Đảng viên Dân chủ Jersey này rõ ràng đã nhìn nhận đúng con người thật của Trump.

0
15
Donald Trump sits in the Oval Office to sign an executive order. REUTERS/Nathan Howard

Nghị sĩ Dân chủ Jersey này rõ ràng đã nhìn thấu con người thật của Trump.

Andy Kim đã lợi dụng làn sóng phản đối Trump để giành lại ghế Hạ viện do Đảng Cộng hòa nắm giữ vào năm 2018, rồi lợi dụng sự tức giận của những người theo Đảng Dân chủ tại New Jersey để được thăng chức vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Giờ đây, khi chính phủ liên bang đang trong tình trạng hỗn loạn, phải đóng cửa vì tranh cãi đảng phái về trợ cấp Obamacare, với việc Tổng thống Donald Trump lợi dụng việc đóng cửa chính phủ làm cái cớ để nhắm vào các dự án tại các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo, liệu Kim có hối hận về quyết định bắt đầu sự nghiệp tại Quốc hội trong thời điểm dường như là tồi tệ nhất để làm việc tại đó không?

Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi này vào thứ Năm và không nhận được câu trả lời. Nhưng Kim, một thành viên Đảng Dân chủ, đã nhắc nhở tôi rằng, tại thời điểm này, ông ấy là một cựu binh của việc đóng cửa chính phủ.

“Tôi đã tuyên thệ nhậm chức trong thời gian chính phủ đóng cửa”, ông nói, ám chỉ đến việc đóng cửa chính phủ năm 2018-2019. “May mắn thay, chúng tôi đã có thể lật ngược thế cờ trước các Dân biểu Hạ viện và giành lại quyền lực ở đó, nhưng thật đáng buồn khi chứng kiến ​​sự thiếu thiện chí thực sự trong việc tham gia vào bất cứ điều gì liên quan đến quản trị.”

Kim đã có mặt tại New Jersey tuần này để trò chuyện với người dân về việc chính phủ đóng cửa và động thái của chính quyền Trump nhằm lợi dụng điều này để hủy bỏ hoặc trì hoãn các dự án như dự án Gateway, một đường hầm đường sắt mới dưới sông Hudson nhằm thay thế các đường hầm cũ kỹ bị hư hại do cơn bão Sandy. Kim ví hành động của Trump như “chiến thuật mafia”.

“Điều này cho thấy ông ta sẵn sàng gây tổn hại đến người dân Mỹ chỉ vì mục đích chính trị của riêng mình”, ông nói.

Trump và Đảng Cộng hòa vẫn kiên quyết cho rằng việc chính phủ đóng cửa là lỗi của Đảng Dân chủ. Tuần này, Thượng viện Hoa Kỳ đã xem xét một dự luật ngân sách tạm thời do Đảng Dân chủ dẫn đầu và một dự luật của Đảng Cộng hòa. Dự luật của Đảng Cộng hòa giành được hơn 50 phiếu bầu, nhưng không dự luật nào đạt đủ 60 phiếu cần thiết để được thông qua. Khi tôi hỏi Kim liệu có công bằng không khi nói rằng Đảng Dân chủ thực sự đang chặn một dự luật với sự ủng hộ của đa số, ông ấy nói không, bởi vì Trump và Đảng Cộng hòa biết rằng họ đáng lẽ phải đưa ra một dự luật có thể nhận được 60 phiếu bầu.

“Trước hết, một lần nữa, Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát chặt chẽ chính phủ này và họ biết cách thức hoạt động, đó là phải có sự thống nhất lưỡng đảng trong các cuộc đàm phán này, nhưng họ đã chọn không làm vậy”, ông nói. “Chúng tôi đã liên hệ để đàm phán. Chúng tôi đã liên hệ từ mùa hè này để ngồi lại và đàm phán. Donald Trump đã không đồng ý cho đến ngày trước khi chính phủ đóng cửa.”

Khi tôi yêu cầu Nhà Trắng bình luận về những lời chỉ trích của Kim, họ đổ lỗi cho đảng của ông về tình trạng hỗn loạn ngân sách.

“Andy Kim và các Thượng nghị sĩ Dân chủ khác đã đóng cửa chính phủ liên bang nhằm gây sức ép buộc Đảng Cộng hòa cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp”, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai cho biết. “Việc chính phủ đóng cửa của Đảng Dân chủ ảnh hưởng đến tất cả mọi người và đòi hỏi Chính quyền phải đưa ra quyết định để duy trì hoạt động của các chức năng bắt buộc của chính phủ. Đảng Dân chủ có thể lựa chọn mở cửa lại chính phủ bất cứ lúc nào.”

Tuyên bố về chăm sóc sức khỏe miễn phí là một lời nói dối trắng trợn. Những người nhập cư không có tư cách pháp lý không đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang, vốn là trọng tâm của tranh chấp ngân sách. Đảng Dân chủ muốn mở rộng viện trợ liên bang cho bảo hiểm y tế được mua trên các thị trường Obamacare, vì chi phí dự kiến ​​sẽ tăng vọt nếu không có những khoản này. Đảng Cộng hòa thì không – mặc dù các tiểu bang có thể và đã cho phép người nhập cư không có giấy tờ được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được trợ cấp. Tại New Jersey, trẻ em dưới 19 tuổi có thể đăng ký Medicaid bất kể tình trạng pháp lý của họ. Thực sự có những người không phải công dân đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang, nhưng không phải tất cả những người không phải công dân đều ở Mỹ bất hợp pháp (hiện tại).

Kim hy vọng hơn tôi rằng các nhà lập pháp sẽ tỉnh táo hơn và làm trung gian cho một thỏa thuận. Ông cho biết ông đã tham gia vào một cuộc đối thoại hiệu quả với các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng vào thứ Tư.

“Và tôi đã nghe một số người trong số họ, những người Cộng hòa, nói rằng họ chia sẻ mối quan tâm về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Họ đang cảm thấy áp lực, đó là lý do tại sao, một lần nữa, Chủ tịch Hạ viện [Mike] Johnson đã giữ họ ở nhà,” ông nói. “Ông ấy không muốn họ ở đây phải chịu áp lực và sức ép về chuyện này”, ông nói.

Đây là lý do tại sao tôi không hy vọng: Cuộc đóng cửa chính phủ 2018-19 kéo dài khoảng một tháng, và đó là thời điểm Trump còn hứng thú với việc chơi trò chơi hơn nhiều và được bao quanh bởi một vài người dường như muốn kiềm chế những bản năng điên rồ hơn của ông. Việc ông trở lại làm tổng thống sau nhiều năm bị truy tố và hai lần bị ám sát đã khiến ông, à, được tiếp thêm sức mạnh, có lẽ là một từ lịch sự. Và xét theo những phát biểu công khai của ông kể từ khi cuộc đóng cửa chính phủ bắt đầu, ông đang có một khoảng thời gian vui vẻ.

Vậy điều gì sẽ ngăn chặn điều này? Một lời kêu gọi lý trí? Trump đang đăng bài từ Phòng Bầu dục. Lý trí đã ở phía sau.

  • Biên tập viên Terrence T. McDonald là người gốc New Jersey, đã làm việc cho các tờ báo tại Garden State hơn 15 năm. Ông đã đưa tin về mọi thứ, từ chính trị Trenton đến những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt nhất trong thành phố, vạch trần tham nhũng công khai và những hành vi sai trái nói chung ở mọi cấp chính quyền. Terrence đã giành được 23 giải thưởng của Hiệp hội Báo chí New Jersey và hai Giải thưởng Tim O’Brien cho Báo chí Điều tra nhờ Đạo luật Hồ sơ Công khai Mở của chi nhánh New Jersey thuộc Hiệp hội Nhà báo Chuyên nghiệp. Một chính trị gia buộc phải từ chức trong ô nhục vì bài viết của Terrence đã gọi ông là “nhà báo chính trị đầu độc”. Bạn có thể liên hệ với ông qua địa chỉ tmcdonald@newjerseymonitor.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here