Không chỉ là hành vi bất hợp pháp, nó còn có thể gây ra hậu quả ngược lại.
Tổng thống biết rằng nếu đảng Dân chủ giành lại một hoặc cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho Trump phiên bản 2.0. Một Quốc hội đối lập sẽ sử dụng vô số quyền lực của mình để kiềm chế chương trình nghị sự của Trump, và, có lẽ điều đáng sợ hơn đối với ông ta, sẽ dành nửa sau nhiệm kỳ để điều tra nạn tham nhũng nghiêm trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ.
Donald Trump không muốn bạn đi bỏ phiếu, đặc biệt nếu bạn là đảng viên Dân chủ. Ngày càng rõ ràng rằng ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản những người Mỹ đủ điều kiện tham gia bầu cử đến các điểm bỏ phiếu.
Trong vài tháng qua, tổng thống đã ám chỉ việc sẽ sử dụng quyền hành pháp để giải quyết vấn đề này, nhưng lần đầu tiên, các báo cáo mới tiết lộ một kế hoạch cụ thể nhằm tước đoạt quyền được trân trọng nhất của chúng ta.
Chiêu trò mới nhất của Trump: chỉ đạo các luật sư Nhà Trắng tìm cách hợp pháp để kiểm soát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, theo kênh truyền hình cáp MS NOW. Một trong những thủ đoạn mà ông được cho là đang cân nhắc là ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu chứng minh quốc tịch để đăng ký và giấy tờ tùy thân có ảnh để bỏ phiếu.
Vì không thể ép buộc Thượng viện thông qua Đạo luật SAVE, dự luật hạn chế quyền bầu cử hà khắc nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Trump được cho là đang tích cực tìm kiếm một con đường khác để đơn phương nắm quyền kiểm soát các cuộc bầu cử ở Mỹ.
Ông Trump và văn phòng cố vấn Nhà Trắng sẽ phải tìm kiếm rất lâu. Hiến pháp quy định rõ ràng: Điều I nêu rõ việc quản lý bầu cử thuộc về các tiểu bang. Và bất kỳ thay đổi nào đối với luật bầu cử đều phải được thông qua bởi Quốc hội.
Còn một vấn đề hiến pháp thứ hai nữa. Các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu và bằng lái xe đều tốn tiền. Không thể thu phí người Mỹ để họ bỏ phiếu. Tôi đã chứng kiến tác động của thuế bầu cử được thiết kế để ngăn cản người Mỹ gốc Phi bỏ phiếu ở miền Nam nước Mỹ. Thuế bầu cử đã bị cấm bởi Tu chính án thứ 24 năm 1964.
Theo các quan chức Nhà Trắng trao đổi với MS NOW, chính các luật sư của ông Trump cũng hiểu rõ thực tế pháp lý và cảnh báo rằng bất cứ điều gì họ đưa ra đều có khả năng bị bác bỏ.
Theo tờ Washington Post , một dự thảo sắc lệnh hành pháp dài 17 trang đang được lưu hành trong Nhà Trắng. Sắc lệnh này dựa trên cơ sở tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do những cáo buộc cho rằng Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.
Thật trùng hợp khi những tuyên bố dai dẳng của Trump về gian lận bầu cử năm 2020, vốn đã bị bác bỏ hết lần này đến lần khác, lại là trọng tâm của âm mưu mới nhất này. Về vấn đề can thiệp của Trung Quốc… Một báo cáo tình báo năm 2021 cho thấy Trung Quốc đã cân nhắc việc cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử nhưng chưa bao giờ thực sự làm vậy. Không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Trung Quốc có liên quan đến cuộc bầu cử.
Nước Mỹ có rất nhiều vấn đề, nhưng gian lận bầu cử không phải là một trong số đó. Cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, phe bảo thủ và phe cấp tiến đều đã điều tra kỹ lưỡng khả năng này. Chưa có cuộc điều tra đáng tin cậy nào tìm thấy bằng chứng về gian lận bầu cử trên diện rộng hoặc bất cứ điều gì nhiều hơn một vài trường hợp trong số hàng triệu phiếu bầu.
Viện Brookings, một tổ chức tư vấn trung lập, đã quyết định đi sâu vào vấn đề tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Để làm được điều đó, họ đã sử dụng dữ liệu do Heritage Foundation, một tổ chức tư vấn cực hữu đã biên soạn “Dự án 2025”, thu thập.
Viện Brookings phát hiện rằng không có kết quả bầu cử nào ở Mỹ bị thay đổi bởi gian lận. Ví dụ, tại Pennsylvania, sau khi nghiên cứu 32 cuộc bầu cử trong ba thập kỷ, tổng cộng chỉ có 39 trường hợp gian lận được phát hiện trong số 100 triệu phiếu bầu. Con số này tương đương với 0,000039%. Không có hệ thống nào hoàn toàn an toàn, nhưng các cuộc bầu cử ở Mỹ khá gần với mức độ an toàn tuyệt đối.
Việc khiến mọi người lo lắng về một vấn đề không tồn tại là chiêu trò kinh điển của Trump. “Họ muốn gian lận. Họ đã gian lận. Và chính sách của họ tồi tệ đến mức cách duy nhất họ có thể đắc cử là gian lận. Và chúng ta sẽ ngăn chặn điều đó,” Trump nói về đảng Dân chủ trong bài phát biểu hôm thứ Ba. Ông ta có hiểu câu tục ngữ xưa, “Kẻ cắp lại la làng” không?
Trong thời gian chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, Trump liên tục cố gắng gieo rắc nghi ngờ về tính liêm chính của cuộc bầu cử. Ông viết trên mạng xã hội: “Những kẻ có hành vi bất lương sẽ bị truy tìm, bắt giữ và truy tố ở mức độ chưa từng thấy trước đây ở nước ta”.
Thật kỳ diệu, khi ông ấy thắng cử, mọi lời bàn tán về gian lận bầu cử đều chấm dứt.
Giờ, về luận điểm cho rằng việc yêu cầu chứng minh quốc tịch để đăng ký và giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu sẽ gây bất lợi cho đảng Dân chủ và có lợi cho đảng Cộng hòa. Trong các cuộc bầu cử không phải bầu cử tổng thống, tỷ lệ cử tri đi bầu giảm đáng kể. Trong các cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp, đảng Dân chủ thường đạt kết quả tốt hơn đảng Cộng hòa.
Nhưng Trump giống như con chó giữ chặt khúc xương khi đã nảy ra ý tưởng nào đó. Vì vậy, không ai có thể thuyết phục ông ta thay đổi ý định.
Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói, “Nếu chúng ta thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Chúa cấm điều đó xảy ra, thì đó sẽ là dấu chấm hết thực sự cho nhiệm kỳ tổng thống của Trump.”
Đối với nhiều người Mỹ, phản ứng trước câu nói đó sẽ là, “Từ miệng ông ta đến tai Chúa.”




































