
WASHINGTON, ngày 10/2 (Reuters) – Giám đốc tình báo Mỹ Tulsi Gabbard nói với Reuters hôm thứ Ba rằng bà đã giải thể một lực lượng đặc nhiệm mà bà thành lập năm ngoái với mục tiêu được tuyên bố là loại bỏ sự chính trị hóa trong các cơ quan tình báo. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng lực lượng này là công cụ cho các cuộc tấn công mang tính đảng phái của chính quyền Trump.
Trong một tuyên bố, Gabbard cho biết bà đã điều chuyển các thành viên của nhóm Director’s Initiatives Group (DIG) sang các bộ phận khác trong cơ quan của mình. Phát biểu của bà với Reuters được đưa ra sau khi hai nguồn tin nói rằng quyết định kết thúc DIG được đưa ra sau những sai sót bị cáo buộc.
Người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) phủ nhận có bất kỳ sai sót nào và cho biết DIG vốn chỉ được lập ra với tính chất tạm thời, quan điểm mà Gabbard cũng nhắc lại.
“Director’s Initiatives Group được thành lập như một nỗ lực tạm thời nhằm tăng cường nguồn lực để hoàn thành các dự án ưu tiên cao với thời hạn ngắn, bao gồm các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống,” Gabbard nói với Reuters.
“Chúng tôi tiếp tục đạt kết quả bằng cách tối đa hóa chuyên môn và kinh nghiệm của những người từng được phân công tạm thời vào DIG, bằng cách điều chuyển họ sang các nhóm khác trong ODNI.”
DIG đã bị nhiều thành viên Quốc hội giám sát chặt chẽ, do cấu trúc bị xem là thiếu minh bạch. Tháng 12 vừa qua, Quốc hội thông qua luật yêu cầu Gabbard cung cấp một báo cáo mật trong tháng trước, bao gồm chi tiết về ban lãnh đạo, số lượng nhân sự và quy trình tuyển dụng của DIG.
Văn phòng của Gabbard đã không đáp ứng đúng hạn, nhưng người phát ngôn ODNI cho biết cơ quan này vẫn sẽ cung cấp thông tin cho Quốc hội.
Việc giải thể DIG diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Gabbard, khi các nghị sĩ Dân chủ bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của bà trong cuộc đột kích ngày 28/1 của FBI, nơi thu giữ thùng phiếu và tài liệu từ kho lưu trữ bầu cử của một quận tại bang Georgia.
Tuần trước, Reuters đưa tin rằng văn phòng của Gabbard cũng giám sát một cuộc điều tra năm ngoái về máy bỏ phiếu tại Puerto Rico, trong đó giới chức đã thu giữ một số lượng máy không xác định.
Nhà Trắng bảo vệ vai trò của Gabbard trong việc rà soát an ninh bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, các lãnh đạo Dân chủ tại Quốc hội cho rằng bà đã vượt quá thẩm quyền của cơ quan tình báo và cảnh báo chính quyền Trump có thể tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ trong tương lai.
Những người ủng hộ DIG nêu ra các thành tựu như giải mật hồ sơ liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy và thực thi nhanh nhiều sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump sau khi ông nhậm chức.
Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng nỗ lực “loại bỏ chính trị hóa” trong cộng đồng tình báo thực chất mang tính đảng phái cao.
Ví dụ, ODNI coi việc giải mật các tài liệu mà Gabbard cho rằng chứng minh cựu Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu tình báo Mỹ dựng lên đánh giá rằng Nga tìm cách tác động đến cuộc bầu cử năm 2016 có lợi cho Trump là một thành tựu lớn.
Tuy nhiên, cáo buộc của bà bị mâu thuẫn bởi một cuộc rà soát của CIA năm 2025, một báo cáo lưỡng đảng của Ủy ban Tình báo Thượng viện năm 2018, và Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đã truy tố 25 công dân Nga. Obama phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters năm ngoái, Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên Dân chủ cấp cao nhất của Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết ông nghi ngờ DIG đang tiến hành một “cuộc săn phù thủy” nhằm vào các sĩ quan tình báo bị xem là không trung thành với Trump. Ông không nêu bằng chứng cụ thể.
Hai nguồn tin cho biết các sai sót đã ảnh hưởng đến quyết định chấm dứt DIG, bao gồm việc nhóm này nhầm lẫn liên kết một nhân viên an ninh liên bang với vụ đặt bom ống trước trụ sở đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Washington, D.C., trước cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.
Tuy nhiên, người phát ngôn ODNI phủ nhận có sai sót, cho biết cơ quan có nghĩa vụ pháp lý phải chuyển tiếp cáo buộc từ một người tố giác, và cố vấn pháp lý đã tham gia vào quy trình.
Một nguồn tin cho biết DIG đã tiết lộ tên một sĩ quan CIA đang hoạt động bí mật ở nước ngoài khi thu hồi quyền truy cập an ninh của 37 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, phần lớn là đảng viên Dân chủ.
Người phát ngôn ODNI phủ nhận danh tính sĩ quan CIA bị tiết lộ, nói rằng cơ quan không nêu rõ bất kỳ cơ quan nào.
Reporting by Phil Stewart and Jonathan Landay in Washington; Editing by Don Durfee and Matthew Lewis






































