Đài Bắc, ngày 19 tháng 9 (CNA) Chính phủ Đài Loan hôm thứ Sáu đã từ chối bình luận về bài báo trên tờ Washington Post cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từ chối phê duyệt hơn 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Đài Loan trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Trong một bài báo độc quyền đăng hôm thứ Sáu, tờ Washington Post cho biết Trump đã không phê duyệt hơn 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Đài Loan vào mùa hè này khi ông theo đuổi một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này, bài báo cho biết quyết định của Trump vẫn có thể đảo ngược và gói viện trợ này dự kiến sẽ cung cấp nhiều vũ khí sát thương hơn so với các gói viện trợ trước đây cho Đài Loan, với các mặt hàng như đạn dược và máy bay không người lái tự động.
Đáp lại báo cáo, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) cho biết trong một thông cáo báo chí sau đó trong ngày rằng, theo thông lệ trước đây, họ không bình luận về các thương vụ mua bán vũ khí hoặc kế hoạch viện trợ chưa được chính phủ Đài Loan và Hoa Kỳ công bố chính thức.
“Đài Loan và Hoa Kỳ duy trì một cơ chế hợp tác an ninh chặt chẽ, với tất cả các chương trình trao đổi được thực hiện đúng tiến độ để xây dựng một hệ thống phòng thủ toàn diện”, MND cho biết thêm.
Bộ này cũng lưu ý rằng việc bán vũ khí và viện trợ của Hoa Kỳ cho Đài Loan giúp tăng cường năng lực quốc phòng của quốc đảo này và thể hiện “cam kết chắc chắn của Washington trong việc bảo vệ an ninh ở Eo biển Đài Loan”.
Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống không xác nhận cũng không phủ nhận báo cáo trong một thông cáo báo chí, chỉ nói rằng Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ và đang diễn ra về các vấn đề an ninh, bao gồm cả quốc phòng.
Văn phòng cho biết Đài Loan đánh giá cao sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ trong việc tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời cho biết thêm rằng hai nước “sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực để tạo ra một lực lượng ổn định cho sự thịnh vượng và phát triển toàn cầu”.
“Là một thành viên có trách nhiệm trong khu vực, Đài Loan quyết tâm và tự tin tiếp tục tăng cường năng lực tự vệ và hợp tác với các nước đối tác như Hoa Kỳ để ngăn chặn sự xâm lược và bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực”, tuyên bố viết.
Bộ Ngoại giao cũng ra tuyên bố tương tự Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng, lưu ý rằng “Hoa Kỳ từ lâu đã hỗ trợ Đài Loan tăng cường năng lực quốc phòng”.
Một nguồn tin giấu tên am hiểu về đối ngoại nói với CNA rằng Trump đã có cách tiếp cận khác đối với hỗ trợ quân sự nước ngoài, ưu tiên bán vũ khí hơn viện trợ.
Nguồn tin này nói thêm rằng ngay cả khi bài báo của Washington Post là chính xác, Đài Loan cũng không phải là ngoại lệ, nhưng lưu ý rằng hợp tác quốc phòng Đài Loan-Hoa Kỳ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn chứ không hề suy yếu.
(Bài viết của Wen Kuei-hsiang, Wu Shu-wei và Sunny Lai)
Enditem/ASG