Home NHÂN QUYỀN HÃY LIÊN KẾT VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

HÃY LIÊN KẾT VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

0
HÃY LIÊN KẾT VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

Không phải là luật, mà cũng chẳng phải bất thành văn, nhưng cứ đến ngày 06 hàng tháng, đó là một ngày đầu tiên thành lập trang báo mạng “Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm”. Chúng tôi sẽ nhìn lại quá trình hoạt động trong tháng qua. Những kết quả đã làm được, và còn điều gì vẫn bị vướng mắc, thiếu sót, cần phải rút kinh nghiệm . Để mong sao trang báo Hội luôn được quý vị độc giả và bạn bè thân hữu gần xa hài lòng những tin tức mà chúng tôi đăng tải.

Sự hiện diện của một trang báo mạng Hội NNCBCĐ cho tới hôm nay đã được 08 tháng tuổi, tuy vẫn còn non trẻ, kinh nghiệm làm báo vẫn còn yếu kém, nhưng chúng tôi luôn không ngừng học hỏi những kỹ năng từ cô, bác, anh chị đi trước chỉ dạy để trang báo chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn nữa.

Trong những tháng ngày vừa qua, BBT chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến quý vị độc giả, bạn bè thân hữu gần xa đã ủng hộ, và đồng hành cùng chúng tôi. Điều đó đã làm cho chúng tôi tự tin và can đảm để vững bước trên con đường tranh đấu cho quê nhà sớm có một nền tự do và dân chủ.

*Ngay từ những ngày đầu lập Hội NNCBCĐ. Chúng tôi có những chủ trương và mục đích như sau.

– Đấu tranh giải thể chế độ CS bằng phương thức bất bạo động.

-Luôn đăng tải những bài viết trung thực và đa dạng để đến từng con đường, ngõ hẻm ở khắp mọi nơi, nhằm phá tan những thông tin lừa dối, bưng bít của một chế độ CS đang tuyên truyền tại VN.

-Chúng tôi xin nhận đảm trách đăng các bài viết của các tác giả liên quan đến giải thể chế độ CS độc tài và thay đổi lại một thể chế dân chủ đa nguyên.

-Chúng tôi luôn cổ vũ, ủng hộ và cùng đồng hành với các phong trào tranh đấu cho dân chủ hóa tại VN. Sẵn sàng liên kết các hội đoàn, tổ chức và cá nhân, vì một quê hương, đất nước một ngày mai tươi sáng .

Trong hiện tình đất nước VN hiện nay, đối với người dân đã quá chán ghét chế độ, họ chỉ mong sao thay đổi lại thể chế. Sự bất công trong một xã hội ngày một hiện rõ như ban ngày. Cán bộ đảng viên càng cao thì độ tham nhũng càng lớn.

Trong hàng ngũ lãnh đạo trong ngành an ninh, những tướng , tá đều là những tên cướp. Như tên Thiếu tướng cục trưởng C50 Bộ Công An Nguyễn Thanh Hóa . Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, hai ông này đã tổ chức một đường dây đánh bạc trực tuyến trang mạng internet thu lời được hàng nghìn tỷ đồng.

Mới vừa qua một phiên tòa xử kín ngày 30.7 Tòa án TP.Hà Nội đã tuyên án Vũ nhôm 9 năm tù, cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an 7 năm tù, đại tá Bách – Bộ công an 6 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Đất nước là của toàn dân, trong khi những người lên tiếng cho sự bất công của xã hội : Như chị Trần thị Nga . Phản đối chế độ với chính sách độc tài đang tàn phá môi trường làm ô nhiễm trầm trọng, thì bị xử án với 9 năm tù.

Mẹ Nấm. ( Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) Chị luôn lo lắng nhiều công dân vô cớ ” tự tử ” trong đồn công an, bởi một chế độ CS thì công an là một vũ khí sắc bén đàn áp người dân để bảo vệ cho một chế độ độc tài. Minh chứng cụ thể cho chúng ta thấy mới đây anh Hứa Hoàng Anh, người con của tỉnh Kiên Giang đã qua đời ngày 02/8/2018 với vết bầm trên cổ mà công an cho anh cố ý treo cổ. Chị cũng luôn trăn trở cho vận mệnh đất nước tụt hậu và sẽ rơi vào vòng kiềm tỏa của Trung cộng:

Anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Le Anh Hung, Nguyễn Trung Lĩnh . Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Lê Đình Lượng. Nguyễn Bắc Truyển…..và còn vô vàn người khác đã nói lên tiếng nói của mình cũng vì nỗi lo cho dân tộc trường tồn …lại phải chịu một án tù mút khung cùng những trò trả thù dơ bẩn… Trong khi những quan tham nhũng đã và đang đục khoét của dân, đất nước lại được hưởng những án tù bỏ túi nhẹ tênh, mà đáng lý ra phải lãnh án tù chung thân cũng chưa hết tội!

Khi đất nước lâm nguy đến từ mọi phía do chế độ CS gây ra. Chúng đấu đá tranh giành quyền lực qua các vụ thanh trừng lẫn nhau với lý do chống tham nhũng làm trong sạch đảng. Nhưng thực tế nhiều năm qua một guồng máy của thể chế độc tài, mua quan bán chức chia rẽ phe cách thì những kẻ cầm quyền hiện nay đều là kẻ tham nhũng, chúng đã mua biệt thự cao cấp, mở tài khoản ở nước ngoài cho con cái đứng tên, nhiều kẻ đã thủ sẵn một thẻ cư trú ở nước khác trong túi để cho một cuộc tháo chạy, hạ cánh an toàn khi khi VN sắp sáp nhập vào Trung Quốc.

Thực trạng đất nước quá lâm nguy rõ như ban ngày, thì chúng ta không thể đúng nhìn và vô cảm. Khi nhiều vùng đất đang bị bán dần cho Trung Quốc qua mô hình lừa gạt phát triển kinh tế, thành lập ba vùng đặc khu để cho Trung Quốc thuê đất

Trước những tình trạng trên thì chúng ta chỉ còn cách duy nhất là cùng nhau đoàn kết, liên kết từng nhóm nhỏ hoạt động có phương pháp sao cho hiệu quả. Kết hợp các tổ chức hội đoàn đảng phái chính trị tạo thành một sức mạnh lớn. Chỉ có sức mạnh của một sự đoàn kết của những con người cùng chung một mục đích và chí hướng mới đánh đổ được chế độ CS độc tài đang còn xót lại và lẻ loi trên thế giới ngày nay.

BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm.

06.08.2018
Việt Nam. Mỹ. Canada. CHLBĐức, Bỉ