Điều gì thực sự đã xảy ra trong vụ nổ súng tử vong ở Minneapolis

0
35
Sau vụ xả súng gây chết người do các nhân viên nhập cư Mỹ gây ra ở Minneapolis, Tổng thống Trump đã bảo vệ hành động của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan). Lời chỉ trích đối với chiến dịch và bạo lực ngày càng gia tăng. Ngày 8 tháng 1 năm 2026 | 2:34 phút
Những phát súng chết người tại Minneapolis có thực sự là hành động tự vệ của một nhân viên ICE như ông Trump khẳng định hay không? Nhiều nghi vấn đã được đặt ra – ZDFheute đã phân tích nhiều đoạn video do nhân chứng ghi lại.
*
Vụ một nhân viên ICE bắn chết một phụ nứ lái xe hơi ở Minneapolis đã làm bùng lên một cuộc tranh cãi dữ dội tại Mỹ. Liệu người đàn ông này có hành động trong tình thế tự vệ, vì người phụ nữ 37 tuổi định dùng xe của mình tông vào anh ta?
Đó là cách Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả sự việc. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Cô ta đã cố tình, bạo lực và ác ý cán qua nhân viên ICE, người rõ ràng đã bắn trong tình thế tự vệ.” Ông Trump cho biết thật khó tin là viên chức này vẫn sống sót. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem thậm chí còn gọi vụ việc này là “khủng bố trong nước”.
Hay là nhân viên ICE đã phản ứng quá mức và lẽ ra không nên nổ súng vào người phụ nữ trong tình huống đó? Đây là quan điểm của Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, người gọi cách mô tả chính thức của chính phủ Mỹ là “Bullshit”.
Video làm dấy lên nghi vấn về tình huống tự vệ
Các video lan truyền trên mạng xã hội cùng lời kể của nhân chứng cũng khiến phiên bản “tự vệ” bị nghi ngờ. Có nhiều đoạn clip ghi lại sự việc từ các góc nhìn khác nhau. ZDFheute đã phân tích chúng. Chuyện gì đã xảy ra trong chiến dịch này? Tổng hợp diễn biến:
Địa điểm xảy ra sự việc là đại lộ Portland phủ đầy tuyết ở Minneapolis. Xe của người phụ nữ, một chiếc Honda, ban đầu đậu chắn ngang làn đường. Một xe bán tải tiến đến và dừng lại cách xe của người phụ nữ vài mét.
Hai nhân viên liên bang che mặt bước xuống xe, tiến về phía chiếc Honda và yêu cầu người phụ nữ ra ngoài.
Trong lúc đó, một nhân viên ICE khác, không che mặt, đi vòng từ phía sau bên phải xe của người phụ nữ rồi đứng chắn trước đầu xe.
Người phụ nữ lùi xe lại, sau đó đánh lái sang phải và định lái đi. Lúc này, nhân viên ICE không che mặt đứng chếch bên trái phía trước xe Honda – và bắn phát súng đầu tiên.
Ngay sau đó, anh ta bắn thêm hai phát nữa khi đã đứng ở bên trái chiếc xe đang chạy qua.
Chiếc Honda tăng tốc và đâm vào các xe đang đậu ven đường.

Liệu các vụ nổ súng gây chết người ở Minneapolis có thực sự là hành động tự vệ của viên cảnh sát ICE như ông Trump tuyên bố? Vẫn còn nhiều nghi ngờ – ZDFheute đã phân tích các video của nhân chứng.
Ngày 8 tháng 1 năm 2026 | 1 phút 10 giây
Nhân viên ICE không bị cán qua
Phân tích cho thấy: người phụ nữ không hề cán qua nhân viên ICE – trái với điều ông Trump khẳng định. Người đàn ông thậm chí không bị ngã trong lúc xảy ra sự việc, dù mặt đường phủ tuyết. Việc người lái xe đánh lái sang phải cho thấy nhiều khả năng cô muốn tránh người này để lái qua, chứ không phải lao thẳng vào anh ta.
Tối cùng ngày, nền tảng điều tra uy tín Bellingcat đã công bố một đoạn video hoạt hình mô phỏng sự kiện ở Minneapolis từ góc nhìn trên cao.
Donald Trump vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về diễn biến vụ việc. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, khi được cho xem các video của vụ việc, ông nói:
“Cô ta đã cư xử rất tệ. Và rồi cô ta đã cán qua anh ta. Cô ta đã không cố cán qua anh ta.”

Trong khi đó, Trưởng đồn cảnh sát Minneapolis, Brian O’Hara, nói với CNN rằng nhân viên ICE liên quan đến vụ việc hoàn toàn không bị thương. Người duy nhất bị thương là người phụ nữ – người đã bị bắn chết trong xe của mình.

Minnesota: Vụ nổ súng chết người do đặc vụ ICE gây ra
Hai sĩ quan ICE đeo mặt nạ tiếp cận xe của một phụ nữ 37 tuổi và ra lệnh cho cô xuống xe.
Người phụ nữ bị bắn chết là mẹ của ba đứa trẻ
Người phụ nữ thiệt mạng được xác định là Renee Nicole Good, 37 tuổi, tử vong chỉ cách nhà mình vài con phố. Theo truyền thông, cô có ba người con và từng hoạt động với vai trò podcaster.
Mẹ của cô và nhiều người quen tỏ ra bàng hoàng trước cái chết này, đồng thời nhấn mạnh rằng Good không hề liên quan đến các hoạt động biểu tình chống ICE. Trong một buổi thắp nến tưởng niệm vào buổi tối, hàng trăm cư dân địa phương đã tụ họp. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước cách các cơ quan chức năng mô tả cô như một mối đe dọa.
Đài truyền hình quốc gia Đức – ZDF, 08.01.2026