Chân dung các lãnh đạo Cộng hoà giữa khủng hoảng: Khi Quốc hội nghỉ, dân mất lương

0
12
Majorie Taylor Greene vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch của Mike Johnson

Giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ rơi vào đợt đóng cửa kéo dài, một cuộc đối đầu gay gắt bùng nổ ngay trong nội bộ đảng Cộng hoà. Dân biểu Marjorie Taylor Greene (MTG) công khai chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vì để các dân biểu “nghỉ phép” trong khi hàng triệu nhân viên liên bang bị tạm ngưng lương và chương trình SNAP của 42 triệu người nghèo có nguy cơ bị gián đoạn.

“Thật là một nỗi ô nhục khi chúng ta không làm việc trong khi đất nước đang khủng hoảng,” Greene nói trong một cuộc họp kín của phe Cộng hoà, theo Fox NewsABC News. Cơn giận dữ này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khi kênh Democratic Wins Media ví cuộc cãi vã này như “một rạp xiếc với bảng lương đều đặn”.

Trong khi đó, công chúng chứng kiến sự đối lập trần trụi: các nghị sĩ vẫn nhận đủ lương, nhiều người xuất hiện trong các kỳ nghỉ hoặc sự kiện riêng, còn hàng trăm nghìn công chức liên bang bị buộc nghỉ không lương. Cảnh “nghỉ việc tập thể có trả lương” ngay giữa khủng hoảng đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích rằng đảng Cộng hoà đặt ưu tiên chính trị và hình ảnh lên trên trách nhiệm điều hành.

Cưỡi ngựa ở Argentina và Ecuador. Máy bay phản lực tư nhân. Biệt thự của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển bên sông Potomac của Kristi Noem

Không chỉ MTG, nhiều dân biểu Cộng hoà ôn hoà cũng bày tỏ bất mãn với chiến lược “đóng băng Quốc hội” của Johnson — người đang cố gắng tránh các cuộc bỏ phiếu có thể gây chia rẽ nội bộ hoặc ảnh hưởng đến Tổng thống Trump. Nhưng hậu quả là chính quyền không thể thông qua ngân sách, phúc lợi xã hội bị treo, và niềm tin công chúng tiếp tục sụt giảm.

Từ các cuộc “nghỉ phép chính trị” đến những lời công kích nội bộ, hình ảnh của đảng Cộng hoà hiện lên rối ren, kiêu ngạo và xa rời đời sống thực tế. Trong khi người dân Mỹ lo trả tiền thuê nhà và bữa ăn hằng ngày, những người nắm quyền lại bận đấu đá và đổ lỗi.

➡️ Một chính phủ vắng mặt trong lúc dân cần — đó không phải là tự do, mà là thất trách.