Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo Bộ Tư pháp phải công bố tất cả hồ sơ về Epstein có đề cập đến Trump

0
3

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang gây áp lực lên Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ Tư pháp để công bố tất cả hồ sơ liên quan đến kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein có đề cập đến tên Tổng thống Trump, cảnh báo rằng vấn đề này sẽ không biến mất cho đến khi có sự minh bạch hoàn toàn.

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang thúc giục Bộ Tư pháp tuân thủ đầy đủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein sau khi truyền thông đưa tin rằng bộ này chưa công bố các hồ sơ chi tiết về những cáo buộc mà một phụ nữ đưa ra vào năm 2019 chống lại cả Epstein và Trump, liên quan đến một vụ việc từ những năm 1980.

Đảng Cộng hòa đang ở thế phòng thủ khi Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer (New York) tuyên bố rằng đảng Dân chủ sẽ sử dụng mọi chiến thuật có thể để buộc công bố các hồ sơ bị thiếu.

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa muốn Bộ Tư pháp chủ động giải quyết vấn đề bằng cách công bố bất kỳ hồ sơ nào đề cập đến Trump mà các quan chức có thể đã giữ lại do tính chất nhạy cảm hoặc chưa được xác minh của chúng.

“Hãy công bố các tài liệu. Hãy xóa tên các nạn nhân. Đừng công bố ảnh, dù là ảnh khỏa thân hay ảnh khác, của trẻ vị thành niên. Hãy công bố các tài liệu. Vụ việc này sẽ không lắng xuống cho đến khi có sự tiết lộ đầy đủ,” Thượng nghị sĩ John Kennedy (Đảng Cộng hòa, bang Louisiana), thành viên Ủy ban Tư pháp, nói.

Khi được hỏi về việc liệu chính quyền có nên giữ lại những cáo buộc chưa được xác minh mà một phụ nữ đưa ra chống lại Trump trong một số cuộc phỏng vấn với FBI hay không, Kennedy trả lời: “Tôi không biết phải nói thế nào khác: Hãy công bố các tài liệu.”

Mặc dù ông nói rằng Bộ Tư pháp nên sử dụng một số “quyền tự quyết” một cách “thiện chí”, ông khuyên các quan chức nên nỗ lực hướng tới sự minh bạch tối đa.

“Vụ việc này sẽ không lắng xuống cho đến khi có sự tiết lộ đầy đủ và người dân Mỹ muốn biết, và họ có quyền được biết, Epstein đã buôn bán những phụ nữ này cho ai… và tại sao họ không bị truy tố,” Kennedy nói.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp đã giữ lại các tài liệu đề cập đến Trump, Thượng nghị sĩ Susan Collins (Đảng Cộng hòa – Maine) cho biết điều đó dường như mâu thuẫn với ý định của Quốc hội khi thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein với số phiếu áp đảo.

“Tôi không biết hoàn cảnh cụ thể như thế nào và liệu có lý do chính đáng nào cho việc biên tập lại hoặc giữ lại tài liệu hay không khi ông ấy đang tại chức, nhưng điều đó dường như trái ngược với ý định của luật,” bà nói.

Khi được hỏi về những tài liệu bị mất có đề cập đến tên ông Trump, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley (đảng Cộng hòa, bang Iowa) cho biết luật được Quốc hội thông qua năm ngoái rất rõ ràng, Bộ Tư pháp nên công bố tất cả các tài liệu liên quan đến Epstein.

“Tôi nghĩ khi chúng ta thông qua một đạo luật quy định rằng tất cả các tài liệu cần phải được công bố, thì theo tôi, tất cả các tài liệu cần phải được công bố,” Grassley nói.

Thượng nghị sĩ kỳ cựu đến từ Iowa cho biết ông chưa quyết định liệu có tổ chức phiên điều trần về việc Bộ Tư pháp tuân thủ luật hay không.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina), một thành viên khác của Ủy ban Tư pháp, cho biết sẽ rất “đáng lo ngại” nếu Bộ Tư pháp giữ lại các tài liệu về Epstein có đề cập đến Trump.

“Nếu điều đó thực sự đúng, thì đó là điều đáng lo ngại. Trừ khi nó phù hợp với cùng một tiêu chí như mọi người khác…”, ông nói. “Tôi đã nghe các báo cáo nhưng tôi chưa chắc chắn.”

Tuần này, tờ New York Times và các phương tiện truyền thông khác đưa tin rằng các tài liệu liên quan đến Epstein do Bộ Tư pháp công bố không bao gồm các bản ghi nhớ của FBI tóm tắt các cuộc phỏng vấn với một người phụ nữ tuyên bố rằng bà đã bị Trump và Epstein tấn công tình dục vào những năm 1980, khi bà còn là vị thành niên.

Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Trump không làm gì sai trái liên quan đến Epstein, và Bộ Tư pháp trước đó đã mô tả các cáo buộc này là không có cơ sở.

Các bản ghi nhớ bị thiếu được liệt kê trong một mục lục được Bộ Tư pháp công bố công khai, cho thấy FBI đã tiến hành bốn cuộc phỏng vấn liên quan đến lời khai của người phụ nữ và viết các bản tóm tắt riêng biệt về chúng.

Các ghi chú phỏng vấn liên quan đến cuộc điều tra cũng không được công bố.

Bộ Tư pháp đã phản hồi lại tờ Times trong một tuyên bố khẳng định rằng “những tài liệu duy nhất bị giữ lại là những tài liệu được bảo mật hoặc bản sao” và sau đó nói thêm rằng các tài liệu có thể đã bị giữ lại vì “một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra”.

Vào tối thứ Tư, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ xem xét lại các hồ sơ để xem liệu có bất kỳ tài liệu nào đáng lẽ phải được công bố đã bị giữ lại hay không.

“Một số cá nhân và hãng tin gần đây đã chỉ ra các tập tin liên quan đến tài liệu được cung cấp cho Ghislaine Maxwell trong quá trình điều tra vụ án hình sự của bà, mà họ cho rằng dường như đã bị thất lạc,” tuyên bố hôm thứ Tư cho biết.

“Cũng như tất cả các tài liệu đã được công chúng chỉ ra, Bộ Tư pháp hiện đang xem xét các tập tin thuộc loại tài liệu đó. Nếu bất kỳ tài liệu nào được phát hiện đã bị gắn thẻ không đúng cách trong quá trình xem xét và đáp ứng các quy định của Đạo luật, Bộ Tư pháp tất nhiên sẽ công bố nó, phù hợp với luật pháp.”

Nhà báo độc lập Roger Sollenberger là người đầu tiên đưa tin về các trang tài liệu bị thiếu.

Thượng nghị sĩ Joni Ernst (Đảng Cộng hòa – Iowa) cho biết bà chưa theo dõi sát sao việc Bộ Tư pháp tuân thủ luật pháp nhưng nói thêm rằng bà muốn “xem xét” vấn đề này.

“Tôi nghĩ rằng họ đã công bố tất cả các tập tin. Vì vậy, đây chắc chắn là điều tôi muốn xem xét vì tôi nghĩ Quốc hội nói chung đã thực sự cho rằng chúng ta cần sự rõ ràng về vấn đề này,” bà nói.

Thượng nghị sĩ Schumer cùng một số thượng nghị sĩ Dân chủ khác đã tham dự một cuộc họp báo tại Điện Capitol hôm thứ Năm, cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này cho đến khi Bộ Tư pháp công bố tất cả các hồ sơ về Epstein mà họ đang nắm giữ, bao gồm tất cả các tài liệu đề cập đến tổng thống.

“Luật pháp yêu cầu Bộ Tư pháp phải công bố tất cả các hồ sơ, không chỉ một số hồ sơ, không chỉ những hồ sơ mà họ chọn lọc và muốn công bố,” Schumer nói hôm thứ Năm. “Hãy để tôi nói thẳng, đang có một vụ che đậy quy mô lớn diễn ra trong Bộ Tư pháp để bảo vệ Donald Trump và những người có liên quan đến Jeffrey Epstein.”

Schumer cho biết các đảng viên Dân chủ đang làm việc với các luật sư của nạn nhân và các chuyên gia pháp lý để thúc đẩy việc công bố thêm các tài liệu.

“Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi, đây là một nỗ lực giám sát toàn diện. Chúng tôi sẽ theo đuổi mọi manh mối, chúng tôi sẽ truy tìm mọi hướng đi. Chúng tôi sẽ nói chuyện với những người tố giác,” ông tuyên bố.

Một nhóm các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ dự định sẽ đến Bộ Tư pháp “trong những ngày tới” để xem xét các hồ sơ Epstein chưa được biên tập.

“Pam Bondi nên lắng nghe cẩn thận, sự thật sẽ được phơi bày,” Schumer nói. “Đảng Dân chủ sẽ buộc Pam Bondi và tất cả những người liên quan tại Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm về vụ che đậy này.”

Đảng Dân chủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp và FBI bảo quản tất cả các hồ sơ liên quan đến các quyết định về việc biên tập và giữ lại các tài liệu liên quan đến Epstein.

Dân biểu Robert Garcia (D-Calif.), thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng Bộ Tư pháp “dường như đã giữ lại bất hợp pháp các cuộc phỏng vấn của FBI” với người phụ nữ đã đưa ra cáo buộc chống lại Trump.

Garcia cam kết sẽ mở một cuộc điều tra về vấn đề này.