Hồ sơ miễn trừ bom tấn nêu chi tiết về nỗ lực “ngày càng tuyệt vọng” của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020

0
36
Trong bức ảnh lưu trữ ngày 31 tháng 7 năm 2024 này, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, đang wai... Alex Brandon/AP, FILE

Cố vấn đặc biệt Jack Smith đã phác thảo những chi tiết mới về những nỗ lực toàn diện và “ngày càng tuyệt vọng” của cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông, trong một hồ sơ tòa án đình đám vào thứ Tư nhằm bảo vệ việc Smith truy tố Trump sau phán quyết miễn trừ của Tòa án Tối cao vào tháng 7.

Trump cố tình nói dối công chúng, các quan chức bầu cử tiểu bang và phó tổng thống của mình trong nỗ lực bám giữ quyền lực sau khi thua cuộc bầu cử, trong khi mô tả riêng một số khiếu nại về gian lận bầu cử là “điên rồ”, các công tố viên cáo buộc trong hồ sơ dài 165 trang.

“Khi bị cáo thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông ta đã dùng đến tội ác để cố gắng giữ chức vụ”, hồ sơ cho biết. “Cùng với những kẻ đồng mưu riêng, bị cáo đã triển khai một loạt các kế hoạch ngày càng tuyệt vọng nhằm lật ngược kết quả bầu cử hợp pháp ở bảy tiểu bang mà ông ta đã thua”.

Khi nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử thông qua các vụ kiện tụng và gian lận cử tri của Trump không thay đổi được kết quả bầu cử, các công tố viên cáo buộc rằng cựu tổng thống đã kích động bạo lực, với việc các công tố viên mô tả Trump là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho “hộp thuốc nổ mà ông cố tình châm ngòi vào ngày 6 tháng 1”.

“Bị cáo cũng biết rằng ông ta chỉ còn một hy vọng cuối cùng để ngăn chặn việc Biden được chứng nhận là Tổng thống: đám đông lớn và giận dữ đứng trước mặt ông ta. Vì vậy, trong hơn một giờ, bị cáo đã có bài phát biểu nhằm kích động những người ủng hộ mình và thúc đẩy họ diễu hành đến Điện Capitol”, Smith viết.

Hồ sơ dài – bao gồm bản tóm tắt dài 80 trang về bằng chứng mà các nhà điều tra thu thập được – nêu rõ nhiều trường hợp mà Trump được cho là đã nghe các cố vấn bác bỏ cáo buộc của ông ta, nhưng vẫn tiếp tục lan truyền những tuyên bố của ông ta về gian lận cử tri quyết định kết quả, các công tố viên cho biết.

“Không quan trọng bạn thắng hay thua cuộc bầu cử. Bạn vẫn phải chiến đấu hết mình”, Trump được cho là đã nói với các thành viên trong gia đình mình sau cuộc bầu cử năm 2020, hồ sơ cho biết.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung cho biết việc công bố hồ sơ là một nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới sau cuộc tranh luận phó tổng thống vào thứ Ba.

“Toàn bộ vụ án này là một cuộc săn phù thủy đảng phái, vi hiến và cần phải bị bác bỏ hoàn toàn”, Cheung nói.

Trong lệnh cho phép công khai hồ sơ đã biên tập, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan, người giám sát vụ án, đã giải quyết các cáo buộc của bên bào chữa về sự thiên vị đảng phái.

“Bản tóm tắt phản đối của Bị cáo liên tục cáo buộc Chính phủ thiên vị đảng phái một cách thiếu thiện chí”, thẩm phán viết. “Những cáo buộc này, mà Bị cáo không đưa ra bằng chứng nào, tiếp tục mô hình hồ sơ bào chữa tập trung vào diễn ngôn chính trị thay vì giải quyết các vấn đề pháp lý đang diễn ra”.

“Không chỉ tập trung vào đó không phản hồi và không có ích cho tòa án, mà còn không phù hợp với luật sư bào chữa giàu kinh nghiệm và làm suy yếu các thủ tục tố tụng trong vụ án này”, Thẩm phán Chutkan viết. “Các hồ sơ trong tương lai nên hướng đến các vấn đề trước tòa”.

Theo các công tố viên, Trump “đã đặt nền móng cho tội ác của mình trước” Ngày bầu cử năm 2020, bao gồm cả việc gieo rắc sự nghi ngờ trong số những người ủng hộ ông và lên kế hoạch tuyên bố chiến thắng ngay lập tức, mặc dù nhiều cố vấn đã nói với ông rằng kết quả khó có thể được hoàn tất vào Ngày bầu cử.

Các công tố viên cáo buộc rằng Trump và các đồng minh của ông “tìm cách gây hỗn loạn” tại các điểm bỏ phiếu — bao gồm một trường hợp khi một nhân viên chiến dịch khuyến khích một đồng nghiệp “khiến họ nổi loạn” tại một cuộc kiểm phiếu đang diễn ra ở Detroit — mà sau đó cựu tổng thống đã sử dụng để ủng hộ cho tuyên bố gian lận bầu cử của mình.

“Điểm mấu chốt của những nỗ lực này là lừa dối: những tuyên bố gian lận bầu cử cố ý sai sự thật của bị cáo và những kẻ đồng mưu”, hồ sơ cho biết.

Ngoài việc nêu rõ những trường hợp Trump bị trực tiếp đính chính về cáo buộc gian lận bầu cử của mình, hồ sơ cho biết Trump đã gọi riêng những cáo buộc gian lận bầu cử do luật sư Sidney Powell của ông đưa ra là “điên rồ” — mặc dù các công tố viên cáo buộc rằng ông đã sử dụng những lập luận tương tự để gây nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử.

Năm ngoái, Trump đã không nhận tội với các cáo buộc liên bang về việc thực hiện “âm mưu tội phạm” nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 để tiếp tục nắm quyền. Việc nộp đơn vào thứ Tư diễn ra vào thời điểm quan trọng trong vụ án, khi Thẩm phán Chutkan chuẩn bị bắt đầu xem xét liệu bất kỳ cáo buộc nào trong vụ án của chính phủ có được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống hay không sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết gây chấn động rằng Trump có quyền miễn trừ khỏi việc truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức được thực hiện khi còn đương nhiệm.

Vào tháng 8, Smith đã đệ trình một bản cáo trạng được thu gọn, loại bỏ các cáo buộc có khả năng được coi là hành vi chính thức — bao gồm cả các tương tác của Trump với các quan chức Bộ Tư pháp nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử — trong khi vẫn buộc tội cựu tổng thống với cùng bốn tội danh hình sự mà ông đã phải đối mặt ban đầu. Tuần trước, Smith đã đệ trình một bản tóm tắt kín nhằm tìm cách biện minh cho bản cáo trạng thay thế, sau đó tìm cách đệ trình một phiên bản đã biên tập để công bố công khai.

Các luật sư của Trump phản đối việc nộp đơn dài dòng vào thứ Tư — mà họ mô tả là “tương đương với một báo cáo của Công tố viên đặc biệt quá sớm và không phù hợp” — và lập luận rằng việc công khai các cáo buộc sẽ ảnh hưởng không đúng đến cuộc bầu cử và vi phạm các chính sách của Bộ Tư pháp. Thẩm phán Chutkan — người từ lâu đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử không phải là yếu tố quyết định của bà — đã ra lệnh công khai hồ sơ vào thứ Tư.

Để biện minh cho vụ kiện chống lại Trump, Smith cáo buộc rằng Trump đã hành động như một người tìm kiếm chức vụ chứ không phải là một người giữ chức vụ khi ông phạm tội, và rằng ông “phải ra hầu tòa vì những tội ác cá nhân của mình như bất kỳ công dân nào khác”.

“Mặc dù bị đơn là Tổng thống đương nhiệm trong các âm mưu bị buộc tội, nhưng về cơ bản, âm mưu của ông ta là một âm mưu cá nhân”, hồ sơ nộp vào thứ Tư cho biết.

Nguồn : https://abcnews.go.com/US/bombshell-special-counsel-filing-includes-new-allegations-trumps/story

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here