FiveStack | 5 tin tức nóng hổi hàng đầu
NGÀY 26 THÁNG 2
TIN TỨC NÓNG HỔI :
Hôm nay, Hillary Clinton đã điều trần kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện tại Chappaqua, New York, trong khi Bill Clinton dự kiến sẽ điều trần vào ngày mai. Bà Clinton yêu cầu phiên điều trần phải công khai, nói với Chủ tịch Comer: “Nếu ông muốn cuộc tranh luận này, hãy để nó diễn ra công khai.” Ông Comer từ chối. Sau đó, Hạ nghị sĩ Lauren Boebert đã vi phạm quy định của ủy ban bằng cách chuyển một bức ảnh từ phiên điều trần kín cho người có ảnh hưởng trong cộng đồng bảo thủ Benny Johnson, người đã đăng tải nó lên mạng, khiến phiên điều trần bị tạm dừng. Lời mở đầu của bà Clinton rất thẳng thắn: “Tôi không hề biết gì về các hoạt động tội phạm của họ. Tôi không nhớ đã từng gặp ông Epstein.” Sau đó, bà đã giáng một đòn chí mạng vào ông Comer, như Dean đã nói, khi lưu ý rằng ủy ban không tổ chức bất kỳ phiên điều trần công khai nào, từ chối cho giới truyền thông tiếp cận, và không một thành viên đảng Cộng hòa nào xuất hiện trong phiên điều trần của Leslie Wexner. Câu hỏi thực sự, như Zev đã nói, là tại sao ủy ban lại thẩm vấn một người không có liên hệ gì với Epstein trong khi người đàn ông có tới 5.400 lần nhắc đến trong hồ sơ vẫn ngồi yên tại Phòng Bầu dục.
5. Người Cuba có vũ trang bị bắn ngoài khơi bờ biển
Một chiếc xuồng cao tốc đăng ký tại Florida chở mười người Cuba có vũ trang đã nổ súng vào Lực lượng Bảo vệ bờ biển Cuba cách bờ biển khoảng một dặm, làm bị thương nặng viên chỉ huy. Lực lượng Cuba đã bắn trả, giết chết bốn người và làm bị thương sáu người. Họ đã thu giữ súng trường tấn công, áo giáp chống đạn và bom xăng. Dean, người đã đưa tin về vụ việc trên Substack, đã so sánh với vụ Vịnh Tonkin, chỉ ra một loạt các vụ xâm phạm, bao gồm cả vụ người Mỹ cắm cờ trên một bãi biển của Mexico từ Thành phố Vũ trụ của Elon Musk. “Họ đang tích cực cố gắng gây chiến với Cuba,” Dean nói, lưu ý rằng lệnh cấm vận dầu mỏ của chính quyền Trump đã làm tê liệt hòn đảo này. Rubio nói rằng ông không có đủ thông tin, điều mà Dean thấy khó tin từ vị Ngoại trưởng người Mỹ gốc Cuba, người đã công khai coi Cuba là mục tiêu tiếp theo.
4. Trump đang thúc đẩy nền kinh tế
Lãi suất thế chấp giảm xuống dưới 6% lần đầu tiên sau ba năm, và Trump đã nhận công lao này trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang. Điều ông không đề cập đến: ông đã ra lệnh cho Freddie Mac và Fannie Mae mua 200 tỷ đô la trái phiếu thế chấp để đẩy lãi suất xuống. “Đó không phải là một động thái thị trường tự do,” Zev giải thích. “Ông ấy chỉ làm điều này để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Đó là một trong những dấu hiệu đầu tiên chúng ta thấy ông ấy đang bơm vào thị trường để thúc đẩy nền kinh tế hoạt động mạnh mẽ nhằm giành chiến thắng vào tháng 11.” Dean so sánh điều đó với việc thủ hiến Ontario phát rượu giá rẻ và phiếu hoàn tiền trước bầu cử. “Đó chỉ là một trò hối lộ được dàn dựng khác,” Dean nói, đồng thời cảnh báo rằng nó thực sự có hiệu quả và đảng Dân chủ không nên cho rằng chiến thắng tháng 11 đã nằm trong tầm tay.
3. Trump lên kế hoạch cho tình trạng khẩn cấp bầu cử.
Một bài báo độc quyền của Washington Post tiết lộ rằng các nhà hoạt động ủng hộ Trump đang phối hợp với Nhà Trắng để lưu hành một dự thảo sắc lệnh hành pháp dài 17 trang, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến cuộc bầu cử, với lý do Trung Quốc đã can thiệp vào năm 2020. Sắc lệnh này sẽ cho phép Trump cấm bỏ phiếu qua thư và máy bỏ phiếu bằng sắc lệnh hành pháp, bỏ qua Quốc hội và Hiến pháp. Đạo luật SAVE đã thất bại tại Thượng viện, vì vậy đây là kế hoạch B. Dean hình dung một bánh xe quay số trong Nhà Trắng đang quay qua các quốc gia bị đổ lỗi: Puerto Rico, Venezuela, Ý, Iran, và giờ là Trung Quốc. “Người Trung Quốc không hề có ý định giúp Biden đắc cử vào năm 2020”, Zev nhận xét, chỉ ra rằng Trung Quốc trải thảm đỏ đón tiếp Trump, chứ không phải đối thủ của ông. Kết hợp với việc thao túng lãi suất thế chấp, hai câu chuyện này cho thấy toàn bộ chiến lược giữa nhiệm kỳ của Trump: thúc đẩy nền kinh tế và gian lận luật lệ.
2. Đảng Dân chủ cho rằng Bộ Tư pháp đang che đậy sự thật
NPR đã xác định hơn 50 trang tài liệu mà Bộ Tư pháp đã giữ lại khỏi hồ sơ Epstein, bao gồm bốn biên bản FBI 302 từ một người phụ nữ đã làm chứng dưới lời thề vào năm 2019 rằng Trump và Epstein đã lạm dụng tình dục cô khi cô từ 13 đến 15 tuổi. Tờ New York Times, Wall Street Journal và hàng chục hãng truyền thông lớn khác hiện đã xác nhận câu chuyện này. Hạ nghị sĩ Robert Garcia gọi đó là một “vụ che đậy của Nhà Trắng” và đã mở một cuộc điều tra song song. “Pam Bondi, theo lệnh của tổng thống, đã tự mình và toàn bộ Bộ Tư pháp và FBI xóa bỏ những tài liệu này khỏi hồ sơ công khai”, Dean nói. “Đây là các biên bản 302. Đây là những lời khai của nạn nhân dưới lời thề.” Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ “xem xét và công bố lại”. Họ đã bị bắt quả tang.
1. Mạng lưới Rothschild-Trump-Epstein
Phân tích mới của Narativ được công bố hôm nay tiết lộ cấu trúc tài chính liên kết Trump và Epstein. Zev đưa tin rằng Wilbur Ross, người điều hành hoạt động phá sản của Rothschild tại Hoa Kỳ trong hai thập kỷ, đã cứu vãn các sòng bạc của Trump ở Atlantic City bằng cách thuyết phục các chủ sở hữu trái phiếu giữ cho Trump nắm quyền kiểm soát. Ba năm trước đó, Nam tước Elie de Rothschild đã đích thân giới thiệu Epstein với Leslie Wexner. Cả hai người sau đó đều làm việc tại cùng một ngân hàng trong nhiều thập kỷ. Ghế tại Bộ Thương mại được chuyển từ người của Rothschild là Ross sang người của Epstein là Howard Lutnick, người có bức ảnh chụp cùng Epstein và hai con trai của ông ta trên đảo Little St. James đã xuất hiện trong chương trình. Các email mới được phát hiện từ hồ sơ của Epstein cho thấy Epstein tuyên bố mình là hậu duệ của dòng họ ngân hàng Ritter von Epstein ở Vienna những năm 1870, một tuyên bố được chính Rothschild chấp nhận mà không hề nghi ngờ. “Không ai đặt ra những câu hỏi đó,” Zev nói. “Họ thực sự không lo lắng về đường dây tội phạm có tổ chức buôn bán trẻ em gái vị thành niên. Họ đang cố gắng ghi điểm trước đảng Dân chủ.”
Vợ chồng Clinton ra làm chứng trong khi Trump lẩn trốn. Năm mươi trang tài liệu biến mất. Mạng lưới tài chính vẫn vô hình. Và ủy ban đặt câu hỏi đang tìm kiếm khắp mọi nơi trừ nơi bằng chứng chỉ ra.




































