Home Bình Luận - Quan Điểm Độc quyền: Các cuộc trục xuất người nhập cư của Trump là ‘ghê tởm về mặt đạo đức’ (“morally repugnant”), một nhà lãnh đạo Công giáo cấp cao của Hoa Kỳ cho biết

Độc quyền: Các cuộc trục xuất người nhập cư của Trump là ‘ghê tởm về mặt đạo đức’ (“morally repugnant”), một nhà lãnh đạo Công giáo cấp cao của Hoa Kỳ cho biết

0
Độc quyền: Các cuộc trục xuất người nhập cư của Trump là ‘ghê tởm về mặt đạo đức’ (“morally repugnant”), một nhà lãnh đạo Công giáo cấp cao của Hoa Kỳ cho biết
Christopher Lamb
CNN
Xuất bản lúc 6:03 AM EDT,
Thứ năm, ngày 3 tháng 7 năm 2025
*
Rome (CNN) — Một nhà lãnh đạo Công giáo nổi tiếng và là đồng minh của Giáo hoàng Leo XIV đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc đàn áp nhập cư của chính quyền Trump, mô tả việc bắt giữ và trục xuất những người nhập cư là “vô nhân đạo” và “ghê tởm về mặt đạo đức” (“inhumane” and “morally repugnant”).
.
Trong một cuộc phỏng vấn rộng rãi với CNN, Hồng y Robert McElroy, Tổng giám mục Washington, DC, cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ dự luật thuế và chi tiêu lớn của Trump, cảnh báo về những rủi ro của các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel vào Iran và thảo luận về quan điểm của ông về vai trò của phụ nữ trong nhà thờ.
.
“Việc có thể kiểm soát biên giới của chúng ta là điều đúng đắn. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra hiện nay còn hơn thế nữa”, vị hồng y nói với CNN vào thứ Ba. “Đây là một cuộc trục xuất hàng loạt, không phân biệt đối xử đối với đàn ông, phụ nữ, trẻ em và gia đình, theo đúng nghĩa đen là chia cắt các gia đình và có chủ đích như vậy.” (“It is a mass, indiscriminate deportation of men and women and children and families which literally rips families apart and is intended to do so.”)
.
McElroy được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm người đứng đầu tổng giáo phận tại thủ đô Hoa Kỳ vào tháng 1, tháng nhậm chức tổng thống của Donald Trump. Ông là một trong hơn 100 hồng y tham gia vào mật nghị bầu giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ vào tháng 5.
.
McElroy, người đã nói chuyện với CNN tại Rome vào cùng ngày Trump đến thăm một trung tâm giam giữ người di cư ở Florida được gọi là “Alligator Alcatraz” (“Cá sấu Alcatraz”). cho biết “cơ chế” đang được sử dụng là “tạo ra nỗi sợ hãi” trong số 10 triệu người không có giấy tờ ở Hoa Kỳ – “phần lớn” trong số họ đã làm việc chăm chỉ và đóng góp cho xã hội (the “mechanism” being used was the “creation of fear” among 10 million undocumented people in the US – “the great majority” of whom had worked hard and contributed to society).
.
“Điều này không chỉ đơn giản là không phù hợp với giáo lý Công giáo mà còn vô nhân đạo và đáng ghê tởm về mặt đạo đức,” ông nói thêm. (“This is simply not only incompatible with Catholic teaching, it’s inhumane and is morally repugnant,” he added.)
.
“Những cảnh tượng xảy ra ở Los Angeles, nơi bạn thấy các đặc vụ chính phủ ồ ạt đổ bộ vào những người rửa xe và bãi đậu xe Costco để bắt giữ bất kỳ ai họ có thể bắt giữ không phải là dấu hiệu của việc truy đuổi những người có tiền án.” (“The scenes that occurred in Los Angeles where you saw mass agents of the government descending on car washers and Costco parking lots to round up whoever they can round up is not a sign of going after those who have criminal convictions.”)
.
Trump đã nói rằng các chính sách nhập cư cứng rắn của ông là cần thiết để ngăn chặn tội phạm khỏi đường phố Hoa Kỳ và giảm bớt gánh nặng cho các thể chế của Hoa Kỳ. Ông đã chấp nhận hình ảnh đen tối của một cơ sở giam giữ người di cư được bao quanh bởi đầm lầy và bò sát.
.
“Nó được gọi là ‘Alcatraz Alligator’ (‘Cá sấu Alcatraz’), rất phù hợp, vì tôi nhìn ra bên ngoài và đó không phải là nơi tôi muốn đến,” Trump nói hôm thứ Ba.
.
McElroy lập luận rằng chính phủ có quyền trục xuất những người bị kết tội “tội nghiêm trọng”, đồng thời nói thêm rằng các vấn đề về nhập cư bắt nguồn từ hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã không giải quyết được luật nhập cư và cải cách trong 15 năm qua.
.
Nhưng McElroy cho biết mọi người hiện “sợ đến mức không dám đến nhà thờ” sau khi chính quyền Trump bãi bỏ chính sách cấm các nhân viên di trú bắt giữ ở những khu vực nhạy cảm, như nhà thờ.
.
“Điều gì ẩn sau điều này?” ông hỏi, ám chỉ đến các chính sách di trú và chiến thuật thực thi nghiêm ngặt hơn. “Tôi lo ngại rằng một trong những lý do chính đằng sau nó, trong tâm trí của nhiều người đang thúc đẩy nó, là cảm giác rằng những người đang đến đất nước chúng ta hiện nay là những người khác biệt. (“I fear that one of the main things behind it, in the minds of many who are pushing it, is the sense that the people who are coming to our country now are of a different kind.)
“Và đó là một chủ đề lớn trong văn hóa và lịch sử Hoa Kỳ trong suốt quá trình nhập cư của đất nước chúng ta, khi người Ireland đến, khi người Ý đến, khi người Ba Lan đến, điệp khúc vẫn như vậy, ‘những người này là những người thấp kém’, và đó là những gì đang diễn ra bây giờ… thật là vô lý.”(“And that’s been a great theme in American culture and history all through our country’s immigration, when the Irish came, when the Italians came, when the Poles came, the refrain has been the same, ‘these are inferior people,’ and that’s what’s going on now… it’s an outrage.”)
.
Vị hồng y, cựu Giám mục San Diego, là một trong số nhiều giám mục Công giáo lên tiếng phản đối chính sách di cư của Trump.
.
Nhưng Phó Tổng thống JD Vance, một người Công giáo ngoan đạo đã cải đạo vào năm 2019, đầu năm nay cho rằng những lời chỉ trích của các giám mục đối với chính sách của chính quyền Trump xuất phát từ lợi ích tài chính vì nhà thờ nhận được tiền tài trợ của liên bang để tái định cư người nhập cư. McElroy phản pháo trong cuộc phỏng vấn, nói rằng tiền tài trợ của chính phủ không đủ để trang trải các chương trình và nhà thờ phải bù đắp khoản thiếu hụt.
.
“Những người nói như vậy đã không tính toán những gì nhà thờ đã đóng góp ngoài những gì chính phủ đã đóng góp cho các chương trình này”, ông nói thêm.
.
Kể từ khi đắc cử, Giáo hoàng Leo đã kêu gọi tôn trọng người di cư, tự mô tả mình là “hậu duệ của những người nhập cư, những người đã chọn di cư”. (Since his election, Pope Leo has urged respect for migrants, describing himself as “the descendant of immigrants, who in turn chose to emigrate.”) McElroy cho biết mặc dù Đức Leo XIV đã nói về vấn đề nhập cư trong bối cảnh “phổ quát”, “khi bạn xem xét những gì ông ấy nói, thì điều đó có ý nghĩa rõ ràng đối với chúng ta”.
.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y McElroy cũng chỉ trích “big, beautiful bill” (“dự luật lớn, đẹp”) của Trump – một đạo luật toàn diện sẽ kéo dài thời gian cắt giảm thuế và tăng ngân sách cho an ninth quốc gia, một phần được chi trả bằng khoản cắt giảm lớn nhất đối với mạng lưới an sinh xã hội liên bang trong nhiều thập kỷ. Gần đây, ông đã ký một lá thư với các giám mục và nhà lãnh đạo tôn giáo khác phản đối dự luật này.
.
Ông cho biết có vẻ như hàng triệu người “cuối cùng sẽ mất quyền được chăm sóc sức khỏe vì dự luật này để các tỷ phú có thể được cắt giảm thuế nhiều hơn”, đồng thời nói thêm: “Có điều gì đó hoàn toàn sai trái với một xã hội lấy của những người nghèo nhất để chia cho những người giàu nhất. Điều đó hoàn toàn sai trái”.
.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson đã bác bỏ những lời chỉ trích – đặc biệt là những lời chỉ trích nhắm vào dự luật chương trình nghị sự của Trump.
.
“Người dân Mỹ đã bầu Tổng thống Trump, chứ không phải một Tổng giám mục DC, để làm Tổng thống của họ”, Jackson cho biết. “Tổng thống Trump đang thực hiện nhiệm vụ mà người dân Mỹ đã giao cho ông vào tháng 11 để biến những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình – như không đánh thuế tiền boa, an sinh xã hội và làm thêm giờ – thành luật. Dự luật Một, Lớn, Đẹp sẽ là một trong những đạo luật thành công nhất từng được thông qua và sẽ thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta mang lại lợi ích cho tất cả người Mỹ.”
.
Khi nói đến cải cách nhà thờ và các ưu tiên của Giáo hoàng Leo, McElroy đã nói về tầm quan trọng của việc giải quyết vai trò của phụ nữ.
.
Ông cho biết chủ đề này đã là một “dòng chảy cực kỳ mạnh mẽ” trong các cuộc họp gần đây của Vatican, hội đồng, nơi xem xét các câu hỏi về đổi mới nhà thờ và xem xét cách đưa nhiều phụ nữ hơn vào các vai trò ra quyết định.
.
“Động lực chính phải là xem xét những nơi mà phụ nữ ‘không có’ và sau đó hỏi tại sao?”
.
McElroy ủng hộ việc phong chức phó tế cho phụ nữ, những người thực hiện các chức năng như một linh mục nhưng không cử hành Thánh lễ hoặc nghe xưng tội, điều mà ông cho là phù hợp với thần học của nhà thờ. “Đây là một câu hỏi gây tranh cãi trong giáo hội,” ông thừa nhận, “nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải tiến theo hướng đó.”
.
Ứng cử của Hồng y McElroy cho Washington DC được củng cố bởi bằng tiến sĩ khoa học chính trị của ông từ Đại học Stanford, bằng mà ông được trao cho luận án về các chuẩn mực đạo đức trong chính sách đối ngoại.
Ông nói với CNN rằng các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ vào các địa điểm hạt nhân của Iran có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ. Ông cho biết điều “cực kỳ quan trọng” là duy trì “không phổ biến” vũ khí hạt nhân.
“Tôi rất lo sợ rằng bài học mà các quốc gia sẽ rút ra được từ cuộc can thiệp này chống lại Iran là nếu họ có vũ khí hạt nhân thì họ sẽ không phải chịu loại tấn công này,” ông nói. “Tôi nghĩ đó là một câu hỏi mở. Liệu điều này có khuyến khích phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn không vì các động cơ hiện nay mạnh hơn hay rõ ràng hơn, và điều đó rất đáng ngại.”
Cuối cùng, hồng y cho biết ông tin rằng Giáo hoàng Leo sinh ra ở Chicago sẽ đến thăm quê hương – mặc dù ông không biết khi nào.
“Tôi nghĩ khi ông ấy đến Hoa Kỳ, đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời cho đất nước chúng ta.”
*