Cuộc điều tra của Trump về mối quan hệ của Epstein với các đối thủ chính trị có thể chỉ là “bức bình phong”, theo lời Đảng Cộng hòa

0
23
Donald Trump bước lên trực thăng Marine One khi ông rời khỏi Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington D.C., vào thứ Sáu. Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Thomas Massie cho biết động thái này có thể là “nỗ lực cuối cùng” của Trump nhằm ngăn chặn hồ sơ của Epstein bị công khai.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thomas Massie đã chất vấn Donald Trump vào Chủ nhật về việc liệu tổng thống Mỹ có đang thực hiện “nỗ lực cuối cùng” để giữ kín toàn bộ hồ sơ về tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein bằng cách ra lệnh mở một cuộc điều tra mới hay không.

Massie và nghị sĩ Đảng Dân chủ Ro Khanna, hai đại diện Hoa Kỳ dẫn đầu nỗ lực lưỡng đảng nhằm công khai tất cả các hồ sơ do chính phủ nắm giữ, đều nêu lên những lo ngại mới nhất về những hành động gần đây của Nhà Trắng.

Phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC, Massie chỉ trích Trump vì đã ra lệnh cho Tổng chưởng lý Pam Bondi điều tra các đảng viên Dân chủ có liên hệ với Epstein vào thứ Sáu.

Điều này bất chấp các email được Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố vào tuần trước cho thấy Trump đã biết về hành vi của Epstein và Epstein cũng đã tư vấn cho Steve Bannon, một nhân vật chủ chốt trong nhóm Make America Great Again (Maga) của Trump.

“Tổng thống đã nói rằng đây là một trò lừa bịp”, Massie nói, ám chỉ một số tuyên bố mà Trump đã đưa ra để phản ứng lại những lời kêu gọi liên tục yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ. “Ông ấy đã nói thế nhiều tháng rồi. À, giờ ông ấy mới quyết định điều tra một trò lừa bịp, nếu đó là một trò lừa bịp. Và tôi còn một mối lo ngại khác về những cuộc điều tra mà ông ấy đã công bố. Nếu họ đang tiến hành điều tra ở một số lĩnh vực nhất định, những tài liệu đó sẽ không được công bố.

“Vì vậy, đây có thể là một màn hỏa mù lớn, những cuộc điều tra này, để mở ra một loạt các cuộc điều tra, như một nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn việc công bố hồ sơ của Epstein,” ông nói thêm.

Người dẫn chương trình của ABC, Jonathan Karl, đã hỏi Massie về nội dung hồ sơ của Epstein và tại sao Trump lại tỏ ra lo sợ về những gì chúng có thể tiết lộ.

“Bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ nói rằng những hồ sơ này sẽ liên lụy đến Donald Trump,” Massie trả lời. “Và tôi thực sự không nghĩ là sẽ có. Tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng bảo vệ một nhóm bạn bè giàu có và quyền lực, các tỷ phú, các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình, bạn bè trong các mối quan hệ xã hội của mình. Đó là lý thuyết vận hành của tôi về lý do tại sao ông ấy cố gắng hết sức để giữ kín những hồ sơ này.”

Massie cũng cho biết có khả năng hơn 100 Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc công bố hồ sơ Epstein, các tài liệu hiện do Bộ Tư pháp nắm giữ liên quan đến các tội danh bị cáo buộc và khách hàng bị cáo buộc của nhà tài chính kiêm tội phạm tình dục quá cố, khi dự luật này được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện trong tuần này. Ông kêu gọi những người hoài nghi hãy xem xét lại lập trường của mình.

“Tôi muốn nhắc nhở các đồng nghiệp Cộng hòa đang quyết định cách bỏ phiếu: Donald Trump có thể bảo vệ các bạn ở các khu vực bầu cử đỏ ngay bây giờ bằng cách ủng hộ các bạn. Nhưng vào năm 2030, ông ấy sẽ không còn là tổng thống nữa, và các bạn sẽ bỏ phiếu bảo vệ những kẻ ấu dâm nếu các bạn không bỏ phiếu công khai những hồ sơ này, và khi đó tổng thống không thể bảo vệ các bạn. Phiếu bầu này, kỷ lục của phiếu bầu này, sẽ tồn tại lâu hơn cả nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump,” Massie nói.

Trong khi đó, Khanna của California phát biểu ngay sau đó trên chương trình Meet the Press của NBC News rằng nỗ lực này “không phải vì Donald Trump” và khuyến khích tổng thống gặp gỡ các nạn nhân sống sót sau đường dây buôn bán tình dục bị cáo buộc của Epstein và kể từ đó đã lên tiếng.

“Điều chúng tôi yêu cầu là công lý cho những người sống sót,” Khanna nói. “Vì vậy, vấn đề không phải là Donald Trump. Tôi thậm chí không biết Trump đã can thiệp đến mức nào. Có rất nhiều người khác liên quan và họ phải chịu trách nhiệm.”

Ông cũng lưu ý rằng nhiều nạn nhân đã công khai lên tiếng về việc bị lạm dụng sẽ có mặt tại Washington vào thứ Ba, nơi họ dự định yêu cầu gặp Trump.

Epstein đã tự sát trong tù vào năm 2019 khi đang chờ xét xử liên bang tại New York về tội phạm tình dục, trước đó đã thụ án ở Florida vì tội danh này sau khi đàm phán thỏa thuận nhận tội tại đó vào năm 2008. Cộng sự của ông, Ghislaine Maxwell, hiện đang ngồi tù.

Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, cho biết hôm Chủ nhật rằng ông tin rằng cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ giúp chấm dứt những cáo buộc rằng tổng thống có liên quan đến hành vi lạm dụng và buôn bán trẻ em gái vị thành niên của Epstein.

“Họ làm điều này để nhắm vào Tổng thống Trump với giả thuyết rằng ông ấy có liên quan. Ông ấy không có liên quan”, Johnson nói về những người chỉ trích trong chương trình Fox News Sunday.

“Epstein là toàn bộ kế hoạch của họ [Đảng Dân chủ], vì vậy chúng ta sẽ tước vũ khí đó khỏi tay họ”, Johnson nói. “Hãy cứ làm cho xong việc này và tiếp tục. Không có gì phải che giấu cả.”

Tuy nhiên, Thượng viện được cho là khó có thể đạt được sự ủng hộ cần thiết để thông qua dự luật, và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Barrasso, phát biểu trên NBC hôm Chủ nhật, đã từ chối cam kết tổ chức bỏ phiếu ngay cả khi dự luật đang chờ được Hạ viện thông qua.

Nữ dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene của Georgia cũng đã yêu cầu công bố tất cả các tài liệu liên quan đến Epstein, bất chấp việc này gây ra bất đồng với Trump.