Theo Fiona Hill, cố vấn của Tổng thống Donald Trump vào thời điểm đó, các quan chức Nga đã cho biết vào năm 2019 rằng Điện Kremlin sẵn sàng rút lại sự ủng hộ dành cho Nicolás Maduro ở Venezuela để đổi lấy quyền tự do hành động ở Ukraine.
Bà Hill cho biết trong một phiên điều trần trước Quốc hội năm 2019 rằng người Nga đã nhiều lần đưa ra ý tưởng về một “thỏa thuận trao đổi rất kỳ lạ giữa Venezuela và Ukraine”. Những bình luận của bà lại được nhắc đến trong tuần này và được chia sẻ trên mạng xã hội sau chiến dịch bí mật của Mỹ nhằm bắt giữ Maduro.
Hill cho biết Nga đã thúc đẩy ý tưởng này thông qua các bài báo trên truyền thông Nga, trong đó viện dẫn Học thuyết Monroe – một nguyên tắc từ thế kỷ 19, theo đó Mỹ phản đối sự can thiệp của châu Âu vào Tây bán cầu và đổi lại đồng ý không can thiệp vào các vấn đề của châu Âu. Trump đã viện dẫn học thuyết này để biện minh cho sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela.
Mặc dù các quan chức Nga chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị chính thức, nhưng cựu đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, Anatoly Antonov, đã nhiều lần ám chỉ với bà rằng Nga sẵn sàng cho phép Hoa Kỳ hành động theo ý muốn ở Venezuela nếu Hoa Kỳ làm điều tương tự đối với Nga ở châu Âu, bà Hill nói với hãng tin AP tuần này.
“Trước đây, người ta thường bóng gió, kiểu như ‘hay là mình cùng nhau thỏa thuận?’ Nhưng lúc đó chẳng ai (ở Mỹ) quan tâm cả,” Hill nói.
Tháng 4 năm 2019, Trump đã cử Hill – khi đó là cố vấn cấp cao của ông về Nga và châu Âu – đến Moscow để truyền đạt thông điệp đó. Bà cho biết đã nói với các quan chức Nga rằng “Ukraine và Venezuela không có liên quan gì đến nhau”.
Bà cho biết, vào thời điểm đó, Nhà Trắng cùng với các đồng minh đã công nhận lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido là tổng thống lâm thời của nước này.
Nhưng bảy năm sau, tình hình đã khác.
Sau khi lật đổ Maduro, Mỹ tuyên bố sẽ “điều hành” chính sách đối với Venezuela. Ông Trump cũng nhắc lại lời đe dọa chiếm đóng Greenland – một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và là thành viên của liên minh quân sự NATO – và đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Colombia vì đã tạo điều kiện cho việc buôn bán cocaine toàn cầu.
Ông Hill cho biết Điện Kremlin sẽ “vô cùng vui mừng” với ý tưởng rằng các quốc gia lớn – như Nga, Mỹ và Trung Quốc – sẽ có được các phạm vi ảnh hưởng vì điều đó chứng minh “kẻ mạnh thắng thế”.
Hành động của Trump ở Venezuela khiến các đồng minh của Kyiv khó có thể lên án tham vọng của Nga đối với Ukraine là “bất hợp pháp” vì “chúng ta vừa chứng kiến một tình huống mà Mỹ đã chiếm đoạt – hoặc ít nhất là lật đổ chính phủ của một quốc gia khác – bằng cách sử dụng những lời lẽ bịa đặt,” Hill nói với AP.
Chính quyền Trump đã mô tả cuộc đột kích vào Venezuela là một chiến dịch thực thi pháp luật và khẳng định việc bắt giữ Maduro là hợp pháp.
Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến lời kể của Hill.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bình luận về chiến dịch quân sự nhằm lật đổ Maduro, nhưng Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố lên án “hành động gây hấn” của Mỹ.
Trump’s former Russia adviser says Russia offered U.S. free rein in Venezuela in exchange for Ukraine
By The Associated Press
Published: January 06, 2026 at 5:03PM EST
CTV news, Đã xuất bản: Ngày 06 tháng 01 năm 2026, lúc 5:03 chiều giờ EST






































