Harris đang ve vãn đảng Cộng hòa như thế nào

0
19
Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận tổng thống hôm thứ Ba với cựu tổng thống Donald Trump. (Alex Brandon/AP)
   

The Washington Post

with research by Alec Dent

Chào buổi sáng, Early Birds. Tổng thống John F. Kennedy đã tập hợp sự ủng hộ cho việc đưa con người lên mặt trăng vào cuối những năm 1960 trong bài phát biểu nổi tiếng tại Đại học Rice cách đây 62 năm, nói rằng Hoa Kỳ đã thực hiện những thách thức như vậy “không phải vì chúng dễ dàng mà vì chúng khó khăn”. Gửi mẹo đến earlytips@washpost.com. Cảm ơn bạn đã thức dậy cùng chúng tôi.

Trong ấn bản ngày hôm nay … Phụ nữ Dân chủ Quốc hội giới thiệu dự luật chăm sóc phá thai khẩn cấp … Đảng Cộng hòa tại Quốc hội tránh chỉ trích Trump về thành tích tranh luận … nhưng trước tiên …

Những người Cộng hòa nghĩ gì về màn tranh luận của Harris

Trong cuộc tranh luận, mục tiêu của Phó Tổng thống Kamala Harris là chọc tức Donald Trump. Nhưng cách bà cố gắng thu hút những cử tri Cộng hòa độc lập và chán nản lại không rõ ràng.

“Tôi cam kết với các bạn sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ”, Harris nói chưa đầy năm phút sau cuộc tranh luận. Sau đó, bà lưu ý rằng bà đã nhận được sự ủng hộ của 200 người Cộng hòa, bao gồm cựu phó tổng thống Dick Cheney và con gái ông, cựu nữ dân biểu Liz Cheney.

Đây là cách tiếp cận kêu gọi sự ủng hộ của những người trung dung xuất hiện trong đại hội đảng Dân chủ khi những người Cộng hòa phát biểu ủng hộ Harris trên sàn đại hội và bà kêu gọi những người bảo thủ coi trọng an ninh quốc gia và dân chủ, và điều này phản ánh nỗ lực của chiến dịch tranh cử của bà nhằm thu hút những cử tri độc lập và trung dung.

Một số người không bao giờ ủng hộ Trump nổi tiếng nhất cũng không bỏ qua chiến lược tranh luận của Harris.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Đảng Cộng hòa-Utah), người đã bỏ phiếu hai lần để luận tội Trump và tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11, đã để ý đến điều này. Ông khen ngợi màn trình diễn tranh luận của Harris, nói với các phóng viên rằng mọi người thấy một “người thông minh, có năng lực”.

Tuy nhiên, Romney sẽ không cam kết ủng hộ Harris. “Tôi không có gì để nói thêm”, ông nói với chúng tôi.

Nhà báo bảo thủ Bill Kristol đã viết sau cuộc tranh luận: “Hãy bỏ phiếu chống lại gã mất trí mà bạn thấy la hét đêm qua. Hãy bỏ phiếu cho sự tỉnh táo và đàng hoàng vào ngày 5 tháng 11”.

Cuộc tranh luận đã mang đến cho Harris một cơ hội vào giờ vàng để trấn an những cử tri lo lắng rằng bà không quá cấp tiến, trái ngược với tuyên bố của Trump rằng bà là một “người cấp tiến” và “người theo chủ nghĩa Marx” sẽ “phá hủy” đất nước. Và bà dường như đã nắm bắt được điều đó.

Bà đã rút lại những lập trường tự do hơn đã đưa ra trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, như việc bà phản đối việc khai thác khí đá phiến và ủng hộ dịch vụ chăm sóc sức khỏe trả tiền một lần.

Khi Trump cáo buộc bà muốn tịch thu tất cả súng, bà nói, “Chúng tôi không lấy súng của bất kỳ ai, vì vậy hãy ngừng nói dối liên tục về chuyện này”, và nói thêm rằng bà và người bạn đồng hành của mình, Thống đốc Minnesota Tim Walz, “đều là chủ sở hữu súng”.

Bà cũng khoe rằng đất nước đã chứng kiến ​​”mức tăng sản lượng dầu trong nước lớn nhất trong lịch sử” dưới thời chính quyền Biden — không phải là một câu nói nhằm giành được sự ủng hộ của đảng Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Brian Schatz (D-Hawaii) cho biết Harris “đã đưa ra lập luận” với các cử tri vùng ngoại ô và những người tập trung vào an ninh quốc gia bằng cách “tích cực tán tỉnh những người trung dung muốn tránh bỏ phiếu cho Trump”.

Schatz cho biết, “Nói rằng bà ấy trấn an là đánh giá thấp chất lượng của màn trình diễn, nhưng thành thật mà nói, việc trấn an cử tri rằng bà ấy vững vàng, có năng lực, bình thường và không hoang tưởng là điều cần thiết để giành chiến thắng”.

Đảng Dân chủ lập luận rằng nhiều cử tri lo lắng và cử tri chưa quyết định của Trump có thể giành chiến thắng vì họ đang tìm lý do để bỏ phiếu chống lại Trump. Nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa Kristen Soltis Anderson lưu ý rằng trong cuộc thăm dò mới nhất của New York Times-Siena College, khoảng 7 phần trăm cử tri của Trump là “những cử tri miễn cưỡng của Trump”.

Cũng rõ ràng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 rằng một bộ phận của GOP không hài lòng với ứng cử viên tổng thống của mình. Cựu đại sứ Liên Hợp Quốc

Nikki Haley đã nhận được 20 phần trăm số phiếu bầu trong một số cuộc bầu cử sơ bộ, bao gồm cả trong các cuộc thi sau khi bà bỏ cuộc. Những người tổ chức đảng Cộng hòa ủng hộ Harris ước tính rằng hầu hết các cử tri Cộng hòa ủng hộ Haley cuối cùng sẽ bỏ phiếu cho Trump. Nhưng họ hy vọng sẽ có được tới 25 phần trăm số cử tri của Haley ở các tiểu bang dao động, mà họ cho rằng có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử dự kiến ​​sẽ rất căng thẳng do một số ít tiểu bang quyết định.

Cựu Dân biểu Cộng hòa Joe Walsh (Ill.) đã đi đến các tiểu bang chiến trường để gặp gỡ các nhóm cử tri Cộng hòa ủng hộ Harris đã xuất hiện ở mỗi tiểu bang quan trọng, khuyến khích họ thuyết phục những người bạn Cộng hòa của mình cũng bỏ phiếu cho Harris.

Ông đã tham dự một bữa tiệc theo dõi cuộc tranh luận với những người ủng hộ Harris của đảng Cộng hòa tại tiểu bang dao động Arizona và cho biết rằng trước cuộc tranh luận, mọi người không chắc chắn về cách bà sẽ thể hiện. Theo Walsh, mối quan tâm lớn nhất của cử tri Cộng hòa không phải là về sự khác biệt về chính sách mà là liệu Harris có hoàn thành tốt công việc hay không. Walsh cho biết “Dựa trên rất nhiều thông điệp, bà ấy đã vượt qua bài kiểm tra đó”.

Chiến dịch của Harris đã có ba cuộc họp với cử tri của Haley, những người bày tỏ lo ngại về một số chính sách kinh tế của bà, bao gồm cả việc bà ủng hộ lệnh cấm tăng giá trong ngành thực phẩm và nỗ lực tăng thuế thu nhập từ vốn của bà.

Robert Schwartz, cố vấn cấp cao của Haley Voters for Harris, cho biết “có rất nhiều điều đáng trân trọng” với thành tích của Harris. Ông cho biết những cử tri của Haley mà ông đang làm việc cùng thích lập trường của bà về Ukraine và chính sách đối ngoại và bà đã làm rõ một số lập trường trước đây của mình, chẳng hạn như việc bà ủng hộ bảo hiểm y tế tư nhân và khai thác khí đá phiến.

Nhưng Schwartz cho biết một số người trong nhóm của ông vẫn còn lo ngại, bao gồm cả việc Harris không hoàn toàn từ chối cắt giảm ngân sách cho cảnh sát. Ông cho biết chiến dịch đã nói với họ rằng bà ủng hộ việc tuyển dụng thêm 100.000 cảnh sát. Ông ước bà đã nói về điều đó.

Tuy nhiên, Harris đang cố gắng đối chiếu hoạt động tiếp cận lưỡng đảng của mình với Trump, người chiều theo ý của phe cánh của mình và đe dọa sẽ bỏ tù những đối thủ chính trị của mình.

Walsh cho biết “Nếu chúng ta có thể thuyết phục được 10.000 đảng viên Cộng hòa, điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Trên Đồi

Phụ nữ Dân chủ Quốc hội giới thiệu dự luật chăm sóc phá thai khẩn cấp

Đầu tiên vào đầu: Phụ nữ Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đang giới thiệu một dự luật hôm nay để bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai khẩn cấp. Dự luật do Dân biểu Emilia Strong Sykes (D-Ohio) và Mikie Sherrill (D-N.J.) đưa ra sẽ không đi đến đâu trong Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, nhưng đó là một phần của vấn đề.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử, quyền phá thai và quyền sinh sản là trọng tâm trong chiến lược vận động tranh cử của Đảng Dân chủ khi họ cáo buộc Đảng Cộng hòa hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ.

Tòa án Tối cao, nơi đã lật ngược phán quyết Roe v. Wade hai năm trước, đã bỏ qua việc đưa ra phán quyết về một vụ án bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai khẩn cấp vào đầu năm nay, trả lại quyết định cho tòa án. Tại các tiểu bang hạn chế phá thai, những phụ nữ tìm kiếm dịch vụ chăm sóc khẩn cấp đã bị từ chối vì không chắc chắn về hậu quả đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu cần phải phá thai.

Sykes đang tái tranh cử tại một khu vực mà Báo cáo Chính trị Cook phân loại là “không chắc chắn”.

Thượng nghị sĩ Patty Murray (D-Wash.) đang giới thiệu dự luật tương tự tại Thượng viện.

Đảng Cộng hòa tại Quốc hội tránh chỉ trích Trump về màn tranh luận

Các thành viên lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội phần lớn im lặng về cuộc tranh luận đêm thứ Ba, với nhiều đảng viên Cộng hòa riêng tư cho rằng Trump đã không chuẩn bị đầy đủ.

* “Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) tập trung hoàn toàn vào một kế hoạch tài trợ của chính phủ đã thất bại. Các phóng viên hỏi ông ấy nghĩ gì về màn trình diễn tranh luận của Trump. Johnson bỏ đi, vào phòng Hạ viện”, đồng nghiệp của chúng tôi là Paul Kane đưa tin.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc tranh luận, Johnson viết: “Tối nay, Tổng thống Donald Trump đã vạch trần Phó Tổng thống Kamala Harris là một người cấp tiến nguy hiểm mà bà ấy vẫn luôn thể hiện”.

Một số đảng viên Cộng hòa đổ lỗi cho những người điều phối về màn trình diễn của Trump, trong khi những người khác chỉ trích nhẹ Trump vì đã bỏ lỡ cơ hội định hình cách công chúng nhìn nhận về Harris.

* “Tôi tin rằng chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vào đêm qua”, Thượng nghị sĩ Thom Tillis (R-N.C.) cho biết.

* “Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ lớn để hạ gục Kamala Harris về một số điểm rất dễ, rất dễ. Có thể tệ hơn nhiều”, Dân biểu Dan Crenshaw (R-Tex.) cho biết.

Thượng nghị sĩ John Thune (R-S.D.) đã được hỏi về “cơ hội bị bỏ lỡ” của Trump.

“Ồ, ừm, công việc đó phải được hoàn thành”, Thune, thành viên cấp cao thứ hai của ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, nói. Ông bỏ đi khi được hỏi ai nên làm công việc đó.

Những gì chúng ta đang xem

Trên đường vận động tranh cử

Trump và Harris đang tổ chức các cuộc mít tinh hôm nay ở hai bên đối diện của đất nước.

Trump sẽ ở Tucson, nơi ông sẽ thảo luận về nền kinh tế và chi phí nhà ở tăng cao. Người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance (Ohio), sẽ dẫn đầu một cuộc gây quỹ vào tối nay tại New York do Keith Rabois của công ty đầu tư mạo hiểm Khosla Ventures và Jacob Helberg, một cố vấn của Palantir từng gây quỹ cho chiến dịch của Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg tổ chức.

Harris sẽ ở Bắc Carolina hôm nay để tham gia các cuộc mít tinh ở Charlotte vào chiều nay và Greensboro vào tối nay. Và Walz sẽ dẫn đầu một cuộc mít tinh của riêng mình vào tối nay tại Grand Rapids, Mich.

Chúng tôi đang theo dõi những gì Trump và Harris nói về cuộc tranh luận vào tối thứ Ba.

Trên Đồi Capitol

Chúng tôi vẫn đang theo dõi để xem liệu Johnson có thể tìm được số phiếu để thông qua dự luật gia hạn tài trợ cho chính phủ trong sáu tháng của mình hay không, bao gồm một biện pháp ngăn chặn những người không phải công dân bỏ phiếu, điều này đã là bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử liên bang. Ông đã phải rút dự luật khỏi cuộc xem xét tại hội trường hôm qua vì ông không có đủ số phiếu để thông qua. Một dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ phải được ký thành luật trước ngày 1 tháng 10 để tránh việc chính phủ đóng cửa.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here