Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính gặp Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance khi đến Washington DC dự lễ nhậm chức của Trump.
Tân Hoa xã xác nhận cuộc gặp giữa ông Hàn và ông Vance, tỉ phú Elon Musk hiện là thân tín của ông Trump và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.
Trong cuộc gặp với ông Vance, ông Hàn cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để “thực hiện sự đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Trump”. Điều này sẽ bao gồm “thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc – Mỹ”, theo ông Hàn.
“Phó tổng thống đắc cử Vance và Phó chủ tịch Hàn đã thảo luận về nhiều chủ đề bao gồm fentanyl, cân bằng thương mại và ổn định khu vực”, nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump nói về cuộc gặp.
Trong cuộc gặp với ông Musk, người được ông Trump chọn để lãnh đạo nỗ lực nâng cao hiệu quả của chính phủ, ông Hàn khẳng định Trung Quốc “hoan nghênh các công ty Mỹ, bao gồm cả Tesla, nắm bắt cơ hội chia sẻ thành quả phát triển của Trung Quốc và đóng góp mới và lớn hơn cho việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc – Mỹ”.
Theo Tân Hoa xã, ông Musk đã đáp rằng Tesla sẵn sàng “tăng cường đầu tư và hợp tác với Trung Quốc”.Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính thay mặt Tập Cận Bình đến Mỹ dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump
Ông Hàn sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump trong ngày 20-1, cùng với một số lãnh đạo khác như Tổng thống Argentina Javier Milei, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
Theo hồ sơ của Bộ Ngoại giao Mỹ có từ năm 1874, chưa từng có nhà lãnh đạo nước ngoài nào tham dự lễ chuyển giao quyền lực của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump đã phá lệ khi mời các lãnh đạo đến Mỹ chứng kiến ông nhậm chức.
Hồi tháng trước, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump nói rằng ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ nhậm chức nhằm “tạo ra một cuộc đối thoại cởi mở với các nhà lãnh đạo của các quốc gia không chỉ là đồng minh mà còn là kẻ thù và đối thủ cạnh tranh”.
Lời mời được đưa ra bất chấp nhiều thành viên trong chính quyền mới của Mỹ là những người chỉ trích Trung Quốc kịch liệt. Trong khi đó, nền tảng TikTok của Trung Quốc cũng chịu sức ép thoái vốn từ chính quyền Mỹ và đã phải ngừng hoạt động ngày 19-1 trước khi hoạt động trở lại “nhờ cậy vào ông Trump”.
Theo truyền thông Mỹ, sự xuất hiện của ông Hàn là một cử chỉ thiện chí quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách tránh xung đột lớn với ông Trump và nội các mới của ông, khởi động lại quan hệ với Washington, trước đó quan hệ Mỹ – Trung đã xuống thấp nhất dưới thời Biden.
Cuối tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã nói với các cố vấn rằng ông muốn đến Trung Quốc sau khi nhậm chức. Nếu chuyến đi diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông với tư cách là tổng thống sau lần công du năm 2017.
Mấy năm gần đây chính trường Trung Quốc đang bước vào giai đoạn hỗn loạn mới, với những bất đồng sâu sắc xoay quanh chính sách chính trị, kinh tế và xã hội giữa các phe chính thống và phi chính thống trong đảng.
Cuộc đối đầu diễn ra bất chấp việc Chủ tịch Tập Cận Bình thắt chặt quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổ chức mà ông đã lãnh đạo hơn 12 năm qua. Và đối đầu cũng gia tăng khi đất nước đang cố gắng vượt qua những khó khăn lớn về kinh tế.
Còn nước Nga của Putin với cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine bị Mỹ và đồng minh cấn vận khốc liệt nhất từ trước đến nay vào một cường quốc. Kinh tế Nga đang đi dần vào sụp đổ nếu chính sách cấm vận vẫn tiếp tục không bị dỡ bỏ trong một thời gian nữa hậu quả sẽ không cứu vãn nổi nước Nga đang suy sụp.
Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính thay mặt Tập Cận Bình đến Mỹ dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump có thể là tín hiệu tốt lành cho nền kinh tế Trung Quốc mà Tập Cận Bình đang chưa có hướng xoay xở.
Nước Nga của Putin đang hấp hối chưa biết điều gì sẽ đến nếu chính quyền mới của Mỹ có các chính sách nới lỏng cấm vận hoặc tăng lên do cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine.