Devin Nunes và những người khác có liên hệ với Trump Media đã trở thành lãnh đạo của một công ty ngay sau khi công ty này đưa ra đề nghị trị giá 10 tỷ đô la nhưng không thành công để mua lại tài sản của công ty dầu khí Citgo Petroleum thuộc sở hữu nhà nước Venezuela tại Mỹ.

0
6
(Hình ảnh minh họa: chân dung Devin Nunes ở góc dưới bên trái; phía sau là trang bìa hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ – SEC của Blue Water Acquisition Corp. III (phía trên) và Trump Media & Technology Group Corp. (phía dưới bên phải).)

by

Trong khi đang theo đuổi sở thích yêu thích của mình – tìm kiếm thông tin trong các hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về các công ty niêm yết công khai – tôi nhận thấy rằng Devin Nunes, Giám đốc điều hành của Trump Media & Technology Group và những người khác có liên quan đến Trump Media đã thực hiện một thỏa thuận mua lại công ty niêm yết công khai Blue Water Acquisition Corp. III. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng vài tháng trước đó, Giám đốc điều hành của Blue Water, Joseph Hernandez, đã cố gắng thực hiện một thương vụ mua lại không thành công trị giá 10 tỷ đô la để mua lại tài sản của Citgo Petroleum tại Mỹ, công ty thuộc sở hữu đa số của Venezuela. Với việc Trump và chính quyền của ông ta ném bom các tàu thuyền ở Venezuela và giết chết hàng chục người trong những gì mà một số người gọi là tội ác chiến tranh được thúc đẩy bởi lợi ích dầu mỏ, thương vụ kinh doanh mới nhất liên quan đến Nunes và Trump Media đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Devin Nunes hoặc những người khác có liên quan đến Trump Media, hiện là các quan chức và nhà đầu tư trong Blue Water Acquisition Corp. III, có liên quan đến thương vụ mua lại Citgo trước đó của Blue Water, và không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ hành vi sai trái nào trong các thông tin được báo cáo ở đây. Nhưng có vẻ như Nunes và các quan chức và chủ sở hữu mới của Blue Water, ít nhất, đã biết về thương vụ mua lại Citgo trị giá 10 tỷ đô la.

Vì chính quyền Trump và các doanh nghiệp gia đình Trump đều có định nghĩa khá lỏng lẻo về “xung đột lợi ích”, sẽ rất thú vị để xem liệu Blue Water hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến Trump có xuất hiện trong các cơ hội kiếm lợi nhuận từ các vụ đánh bom ở Venezuela trong tương lai hay không. Và ngay cả khi không liên quan đến Venezuela, sẽ rất thú vị để xem Blue Water Acquisition Corp. III sẽ theo đuổi sự kết hợp kinh doanh nào, với nhiều mối liên hệ với Trump Media, công ty thuộc sở hữu đa số của tổng thống Mỹ.

Các vụ đánh bom, giết người và lợi ích dầu mỏ của chính quyền Trump ở Venezuela và câu chuyện kéo dài nhiều năm về công ty dầu khí nhà nước Citgo Petroleum của Venezuela

Trong vài tháng qua, Donald Trump và chính quyền của ông, bao gồm cả “Bộ trưởng Chiến tranh” Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và cố vấn Stephen Miller, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chết người bằng tàu thuyền, giết chết hàng chục người ở Venezuela. Tuần này, CIA đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở cảng ở Venezuela, cuộc tấn công đầu tiên trên đất liền. Chính quyền Trump tuyên bố các cuộc tấn công nhằm chống lại những kẻ khủng bố ma túy và nhằm ngăn chặn ma túy vào Mỹ, nhưng nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng các cuộc tấn công là tội ác chiến tranh và được thúc đẩy bởi cuộc đối đầu về trữ lượng dầu mỏ. Trong bối cảnh các cuộc tấn công này đang diễn ra, một số tin tức liên quan đến dầu mỏ Venezuela đã bị lu mờ – đó là câu chuyện kéo dài nhiều năm về Citgo Petroleum – công ty thuộc sở hữu đa số của công ty dầu khí nhà nước Venezuela Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), vốn có lịch sử nợ nần chồng chất, các khoản vay, kiện tụng và truy tố hình sự. Nỗ lực kéo dài nhiều năm của Mỹ nhằm bán đấu giá các nhà máy lọc dầu của Citgo Petroleum tại Mỹ có thể sắp kết thúc, mặc dù Citgo thuộc sở hữu đa số của Venezuela, quốc gia lên án việc bán đấu giá này là gian lận và cưỡng ép.

Tôi đã theo dõi Citgo một thời gian ngắn cách đây vài năm khi nghiên cứu về công ty dầu khí Nga Rosneft. Năm 2016, Rosneft đã cho công ty mẹ của Citgo là PDVSA vay tiền để đổi lấy quyền sở hữu 49,9%. Một số điểm nổi bật về các giao dịch của PDVSA với Rosneft có thể được tìm thấy trên trang web .gov này. Năm 2017, tôi đã đưa Citgo vào góc trên bên phải của biểu đồ chi tiết hơn về Rosneft tại đây. Theo công ty con của PDVSA tại Mỹ, PDV Holding, vào năm 2023, giấy chứng nhận cổ phiếu cho 49,9% cổ phần đã được thế chấp cho Rosneft đã được thu hồi và quyền thế chấp của Rosneft đã chấm dứt.

Việc đấu giá và chào bán tài sản của Citgo là một câu chuyện phức tạp và liên quan đến sự chấp thuận của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, và kéo dài qua các nhiệm kỳ của Trump, Biden, và giờ lại là Trump. Theo hiểu biết (còn hạn chế về ngành công nghiệp dầu mỏ) của tôi, PDVSA của Venezuela đã sở hữu Citgo từ những năm 1980 dưới thời tổng thống Hugo Chávez. Công ty này đã gánh chịu những khoản nợ khổng lồ và nhận được các khoản vay và tài trợ đáng kể từ Nga và Trung Quốc. PDVSA và Citgo đã phải đối mặt với các vụ kiện từ các doanh nghiệp và chủ nợ ở Mỹ và Canada, dẫn đầu là công ty khai thác mỏ Crystallex của Canada. Và để mọi việc phức tạp hơn, một số giám đốc điều hành của PDVSA và Citgo đã bị buộc tội hối lộ, bị bắt giữ, bỏ tù, và một số được trả tự do như một phần của các cuộc trao đổi tù nhân.

Donald Trump đã cố gắng lật đổ tổng thống Venezuela Nicolás Maduro kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Năm 2019, chính quyền Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Venezuela và PDVSA, đóng băng tài sản tại Mỹ. Năm 2022, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Leonard Stark đã phê duyệt việc bán cổ phần của công ty mẹ của Citgo để trả nợ cho công ty Crystallex của Canada và các bên khác. Và vào tháng 12 năm 2025, Thẩm phán Stark đã phê duyệt một trong ba hồ sơ dự thầu gần đây trong cuộc đấu giá công ty mẹ của Citgo, PDV Holding.

Venezuela đã phản đối việc bán này và gọi thỏa thuận này là gian lận.

Một chi tiết trùng hợp đáng chú ý trong câu chuyện này là, một trong ba công ty tham gia đấu thầu mua lại Citgo vào tháng 9 năm ngoái đã bị thâu tóm vài tháng sau đó bởi một nhóm người cũng đang điều hành, đầu tư và hợp tác với Trump Media, một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất của Donald Trump và là chủ sở hữu của Truth Social.

Blue Water Acquisition Corp. III là một trong ba công ty gần đây đã đấu thầu mua lại các nhà máy lọc dầu của Citgo Petroleum thuộc sở hữu của Venezuela tại Mỹ.

Ba công ty đã đấu thầu mua lại PDV Holding, công ty con của PDVSA tại Mỹ sở hữu Citgo Petroleum Corporation – Gold Reserve, một công ty khai thác mỏ của Canada, Blue Water Acquisition Corp. III, một công ty vỏ bọc niêm yết trên sàn chứng khoán, và Amber Energy.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2025, Thẩm phán Stark của Mỹ đã phê duyệt việc Amber Energy mua lại công ty mẹ của Citgo là PDV Holding, Inc. với giá 5,9 tỷ đô la. Amber là một phần của Elliott Investment Management, một công ty được thành lập bởi tỷ phú quỹ đầu cơ Paul Singer, người đã quyên góp 1 triệu đô la cho quỹ tranh cử tổng thống của Trump. Tuy nhiên, Gold Reserve đang phản đối quyết định này.

Mức giá đấu thầu của Blue Water là cao nhất, và trong số ba mức giá, đây là một sự tham gia bất ngờ vào phút chót trong quá trình đấu thầu, và sau đó đã bị đình chỉ. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ chi tiết nào về việc Blue Water có chuyên môn hoặc nguồn lực để hỗ trợ mức giá đấu thầu 10 tỷ đô la cho Citgo.

Blue Water Acquisition Corp. III, một SPAC (Công ty mua lại mục đích đặc biệt), được thành lập tại Quần đảo Cayman và niêm yết trên sàn chứng khoán năm nay với kế hoạch sáp nhập với một doanh nghiệp hoạt động khác trong tương lai.

Vào tháng 9 năm 2025, người sáng lập và sau đó là Giám đốc điều hành của Blue Water Acquisition Corp. III, Joseph Hernandez, đã cố gắng đấu thầu 10 tỷ đô la để mua lại Citgo. Việc đấu thầu đã bị hủy bỏ vào giữa tháng 11, hai tuần trước khi Blue Water thông báo rằng họ đã được Yorkville mua lại và có ban lãnh đạo mới bao gồm Devin Nunes và Scott Glabe từ Trump Media.

Joseph Hernandez, cựu Giám đốc điều hành của Blue Water Acquisition Corp. III, điều hành Blue Water Venture Partners và có một quá khứ thú vị, bao gồm cả việc gần đây đã tranh cử chức thị trưởng thành phố New York và có kế hoạch tranh cử chức kiểm toán viên tiểu bang New York vào năm 2026. Hernandez trước đây là Giám đốc điều hành của Blue Water Vaccines, sau đó đổi tên thành Blue Water Biotech và điều hành Blue Water Real Estate Holding. Blue Water Real Estate từng sở hữu Gainesville Country Club, đã đóng cửa vào năm 2022 và được bán đấu giá để trả nợ khoảng 2 triệu đô la của Hernandez. Hernandez sau đó bị các luật sư cũ kiện vì khoản nợ hơn 500.000 đô la. Vào đầu tháng 12, một công ty mới do Joseph Hernandez điều hành, Blue Water Acquisition Corp. IV, đã công bố kế hoạch huy động 125 triệu đô la thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Không có dấu hiệu nào cho thấy đề nghị mua lại của Blue Water Acquisition Corp. III và Hernandez có bất kỳ liên hệ nào với thương vụ bán Blue Water Acquisition Corp. III gần như trùng lặp cho một nhóm có liên hệ mật thiết với Trump Media & Technology Group. Nhưng dường như đây là một sự trùng hợp kỳ lạ khi Hernandez đưa ra đề nghị bất thường như vậy ngay trước khi bán công ty cho những người thân cận của Trump.

Devin Nunes và những người khác có liên quan đến Trump Media & Technology Group và Yorkville Advisors là những cán bộ điều hành mới của Blue Water Acquisition Corp. III.

Một hồ sơ gửi lên SEC vào tháng 11 năm 2025 đã mô tả thỏa thuận mua lại Blue Water Acquisition Corp. III với giá 7,2 triệu đô la, với các giám đốc và cán bộ điều hành mới, nhiều người trong số đó có liên hệ với Trump Media & Technology Group và Yorkville Advisors, một nhà đầu tư và đối tác quan trọng của Trump Media.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2025, Blue Water Acquisition Corp. III (“Công ty”), Blue Water Acquisition III LLC (“Nhà tài trợ trước đây”) và Yorkville BW Acquisition Sponsor, LLC (“Nhà tài trợ mới”) đã ký kết Thỏa thuận mua bán (“Thỏa thuận mua bán”). Theo Thỏa thuận mua bán, vào ngày 25 tháng 11 năm 2025, Nhà tài trợ mới (i) đã mua từ Nhà tài trợ trước đây (a) 6.325.000 cổ phiếu phổ thông loại B, mệnh giá 0,0001 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, của Công ty (mỗi cổ phiếu là “Cổ phiếu phổ thông loại B”) và (b) 430.000 đơn vị phát hành riêng lẻ (mỗi đơn vị là “Đơn vị phát hành riêng lẻ”), mỗi Đơn vị phát hành riêng lẻ bao gồm một cổ phiếu phổ thông loại A, mệnh giá 0,0001 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, của Công ty (mỗi cổ phiếu là “Cổ phiếu phổ thông loại A”), và một nửa quyền chọn mua cổ phiếu, với mỗi quyền chọn mua cổ phiếu đầy đủ cho phép người sở hữu mua một cổ phiếu phổ thông loại A, với giá thực hiện là 11,50 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu (mỗi quyền chọn là “Quyền chọn mua riêng lẻ”), với tổng giá mua là 7.200.000 đô la Mỹ và (ii) sau khi hoàn tất giao dịch, trở thành nhà tài trợ của Công ty (gọi chung là “Giao dịch mua bán”).

Theo điều khoản của thỏa thuận mua bán ngày 25 tháng 11 năm 2025, toàn bộ hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành hiện tại đều từ chức và các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành mới đã được bầu: Kevin McGurn, Devin Nunes, Scott Glabe, Mark Angelo và Mark Hiltwein sẽ là các thành viên hội đồng quản trị mới và Mark Angelo là Chủ tịch hội đồng quản trị. Kevin McGurn được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) và Troy Rillo được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính (CFO).

Devin Nunes là Giám đốc điều hành của Trump Media & Technology Group (TMTG), công ty điều hành Truth Social và thuộc sở hữu đa số của tổng thống Mỹ thông qua Quỹ tín thác Donald J. Trump. Giám đốc mới của Blue Water, Scott Glabe, là Tổng cố vấn pháp lý của TMTG.

Giám đốc điều hành của Blue Water, Kevin McGurn, là cố vấn của TMTG và cũng là Giám đốc điều hành của New America Acquisition I Corp, một công ty được thành lập cùng với Eric và Donald Trump Jr. (như tôi đã đưa tin ở đây). McGurn cũng là Giám đốc điều hành của Yorkville Acquisition Corp.

Giám đốc tài chính của Blue Water, Troy Rillo, cũng là Giám đốc tài chính của Yorkville Acquisition Corp. và là đối tác của Yorkville Advisors.

Thành viên hội đồng quản trị của Blue Water, Mark Angelo, là Chủ tịch và Thành viên quản lý của Yorkville Advisors.

Yorkville Advisors đã là nhà đầu tư vào Trump Media & Technology Group từ năm 2022 và kể từ đó đã tham gia vào nhiều giao dịch tài chính và kinh doanh với TMTG. Vào tháng 2 năm 2023, TMTG đã ký thỏa thuận mua cổ phần dự phòng/SEPA với YA II PN, Ltd, một quỹ đầu tư do Yorkville Advisors quản lý. Thỏa thuận này cho phép TMTG có quyền phát hành tới 2,5 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông cho Yorkville trong vòng ba năm.

Image shows tweet on TMTG and links to original tweet where text can be read in full.
Gần đây, TMTG, Yorkville Advisors và Charles Schwab đã hợp tác với nhau để mở rộng các phương tiện đầu tư, và TMTG, Yorkville và Crypto.com cũng đã hợp tác để ra mắt các quỹ ETF.

Theo hồ sơ 13D này, nhiều thực thể của Yorkville do Mark Angelo đứng đầu sở hữu hơn 20% cổ phần phổ thông của Blue Water Acquisition Corp. III.

Theo hồ sơ 13D này, một số thực thể của Harraden Circle do Frederick V. Fortmiller Jr. điều hành sở hữu hơn 6,6% cổ phần phổ thông của Blue Water.

Frederick V. Fortmiller Jr. (còn gọi là Fritz Fortmiller) là nhà đầu tư vào nhiều công ty khác và một số công ty có liên quan đến Trump: Trump Media & Technology Group, Yorkville Acquisition Corp (9%), New America Acquisition I Corp. (6,6%), một công ty được thành lập cùng với Eric và Donald Trump Jr., Renatus Tactical Acquisition Corp. (8,75%), một công ty do cựu CEO của DWAC điều hành (công ty đã sáp nhập với TMTG), nhiều thực thể của Cantor Fitzgerald (Cantor được đồng sáng lập bởi Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại của Trump), và GrabAGun, một công ty được Donald Trump Jr. hậu thuẫn.

Trump Media & Technology Group đang lên kế hoạch sáp nhập trị giá 6 tỷ đô la với TAE Technologies.

Một trong những điều đáng chú ý về những người kinh doanh liên kết với Trump là cách họ có thể xoay sở nhiều việc cùng lúc, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp lớn, thường là trong các ngành công nghiệp hoàn toàn không liên quan.

Khi Devin Nunes đảm nhận vai trò giám đốc hội đồng quản trị của Blue Water, ông đang dẫn dắt Trump Media & Technology Group theo một hướng đi mới đầy tham vọng – kế hoạch sáp nhập với công ty năng lượng nhiệt hạch TAE Technologies (vì một công ty truyền thông và một công ty năng lượng nhiệt hạch sáp nhập với nhau thì hoàn toàn hợp lý, tất nhiên rồi).

Tôi đã đưa tin ở đây rằng thỏa thuận này trị giá 6 tỷ đô la và công ty kết hợp dự kiến ​​sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch quy mô lớn vào năm 2026. Tôi cũng đã đưa tin rằng vào năm 2012, TAE Technologies, trước đây gọi là Tri Alpha Energy, được đồng sáng lập bởi diễn viên Harry Hamlin, được tài trợ một phần bởi Tập đoàn Công nghệ Nano Nhà nước của Nga (Rusnano), và người đứng đầu Rusnano, Anatoly Chubais, đã nằm trong hội đồng quản trị của TAE cho đến ít nhất là năm 2019.

Trong khi Trump Media đang tiến hành sáp nhập trị giá tỷ đô la với một công ty năng lượng nhiệt hạch, một số lãnh đạo hiện đang điều hành Blue Water, công ty trước khi được bán đã đưa ra một đề nghị mua lại kỳ lạ trị giá 10 tỷ đô la cho Citgo nhưng không thành công. Sẽ rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với Trump Media và Blue Water Acquisition Corp. III.