BBC Tiếng Việt
Giới chức quân sự Mỹ cho biết số binh sĩ Mỹ bị thương đã tăng lên khoảng 200 người. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Trong một diễn biến liên quan, UAE đã tạm thời đóng không phận giữa lúc mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái đang rất cao.
Tóm tắt
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng NATO sẽ có “tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không giúp bảo đảm an ninh Eo biển Hormuz.
- Trả lời phỏng vấn Financial Times, Trump cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ giúp khơi thông eo biển và có thể trì hoãn một hội nghị thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình nếu Trung Quốc không giúp.
- Trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cũng nói rằng ông đang trao đổi với “khoảng bảy” quốc gia về việc “tuần tra, bảo vệ” eo biển, đồng thời nói thêm rằng ông “sẽ ghi nhớ” nếu họ không hỗ trợ.
- Israel cho biết đã bắt đầu các chiến dịch trên bộ “hạn chế và có mục tiêu” nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.
- Các báo cáo cho biết có những đợt ném bom dữ dội tại Tehran, trong khi Iran và Hezbollah đã phóng tên lửa vào Israel; Ả Rập Xê Út cho biết họ đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái trong đêm.
- Sân bay Quốc tế Dubai cho biết các chuyến bay đang dần được nối lại sau một “sự cố liên quan đến máy bay không người lái”.
Các diễn biến gần đây
- Máy bay không người lái và rocket đã được phóng vào đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq, trong một diễn biến được mô tả là “cuộc tấn công dữ dội nhất” kể từ khi các vụ tấn công bắt đầu.
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mở lại không phận sau khi đóng cửa do các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông “không hài lòng” với Vương quốc Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer cho biết nước này sẽ không bị lôi kéo vào một “cuộc chiến rộng lớn hơn” liên quan đến Iran.
- Ông Trump lặp lại lời kêu gọi các quốc gia khác, đặc biệt là các đồng minh NATO, giúp bảo đảm an ninh cho Eo biển Hormuz, đồng thời nói ông ngạc nhiên khi không có nhiều lãnh đạo thế giới “nhiệt tình” tham gia bảo vệ tuyến vận chuyển dầu mỏ then chốt này.
- Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng cuộc chiến này “không phải là vấn đề của NATO”, trong khi NATO cho biết “các đồng minh đã tăng cường cung cấp an ninh bổ sung tại Địa Trung Hải”.
- Lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức và Ý đã ra tuyên bố chung, cho rằng một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel vào Lebanon sẽ gây ra “những hậu quả nhân đạo tàn khốc”.
- Quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu “một làn sóng không kích quy mô lớn” tại các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz.
-
Chiến sự ở Iran ảnh hưởng đến hàng không như thế nào?

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh, Một máy bay của hãng Emirates đang bay giữa lúc khói bốc lên từ một vụ tấn công của máy bay không người lái gần Sân bay Quốc tế Dubai hôm 16/3 Hoạt động hàng không vẫn bị gián đoạn, giữa lúc cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran buộc nhiều trung tâm vận tải lớn phải đóng cửa.
Dưới đây là tình hình của một số hãng hàng không:
Emirates: Hãng hàng không của UAE đang dần nối lại các chuyến bay tới một số điểm đến, theo giới chức nước này, sau khi một vụ cháy do máy bay không người lái gây ra gần sân bay khiến các chuyến bay phải tạm ngừng trước đó. Tuy nhiên, vào sáng sớm thứ Ba (17/3), UAE đã thông báo tạm thời đóng cửa không phận, gọi đây là “một biện pháp phòng ngừa đặc biệt”. Hiện chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các chuyến bay.
Etihad Airways: Hãng hàng không của UAE cho biết đang khai thác lịch bay hạn chế giữa Abu Dhabi và một số điểm đến khác. Tuy nhiên, sau thông báo đóng cửa tạm thời không phận của UAE, vẫn chưa rõ các chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng ra sao.
Oman Air: Các chuyến bay đi và đến một số điểm đến, bao gồm Dubai, Doha và Bahrain, đã bị hủy cho đến ngày 31/3.
Qatar Airways: Hãng cho biết các chuyến bay vẫn đang bị đình chỉ do không phận Qatar đóng cửa, nhưng một số chuyến bay hạn chế theo lịch điều chỉnh sẽ được nối lại từ ngày 18 đến 28/3.
Turkish Airlines: Các chuyến bay từ nhiều điểm đến ở Trung Đông đã được liệt kê là bị hủy, bao gồm Bahrain, Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Một số hãng hàng không như Air Canada, Delta và Wizz Air đã đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến cuối tháng Ba.
Nếu bạn có kế hoạch đi lại, khuyến cáo là nên kiểm tra với hãng hàng không của mình để chắc chắn chuyến bay không bị thay đổi hoặc hủy.
-
Khoảng 200 lính Mỹ bị thương
Giới chức quân sự Mỹ cho biết số binh sĩ Mỹ bị thương đã tăng lên khoảng 200 người. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng.
Tại Trung Đông, hơn 3.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran vào ngày 28/2, theo một ước tính của một tổ chức Iran có trụ sở bên ngoài nước này.
Hãng Tin tức Các Nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) cho biết trong số đó có 1.351 dân thường và 1.126 quân nhân thiệt mạng.
Tại Lebanon, 886 người đã thiệt mạng, theo báo cáo của Bộ Y tế nước này, bao gồm 67 phụ nữ và 111 trẻ em.
Các quốc gia khác cũng ghi nhận thương vong liên quan đến chiến sự gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Ả Rập Xê Út, Bahrain và Oman.
-
UAE tạm thời đóng cửa không phận giữa lúc xuất hiện mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran
Hệ thống phòng không của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái bay tới từ Iran, theo hãng tin Reuters.
Cơ quan hàng không của UAE đã tạm thời đóng cửa không phận của nước này. Đây là “một biện pháp phòng ngừa đặc biệt”, Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn nhà nước UAE hôm thứ Ba.
Trước đó, Sân bay Quốc tế Dubai đã bị máy bay không người lái tấn công.
-
Iran bắt giữ 500 người bị cáo buộc cung cấp thông tin cho ‘kẻ thù’

NGUỒN HÌNH ẢNH, REUTERS
Chụp lại hình ảnh, Đường phố Tehran ngày 15/3/2026 Cảnh sát trưởng Iran hôm Chủ nhật (15/3) cho biết nước này đã bắt giữ 500 người bị cáo buộc chia sẻ thông tin với kẻ thù, trong khi máy bay chiến đấu của Israel và Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu mới trong nước, theo Reuters.
Một nửa số vụ bắt giữ liên quan đến các sự việc nghiêm trọng, “bao gồm những người cung cấp thông tin để tấn công mục tiêu và những cá nhân quay phim địa điểm tấn công rồi gửi chúng đi”, ông Ahmadreza Radan nói, mà không nêu chi tiết thời điểm các vụ bắt giữ diễn ra.
Trước đó, truyền thông Iran đưa tin về hàng chục vụ bắt giữ ở nhiều khu vực vào Chủ nhật.
Tại tây bắc Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết 20 người đã bị bắt giữ với cáo buộc từ văn phòng công tố tỉnh về việc họ đã gửi thông tin chi tiết về vị trí các tài sản quân sự và an ninh của Iran cho Israel.
Tại đông bắc Iran, khu vực tương đối không bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích, Tasnim đưa tin về việc bắt giữ 10 người, một số bị cáo buộc thu thập thông tin về các địa điểm nhạy cảm và hạ tầng kinh tế.
Theo Tasnim, một chi nhánh cấp tỉnh của tổ chức tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết: “Khi kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Israel) và Mỹ đang cố gắng xâm lược Iran, chúng đồng thời kích hoạt lính đánh thuê và gián điệp để tiến hành các cuộc bạo loạn như bước tiếp theo.”
Một nguồn tin am hiểu chiến lược quân sự của Israel nói với Reuters rằng Israel đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các trạm kiểm soát an ninh dựa trên những chỉ điểm từ các nguồn tin trên thực địa, điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch tấn công nhằm vào Iran.
-
Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay các hoạt động quân sự sau phát biểu của Trump

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm Trung Quốc đã lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times, đe dọa sẽ trì hoãn một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nếu Bắc Kinh không hỗ trợ bảo đảm an ninh Eo biển Hormuz.
Khi được hỏi về các phát biểu của tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định “ngoại giao nguyên thủ quốc gia đóng vai trò chỉ đạo chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung-Mỹ”, trước khi nói thêm rằng “hai bên vẫn duy trì liên lạc về chuyến thăm của Tổng thống Trump”.
Trả lời câu hỏi về việc ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới eo biển này, ông Lâm nói rằng các căng thẳng gần đây đã làm gián đoạn các tuyến thương mại và làm suy yếu hòa bình khu vực cũng như toàn cầu.
“Trung Quốc tái khẳng định lời kêu gọi tất cả các bên lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự,” ông Lâm Kiếm nói, đồng thời cho biết “chúng tôi cam kết thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.”
-
Các nước Vùng Vịnh báo cáo thêm các cuộc tấn công của Iran trong đêm

NGUỒN HÌNH ẢNH, REUTERS
Chụp lại hình ảnh, Khói bốc lên tại Sân bay Quốc tế Dubai, UAE Yolande Knell
Phóng viên Trung Đông, tại Jerusalem
Giới chức UAE cho biết đám cháy tại Sân bay Quốc tế Dubai hiện đã được khống chế và không có thương vong nào được ghi nhận sau khi một máy bay không người lái đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu.
Iran đã phóng gần 2.000 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào UAE trong cuộc chiến này – phần lớn đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.
Ả Rập Xê Út cho biết họ đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái trong đêm, trong khi Iraq và Kuwait cũng báo cáo các cuộc tấn công mới.
Hoa Kỳ và Israel tiếp tục các đợt không kích vào Iran, có nhiều tin tức về các đợt ném bom dữ dội tại thủ đô Tehran. Một vụ nổ lớn cũng xảy ra tại Beirut, thủ đô Lebanon, nơi quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các cơ sở của Hezbollah.
Tại Israel, còi báo động vang lên ở miền bắc khi bị tấn công bởi pháo phản lực từ Hezbollah và ở miền nam do tên lửa của Iran.
-
Tại sao việc giải phóng lượng dầu dự trữ vẫn không làm giảm giá dầu?
Osmond Chia
Phóng viên kinh doanh
Việc giải phóng một lượng dự trữ dầu kỷ lục hầu như không làm giảm giá dầu, mà ngược lại, giá dầu đang tăng nhẹ khi giao dịch tại châu Á bước vào buổi chiều.
Giá dầu thô giao dịch tại Mỹ đang ở mức 98,97 đô la một thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 104,33 đô la.
Cả hai đều tăng khoảng 1%.
Giá cũng tăng vào hôm 12/3 sau khi các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí với kế hoạch giải phóng một lượng dự trữ kỷ lục.
Biện pháp này chỉ là một giải pháp “tạm thời” nhưng tác động đến thị trường sẽ “hạn chế” nếu căng thẳng tiếp diễn, theo ông Martin Ma từ Viện Công nghệ Singapore.
Ông cho biết thị trường đã tính đến rủi ro rằng cuộc chiến có thể kéo dài, làm gián đoạn sản xuất và vận chuyển từ Trung Đông.
Các cuộc đình công trên khắp khu vực vẫn tiếp diễn, trong khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết cuộc chiến sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa.
Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Vùng Vịnh vẫn bị đình trệ sau khi Iran tiếp tục duy trì các mối đe dọa đối với các tàu cố gắng đi qua Eo biển Hormuz.
-
Tổng thống Trump nói đang đàm phán với ‘khoảng bảy quốc gia’ để bảo đảm an ninh Eo biển Hormuz

NGUỒN HÌNH ẢNH, REUTERS
Chụp lại hình ảnh, Hãng tin bán chính thức Mehr cho biết có tiếng nổ tại Tehran Cuộc chiến với Iran hiện đã bước sang tuần thứ ba, và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang đàm phán với khoảng bảy quốc gia nhằm giúp bảo đảm an ninh ở Eo biển Hormuz – nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới lưu thông.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Financial Times tại Anh, ông Trump nói NATO sẽ phải đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các thành viên của liên minh này không hỗ trợ Mỹ.
Ở các diễn biến khác:
- Có thông tin về những đợt ném bom dữ dội tại thủ đô Tehran của Iran, trong khi Ả Rập Xê Út cho biết họ đã đánh chặn hơn 60 máy bay không người lái trong đêm, khi các nước Vùng Vịnh tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công.
- Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi cho biết một dân thường người Palestine đã thiệt mạng sau khi một quả tên lửa rơi xuống khu dân cư.
- Trong khi đó, các chuyến bay đang dần hoạt động trở lại một phần tại Sân bay Quốc tế Dubai sau khi bị tạm dừng do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran xảy ra gần đó.
- Quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu các chiến dịch trên bộ “có giới hạn và có mục tiêu” ở miền nam Lebanon nhằm vào “những cứ điểm then chốt của Hezbollah.”
-
Người dân Iran kể về nỗi sợ các trạm kiểm soát an ninh
Người dân Iran ở Tehran đã kể với BBC về các trạm kiểm soát an ninh quanh thành phố, nơi nhiều người bị chặn lại và khám xét.
Một người đàn ông khoảng 20 tuổi, người cung cấp dịch vụ truy cập internet trong thời gian mất điện trên cả nước, kể với BBC về nỗi sợ hãi của mình khi đi qua một trạm kiểm soát bằng taxi.
“Công việc của tôi bị coi là tội phạm ở Cộng hòa Hồi giáo,” anh giải thích. “Tôi thực sự lo lắng, vì tôi mang theo máy tính xách tay và điện thoại.”
“Họ đã chặn xe cộ. Nhưng may mắn thay, họ không kiểm tra chiếc xe tôi đang ngồi,” anh nói.
Một người đàn ông khác, cũng khoảng 20 tuổi, trình bày chiêu thức của mình để vượt qua trạm kiểm soát: “Tôi bắt đầu nói những câu như ‘cảm ơn vì sự nỗ lực của các anh’ và những câu tương tự… như thể họ thực sự đã bỏ nhiều công sức và tôi đánh giá cao điều đó.”
Sau đó, giới chức đã cho anh này đi.
“Tôi luôn mặc quần áo màu sắc sặc sỡ. Nhưng bây giờ thì không,” một người phụ nữ, cũng khoảng 20 tuổi, chia sẻ.
“Tôi sợ những cuộc tuần tra của họ, lo rằng nếu tôi mặc thứ gì đó quá sặc sỡ thì sẽ làm họ khó chịu.”
-
Một người Palestine thiệt mạng sau khi tên lửa rơi xuống khu dân cư ở Abu Dhabi
Một dân thường Palestine đã thiệt mạng tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau một sự cố liên quan đến một quả tên lửa rơi xuống khu vực dân cư, giới chức cho biết.
Truyền thông địa phương đưa tin một quả tên lửa đã trúng vào một chiếc xe hơi.
Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi viết trên mạng xã hội X: “Người dân được khuyến cáo chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức và tránh lan truyền tin đồn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.”
-
Thủy thủ đoàn từ tàu Thái Lan bị trúng tên lửa Iran hồi hương

NGUỒN HÌNH ẢNH, REUTERS
Jonathan Head
Phóng viên chuyên về Đông Nam Á
Các thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu Thái Lan bị trúng tên lửa Iran tuần trước ở Eo biển Hormuz đã trở về nước sau khi được hải quân Oman giải cứu.
Trong số 23 thành viên thủy thủ đoàn, 20 người đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế chính của Bangkok vào sáng 16/3 và nhanh chóng được đoàn tụ với gia đình.
Tàu của họ, Mayuree Naree, đã bị trúng hai quả tên lửa được cho là của Iran vào hôm 11/3, gây ra hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải bỏ tàu.
Tàu của họ là một trong hơn chục tàu thương mại bị Iran tấn công sau khi nước này cảnh báo sẽ chặn giao thông hàng hải đi qua Eo biển Hormuz.
Chính phủ Thái Lan đã chính thức phản đối vụ tấn công và yêu cầu sự giúp đỡ của Iran trong việc giải cứu ba thành viên thủy thủ đoàn được cho là vẫn đang mắc kẹt trên tàu.
Thái Lan từ lâu đã duy trì quan hệ hữu nghị với cả Iran và Israel, cũng như với các bên khác trong cuộc xung đột Iran. Tuy nhiên, sự việc này cho thấy ngay cả những quốc gia ở xa cũng đang bị cuốn vào cuộc chiến.
Ở khu vực châu Á, Thái Lan có một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung dầu khí từ Vùng Vịnh và ngành du lịch của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề do sự gián đoạn các chuyến bay thương mại qua khu vực.
-
Nhật Bản và Úc cho biết không có kế hoạch điều tàu chiến đến Trung Đông

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi Hôm thứ Hai (16/3), Nhật Bản và Úc cho biết họ không có kế hoạch điều tàu hải quân đến Trung Đông để hộ tống tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh thành lập liên minh để mở lại tuyến đường thủy quan trọng này, theo Reuters.
Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đang gây ra hỗn loạn khắp Trung Đông và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu bước sang tuần thứ ba, ông Trump hôm Chủ nhật (15/3) nhấn mạnh rằng các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ từ vùng Vịnh có trách nhiệm bảo vệ eo biển này, nơi vận chuyển 20% năng lượng của thế giới.
Thị trường châu Á mở cửa thận trọng. Giá dầu Brent tăng hơn 1% lên trên 104,50 USD và hầu hết các thị trường chứng khoán khu vực đều suy yếu sau bình luận của ông Trump về việc kêu gọi các quốc gia khác giúp bảo vệ eo biển.
“Tôi yêu cầu các quốc gia này hãy vào cuộc và bảo vệ lãnh thổ của chính họ vì đó là lãnh thổ của họ”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trên đường từ Florida đến Washington.
Ông Trump cho biết chính quyền của ông đã liên hệ với bảy quốc gia, nhưng không nêu tên các quốc gia đó. Trong một bài đăng trên mạng xã hội cuối tuần qua, ông bày tỏ hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ tham gia.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm thứ Hai (16/3) cho biết nước bà, bị ràng buộc bởi hiến pháp từ bỏ chiến tranh, không có kế hoạch điều động tàu hải quân để hộ tống các tàu thuyền ở Trung Đông.
“Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc điều động tàu hộ tống. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét những gì Nhật Bản có thể làm một cách độc lập và những gì có thể được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật,” bà Takaichi nói với quốc hội.
Úc, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cho biết họ chưa được yêu cầu và cũng sẽ không gửi tàu hải quân để hỗ trợ việc mở lại eo biển.
“Chúng tôi biết điều đó quan trọng như thế nào, nhưng đó không phải là điều chúng tôi được yêu cầu hoặc đang đóng góp,” bà Catherine King, một thành viên nội các của Thủ tướng Anthony Albanese, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABC.
-
Giá dầu dao động quanh mức 100 đô la

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh, Một tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz Giá năng lượng duy trì ở mức gần 100 USD kể từ khi Mỹ ném bom đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, mặc dù biểu đồ biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á.
Giá dầu thô giao dịch tại Mỹ giảm nhẹ 0,6% xuống còn 98,14 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent hiện ở mức 103,17 USD, hầu như không thay đổi.
Giá dầu vẫn cao hơn so với trước chiến tranh, ngay cả sau khi các quốc gia lớn thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cam kết giải phóng 400 triệu thùng dự trữ để kiềm chế giá cả.
Các thị trường chứng khoán lớn của châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai (16/3).
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng khoảng 1%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,2%. Cả hai đều đã giảm mạnh kể từ khi bắt đầu chiến tranh Iran.
-
Ông Netanyahu đăng video đáp trả tin đồn từ Iran rằng ông đã chết

NGUỒN HÌNH ẢNH, REUTERS
Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng tải một video quay cảnh ông đang uống cà phê và trò chuyện với trợ lý của mình vào Chủ nhật (15/3), sau khi tin đồn ông qua đời hoặc bị thương được truyền thông nhà nước Iran phát sóng và lan truyền trên mạng ở Iran, theo Reuters.
Trong video, được quay tại một quán cà phê ở ngoại ô Jerusalem và đăng tải trên tài khoản Telegram của ông Netanyahu, trợ lý của ông hỏi ông về những tin đồn đó.
“Tôi mê cà phê. Anh biết không? Tôi cũng mê người dân của mình nữa,” ông Netanyahu nói với phụ tá.
Reuters đã xác minh địa điểm quay video từ hình ảnh tư liệu của quán cà phê, trùng khớp với nội thất được thấy trong video.
Ngày quay được xác minh từ nhiều video và hình ảnh về chuyến thăm của ông Netanyahu do quán cà phê đăng tải hôm Chủ nhật.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, ông Netanyahu đã đến thăm ít nhất hai thị trấn bị trúng tên lửa của Iran, một bệnh viện, cảng và các căn cứ quân sự, nhưng hầu như không có hãng truyền thông nào được tiếp cận và các video được văn phòng của ông công bố.
-
Tình báo Mỹ nói cố lãnh đạo Khamenei từng lo ngại về việc con trai kế vị mình
Theo các nguồn tin chia sẻ với đối tác truyền thông CBS News của BBC, tình báo Mỹ nhận định rằng cố lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei từng có những e ngại về việc để con trai mình kế vị.
Thông tin từ CBS cho biết ông Khamenei lo ngại về khả năng nắm quyền của ông Mojtaba Khamenei, do nhân vật này bị đánh giá là “không mấy sáng suốt” và “không đủ năng lực” để dẫn dắt đất nước.
Các nguồn tin cũng tiết lộ thêm rằng cố lãnh đạo tối cao vốn biết rõ con trai mình gặp phải nhiều “vấn đề trong đời sống cá nhân”.
Hiện tại, những thông tin này đã được chuyển đến Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một nhóm nhỏ các cố vấn thân cận.
Bất chấp những đánh giá đó, ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đã chính thức được chọn để trở thành tân lãnh đạo tối cao của Iran vào ngày 8/3.
-
Tại sao Mỹ nhắm mục tiêu vào đảo Kharg của Iran?

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã ném bom một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Iran – nơi có một cảng dầu lớn được coi là huyết mạch kinh tế của nước này.
Tổng thống Mỹ nói rằng các cơ sở quân sự trên đảo Kharg đã bị “phá hủy hoàn toàn” nhưng họ đã không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của hòn đảo.
Đảo Kharg là một đảo đá nhỏ chỉ cách bờ biển Iran 24 km.
Mặc dù kích thước nhỏ, hòn đảo đóng vai trò là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Đã có những đồn đoán về việc liệu lực lượng Mỹ, vào một thời điểm nào đó, sẽ tìm cách chiếm đóng đảo Kharg.
Các bạn đọc toàn bài ở đây.

-
Thêm thành viên đội tuyển bóng đá nữ Iran rút đơn xin tị nạn tại Úc

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh, Các nữ tuyển thủ Iran tại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026 do Úc đăng cai Simon Atkinson,
Nhà sản xuất tại Úc, BBC News
Thêm một thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã rút đơn xin tị nạn tại Úc và rời khỏi nước này trong đêm, chính phủ liên bang xác nhận với BBC.
Dù các quan chức tại Canberra không chính thức nêu tên, các nhà hoạt động địa phương và truyền thông nhà nước Iran cho biết đó là đội trưởng Zahra Ghanbari.
Hãng thông tấn Islamic Republic News Agency (IRNA) của Iran cho biết Ghanbari đang “trở về với vòng tay của quê hương”. Trong khi đó, hãng tin Mehr gọi đây là một “quyết định yêu nước”.
Như vậy, trong số bảy thành viên của đội tuyển bóng đá Iran ban đầu xin ở lại Úc và đã được cấp thị thực nhân đạo, đã có năm người rút lui và hiện chỉ còn hai người vẫn ở lại nước này.
Giới chức Úc xác nhận ba nữ tuyển thủ khác đã rút đơn xin tị nạn, trong khi một người khác đã thay đổi quyết định vào tuần trước.
Nhóm này ban đầu tìm kiếm nơi trú ẩn sau khi lo ngại đội tuyển có thể phải đối mặt với hậu quả vì đã không hát quốc ca tại trận mở màn Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026.
BBC được biết chính phủ Úc không tìm thấy “bằng chứng nào” ủng hộ giả thuyết do các nhà hoạt động nhân quyền trong cộng đồng người Iran lưu vong tại Úc đưa ra rằng một trong bảy người đã hành động thay mặt chính phủ và gây áp lực buộc các đồng đội trở về nước.
-
Tổng thống Trump nói Iran muốn đàm phán

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump cũng nói rộng hơn về cuộc chiến. Ông cho biết Iran muốn đàm phán và đang sử dụng AI để tung ra thông tin sai lệch, đồng thời ông Trump đã thể hiện sự đoàn kết với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel.
- Tổng thống Trump lặp lại khẳng định rằng Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Về các cuộc đàm phán ngoại giao, ông nói: “Chúng tôi đang nói chuyện với họ nhưng tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng, dù họ đang tiến khá gần.” Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran “chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn, thậm chí cũng chưa từng yêu cầu đàm phán”.
- Khi được hỏi liệu ông đã sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trước Iran hay chưa, Trump nói “không có lý do gì để làm vậy” và bổ sung rằng Mỹ đã gây thiệt hại đáng kể, đến mức “nếu chúng tôi rời đi ngay bây giờ thì họ cũng sẽ mất 10 năm để tái thiết”.
- Ông Trump cáo buộc rằng các hình ảnh cho thấy hàng ngàn người tập trung tại một quảng trường để thể hiện sự ủng hộ đối với tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, cũng như các báo cáo về “tàu cảm tử” và các cuộc tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72), đều do AI tạo ra, nhưng ông không đưa ra bằng chứng.
- Khi được hỏi liệu ông có tranh cãi với Thủ tướng Netanyahu hay không, Trump nói: “Không, chúng tôi thực sự rất hợp nhau.” Ông nói mối quan hệ của mình với Netanyahu là “phi thường”.
- Tổng thống Trump cũng nói giá dầu “sẽ lao dốc ngay khi mọi chuyện kết thúc và nó sẽ kết thúc khá nhanh.”
-
Tổng thống Trump nói đang trao đổi với các nước về việc ‘tuần tra’ Eo biển Hormuz

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Trump nói chuyện với báo giới trên chuyên cơ Air Force One Lisa Lambert, Phóng viên tường thuật trực tiếp
Trên chuyến bay từ Florida trở lại Washington DC, Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với các phóng viên.
Dưới đây là những gì chúng tôi nghe được trên chuyên cơ Air Force One về khả năng thành lập một liên minh hộ tống tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz:
- Chính quyền Mỹ đã trao đổi với “khoảng bảy” quốc gia về việc “tuần tra” Eo biển Hormuz.
- Tổng thống Trump nói ông đã hỏi Trung Quốc: “Quý vị có muốn tham gia không?” và cho biết sẽ chờ xem Bắc Kinh quyết định thế nào. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển này.
- Ông Trump không nêu tên các quốc gia khác mà ông đã tiếp cận, nhưng nhắc đến NATO và các nước khác mà theo ông cần phải “bảo vệ lãnh thổ của chính mình”, trong đó ông định nghĩa lãnh thổ là “nơi họ lấy năng lượng”.
- Ông nói đã nói với các đối tác rằng “chúng tôi sẽ ghi sổ” nếu họ không hỗ trợ.
- Ông Trump cho biết một số quốc gia có tàu rà phá thủy lôi và một “loại tàu nhất định” có thể giúp chúng tôi.
-
Chuyến bay bị hoãn tại Sân bay Quốc tế Dubai sau ‘sự cố máy bay không người lái’

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Giới chức thông báo tạm thời đình chỉ các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Dubai như một “biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách và nhân viên.”
Trước đó, các quan chức cho biết họ đang ứng phó với một vụ cháy sau khi xảy ra “sự cố liên quan đến máy bay không người lái” làm ảnh hưởng đến một bể chứa nhiên liệu.
Hành khách được khuyến cáo liên hệ với các hãng hàng không để cập nhật thông tin về chuyến bay.
Trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, Sân bay Quốc tế Dubai là sân bay bận rộn nhất thế giới về hành khách quốc tế, phục vụ gần 90 triệu lượt hành khách trong năm 2025.
-
Trung Đông thức dậy trong buổi sáng thứ 16 của chiến tranh

NGUỒN HÌNH ẢNH, GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh, Một ngôi nhà ở quận Beryanak của Tehran sau khi bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 15/3 Freya Scott-Turner, Phóng viên tường thuật trực tiếp
Trong khi Mỹ và Iran đưa ra những thông điệp trái ngược về kỳ vọng của họ trong giai đoạn tới của cuộc xung đột này, triển vọng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông – nay đã bước sang ngày thứ 16 – dường như còn rất xa vời.
Dưới đây là những diễn biến chính vừa qua:
Không có thỏa thuận: Ngoại trưởng Iran đã bác bỏ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nói rằng Iran đã sẵn sàng cho một thỏa thuận. Tehran “chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn, thậm chí cũng chưa từng yêu cầu đàm phán”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói với CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ.
Tại Iran: Người dân nói với BBC rằng họ lo sợ đất nước mình sẽ “bị tàn phá”, khi Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công “quy mô lớn”, khiến thủ đô Tehran tan hoang. Giữa lúc tình trạng mất internet vẫn tiếp diễn, một tuyến viễn thông quan trọng cũng đã bị sập.
Tại Israel: Lực lượng cứu hộ cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 15. Bom chùm gây thiệt hại ở một số khu vực của Tel Aviv. Quân đội Israel cho biết họ đang mở rộng phạm vi tấn công nhằm vào Iran, và nói thêm rằng vẫn còn “hàng ngàn” mục tiêu cần đánh.
Tại Lebanon: Bộ Y tế cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 850. Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới đối với một số khu phố ở Beirut, trước khi tiến hành các cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam. Khả năng diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình cũng bị Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar bác bỏ.
Các cuộc gặp: Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump, tập trung vào vấn đề mở lại Eo biển Hormuz. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Starmer cũng sẽ gặp thủ tướng Canada vào thứ Hai (16/3) để thảo luận về cuộc chiến.
Dầu mỏ: Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết nguồn dự trữ khẩn cấp mà họ đang giải phóng sẽ “có ngay lập tức” tại châu Á và châu Đại Dương. Ngoại trưởng Iran nói với truyền thông Mỹ rằng chính phủ nước này “sẵn sàng” thảo luận với từng quốc gia riêng lẻ về việc đi lại qua Eo biển Hormuz.




































