HAI NGÀY VỚI 6 CHUYẾN C-17 HẠ CÁNH XUỐNG HÀ NỘI THÌ ĐÚNG CHỈ LÀ ĐẾ QUỐC MỸ RỀNH RÀNG TỐN KÉM QUÁ MỨC CHO CHUYẾN THĂM MỘT VÀI NGÀY

0
93
   

Trd Xuan

   Hai chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III mang theo rất nhiều đồ dùng, hàng hóa phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn tùy tùng đã đáp sân bay quốc tế Nội Bài sáng 3-9.

Chuyến bay này được cho là mang theo các thiết bị hậu cần chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam.

Đây là chuyến bay thứ tư và năm của C-17 đáp Nội Bài, mang theo hàng hóa phục vụ chuyến thăm của tổng thống Mỹ sắp tới. Dự kiến 16h hôm nay còn một chuyến nữa đến Hà Nội.

Hôm 1-9, ba chuyến C-17 chở thiết bị và hai ô tô đặc chủng phục vụ chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ cũng đã đáp Nội Bài.

C-17 – chiếc siêu máy bay vận tải của không quân Mỹ, được ví như người báo tin, người tiền trạm cho các chuyến thăm của tổng thống Mỹ.

Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1995, C-17 nhận trách nhiệm “ngựa thồ” chuyên chở mọi thiết bị cần thiết cho một chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ. Tổng khối lượng các thiết bị này có thể lên tới hàng trăm tấn, bao gồm cả trực thăng Marine One và các xe chuyên dụng, xe đặc chủng bảo vệ tổng thống.  C-17 Globemaster III là được mệnh danh là “ngựa thồ”, là máy bay chở hàng linh hoạt nhất được đưa vào lực lượng không vận. C-17 có chiều dài 53 mét với sải cánh 51,75 mét, khả năng tải trọng tối đa77.519 kg và tổng trọng lượng cất cánh tối đa 265.352 kg. Với độ cao hành trình ban đầu là 8.500 m, C-17 có tầm bay không tiếp nhiên liệu khoảng 4.400 km cho tới 5.200 km tùy phiên bản.

Sự xuất hiện của C-17 tại các quốc gia thường là chỉ dấu dự báo cho sự sắp sửa có mặt của người đứng đầu Nhà Trắng.

Theo thông báo trước đó của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Việt Nam ngày 10 và 11-9 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết thêm.

Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác toàn diện.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here