Lưu Thuỷ Hương
Năm 2024, nhà đối lập Điện Kremlin Alexei Nawalny qua đời trong một nhà tù Nga. Nay, vợ ông – bà Julia Nawalnaja – tuyên bố chồng mình khi đó đã bị đầu độc. Bà dựa vào hai báo cáo xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Tagesschau, 17/09/2025; Theo lời Julia Nawalnaja trong một video đăng trên YouTube, các phòng thí nghiệm ở hai quốc gia khác nhau đã phân tích những mẫu sinh học được bí mật đưa ra khỏi Nga. Những mẫu này do người thân cận của Nawalny lén lấy trước khi an táng và mang ra nước ngoài.
Cả hai phòng thí nghiệm đều đi đến kết luận: “Alexei đã bị sát hại, cụ thể là bị đầu độc”, Nawalnaja nói trong video. Tuy nhiên, bà không tiết lộ tên các phòng thí nghiệm, cũng như các quốc gia thực hiện phân tích. Các chi tiết cụ thể của kết quả – ví dụ loại chất độc được sử dụng – cũng không được công bố. Cũng chưa rõ ai đã ủy quyền cho các phòng thí nghiệm thực hiện những phân tích này.
Theo bà, các phòng thí nghiệm chưa công bố kết quả “vì những cân nhắc chính trị”. Nawalnaja kêu gọi họ hãy công khai:
“Đừng vì bất kỳ lý do ‘cao cả’ nào mà tìm cách xoa dịu Putin. Ông ta sẽ không bao giờ dịu đi. Trong khi các vị im lặng, ông ta vẫn không ngừng hành động”, bà nói.
NHÀ ĐỐI LẬP NỔI TIẾNG NHẤT NƯỚC NGA
Alexei Nawalny là nhân vật đối lập nổi tiếng nhất chống lại Putin ở Nga. Tháng 8/2020, ông suýt chết trong một vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Khi đó, ông cáo buộc cơ quan mật vụ Nga FSB đứng sau. Nhờ sự can thiệp của Julia Nawalnaja, ông được chuyển sang Đức và điều trị tại bệnh viện Charité ở Berlin.
Ngay khi trở về Nga tháng 1/2021, Nawalny bị nhà chức trách bắt giữ. Ban đầu ông bị cáo buộc vi phạm quy định báo cáo từ một vụ án trước đó. Sau đó, hệ thống tư pháp Nga tiếp tục khởi tố thêm nhiều vụ khác – trong đó có cáo buộc “cực đoan” – và kết án ông nhiều năm tù.
Ở nước ngoài, các vụ án này bị coi là mang động cơ chính trị. Nawalny bị giam tại một nhà tù ở phía bắc Vòng Bắc Cực, nơi ông qua đời tháng 2/2024 ở tuổi 47. Giới chức Nga khẳng định nguyên nhân là “tự nhiên”. Nhưng các nhà phê bình và nhiều chính phủ phương Tây tin rằng đây là một vụ sát hại có chủ đích.
