “Là tôi.”
Trump coi Kho bạc Hoa Kỳ như một máy ATM cá nhân, trong khi lại viện cớ rằng việc cắt giảm các chương trình trong nước được lòng dân và có lợi là do lãng phí, gian lận và lạm dụng. Ai có thể trách người dân khi nghĩ rằng nếu ông ta thực sự muốn tìm ra sự lãng phí, gian lận và lạm dụng, thì ông ta nên nhìn vào gương?









































