
HOUSTON, ngày 5 tháng 1 (Reuters) – Chevron (CVX.N), công ty dầu khí lớn duy nhất của Mỹ hoạt động tại Venezuela, đang yêu cầu nhân viên quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này khi hoạt động xuất khẩu dầu thô sang Mỹ được nối lại và công ty đang cố gắng đảm bảo hoạt động bình thường, theo một nguồn tin và dữ liệu vận chuyển.
Công ty đã yêu cầu khoảng 20 nhân viên thuộc bộ phận Venezuela, những người đã ở nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ, trở lại vị trí làm việc sau khi các chuyến bay quốc tế bắt đầu hoạt động trở lại, một nguồn tin thân cận với hoạt động của công ty cho biết.
Việc vận chuyển vào Venezuela đã bị đình trệ trong tháng qua giữa bối cảnh lực lượng Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực, đỉnh điểm là việc bắt giữ Nicolas Maduro và vợ ông vào thứ Bảy.
Một tàu chở dầu do Chevron thuê, chở khoảng 300.000 thùng dầu thô nặng của Venezuela hướng đến bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ, đã rời khỏi vùng biển của quốc gia thành viên OPEC này vào thứ Hai, dữ liệu vận chuyển cho thấy. Công ty đã không xuất khẩu bất kỳ lô hàng nào kể từ ngày 1 tháng 1.
Chevron đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Hôm Chủ nhật, công ty cho biết vẫn tập trung vào sự an toàn và phúc lợi của nhân viên, cũng như sự toàn vẹn của tài sản. “Chúng tôi tiếp tục hoạt động hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan,” Chevron cho biết.
Công ty dầu khí lớn có trụ sở tại Houston này, được Mỹ cho phép hoạt động tại quốc gia này và xuất khẩu dầu bất chấp các lệnh trừng phạt, là công ty duy nhất có thể vận chuyển dầu từ Venezuela gần như không bị gián đoạn kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa dầu mỏ vào tháng trước. Ông Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng “lệnh cấm vận dầu mỏ” vẫn có hiệu lực đầy đủ.
Việc nhân viên của Chevron trở lại và hoạt động xuất khẩu dầu được nối lại phù hợp với chiến lược của công ty nhằm nối lại hoạt động kinh doanh bình thường ở Venezuela bất chấp tình trạng bất ổn chính trị đang diễn ra, và đảm bảo sự liên tục của sản lượng và xuất khẩu dầu, điều rất quan trọng đối với Chevron để tiếp tục thu hồi các khoản nợ tồn đọng ở quốc gia này, nguồn tin cho biết.
Công ty dầu khí nhà nước PDVSA trong những ngày gần đây đã tăng áp lực lên nhiều đối tác liên doanh của mình, bao gồm cả Chevron, để cắt giảm sản lượng dầu thô khi lượng dầu tồn kho trên bờ và trên biển đang tăng lên giữa bối cảnh hoạt động xuất khẩu gần như tê liệt hoàn toàn kể từ giữa tháng 12. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết, kho chứa tại hai dự án lớn nhất của Chevron ở Venezuela – Petropiar và Petroboscan – vẫn chưa đầy, tạo điều kiện cho công ty tránh được việc cắt giảm sản lượng ngay lập tức.
Tính đến thứ Hai, sản lượng của Chevron tại cả hai dự án trong tháng này đạt khoảng 240.000 thùng mỗi ngày, gần mức công suất tối đa, người này cho biết thêm.
Hoạt động trơn tru của Chevron tại Venezuela, nơi mà trong những năm gần đây đã trở thành đối tác liên doanh chính của PDVSA, giữa bối cảnh bất ổn chính trị sâu sắc của đất nước, trái ngược hoàn toàn với tình hình của công ty nhà nước này.
PDVSA đang phải vật lộn để duy trì hoạt động sản xuất dầu, lọc dầu và thương mại trong bối cảnh tồn kho tăng cao, buộc phải giảm giá và xuất khẩu giảm mạnh.
Trong một diễn biến tích cực đối với công ty, PDVSA và các bên trung gian vận chuyển dầu của họ đến châu Á đã có thể đưa khoảng một chục tàu chở dầu bị trừng phạt chở dầu và nhiên liệu của Venezuela ra khỏi cảng vào đầu tháng Giêng bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ, theo dữ liệu vận chuyển và các nguồn tin bao gồm TankerTrackers.com.
Hiện chưa rõ các tàu này đang hướng đến đâu và liệu chúng có thể đến được điểm đến dự kiến hay không.
Bài báo của Marianna Parraga và Sheila Dang tại Houston; Biên tập bởi Liz Hampton, Nathan Crooks, Chizu Nomiyama và Nia Williams
Reuters





































