
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2025, lúc 3:01 sáng theo giờ PDT
Bài viết của Tim Reid
WASHINGTON (Reuters) – Kể từ tháng 2, một bức chân dung lớn, tươi cười của Ronald Reagan đã hiện lên lờ mờ trong Phòng Bầu dục, dõi theo Donald Trump mỗi khi ông ngồi sau chiếc Bàn Kiên định, vốn được các tổng thống Hoa Kỳ sử dụng từ lâu.
Bức tranh – do Quỹ & Viện Tổng thống Ronald Reagan cung cấp và được Trump trưng bày như một lời tri ân dành cho cựu tổng thống Đảng Cộng hòa – thể hiện sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, theo các cựu thành viên Đảng Cộng hòa và các nhà sử học, mối quan hệ này còn căng thẳng hơn: Mối quan hệ giữa Trump và Reagan vừa mang tính cạnh tranh vừa mang tính tôn kính.
Họ chỉ ra quyết định đột ngột của Trump hôm thứ Năm về việc tạm dừng các cuộc đàm phán thương mại với Canada sau khi chính quyền tỉnh Ontario phát sóng một quảng cáo chống thuế quan trích dẫn chính lời của Reagan để chỉ trích Trump – bằng chứng, họ lập luận, cho thấy di sản của Reagan vẫn còn ảnh hưởng đến người hiện đang giữ chức vụ tại Phòng Bầu dục.
Trong thập kỷ qua, Trump đã tái thiết Đảng Cộng hòa theo hình ảnh của riêng mình, định hình lại một đảng từng gắn liền với thương mại tự do, liên minh toàn cầu và chính sách đối ngoại cứng rắn thành một đảng tập trung vào chủ nghĩa dân tộc và lòng trung thành cá nhân của ông.
Nhưng Reagan, người đã qua đời năm 2004 ở tuổi 93 và rời nhiệm sở hơn ba thập kỷ trước, vẫn là một biểu tượng bảo thủ đối với nhiều người Mỹ. Mặc dù Đảng Cộng hòa đã chuyển sang cánh hữu hơn trong những năm gần đây, nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa vẫn thận trọng không xa lánh Reagan vì di sản của ông vẫn được nhiều người bảo thủ kính trọng.
ĐẢNG CỘNG HÒA TÔN KÍNH REAGAN
Reagan, người giữ chức tổng thống từ năm 1981 đến năm 1989, đã thúc đẩy thương mại tự do, đạt được cải cách nhập cư, tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với NATO và thường xuyên thỏa hiệp với Đảng Dân chủ – những chính sách mà Trump phần lớn phản đối, theo Charlie Black, một chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng hòa, người đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống của Reagan vào các năm 1976, 1980 và 1984.
“Đối với hầu hết những người Cộng hòa và nhiều người Mỹ khác, Reagan là chuẩn mực vàng. Ông ấy là vị tổng thống vĩ đại nhất và trở thành hình mẫu về chính sách cho những gì Đảng Cộng hòa đại diện”, Black, người từng chỉ trích Trump trong quá khứ, cho biết.
Quảng cáo của Canada được phát sóng trên truyền hình Mỹ đã sử dụng video trong đó Reagan nói rằng thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài gây ra mất việc làm và chiến tranh thương mại. Việc sử dụng thuế quan là một chính sách quan trọng của Trump, và Black nói rằng quảng cáo này “rõ ràng đã chạm đến điểm yếu của Trump”.
Video sử dụng năm câu hoàn chỉnh từ một trong những bài phát biểu hàng tuần của Reagan năm 1987, được ghép lại với nhau một cách không theo trình tự.
Quảng cáo không đề cập đến việc Reagan sử dụng bài phát biểu này để giải thích rằng thuế quan do chính quyền của ông áp đặt lên Nhật Bản nên được coi là một ngoại lệ không thể tránh khỏi đối với niềm tin cơ bản của ông rằng thương mại tự do là chìa khóa cho sự thịnh vượng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump đã gọi quảng cáo này là gian lận, và ông đã dừng các cuộc đàm phán thương mại với chính phủ liên bang Canada.
Quỹ Tổng thống Ronald Reagan cho biết quảng cáo đã sử dụng “âm thanh và hình ảnh có chọn lọc” và đang xem xét các lựa chọn pháp lý.
Stu Rothenberg, một nhà phân tích chính trị kỳ cựu, phi đảng phái, cho biết quảng cáo này có thể đã khiến Trump lo lắng vì rất nhiều đảng viên Cộng hòa vẫn còn mối quan hệ sâu sắc với Reagan.
Tuy nhiên, Rothenberg cho biết, quyền lực của Trump đối với Đảng Cộng hòa là tuyệt đối đến mức “Trump không có gì phải lo lắng”. Tuy nhiên, Rothenberg nói thêm, ở Reagan, “Trump có thể lo lắng rằng ông có một đối thủ cạnh tranh trong đảng”, điều này được thể hiện qua phản ứng của ông đối với quảng cáo.
Mặc dù Trump ủng hộ chủ nghĩa dân túy, ông và Reagan có chung một số niềm tin cơ bản, bao gồm thuế suất thấp hơn, chính phủ tinh gọn hơn, quân đội hùng mạnh và ít quy định hơn đối với doanh nghiệp.
Timothy Naftali, một sử gia về tổng thống tại Đại học Columbia, cho biết di sản của Reagan là một vấn đề đối với Trump bởi vì trong khi Reagan tin tưởng vào các liên minh quốc tế và thương mại tự do, Trump thì không.
“Quảng cáo không đúng lúc này – xuất hiện giữa lúc các cuộc đàm phán nhạy cảm giữa Washington và Ottawa – đã nhấn mạnh Trump không giống Reagan như thế nào”, Naftali nói.
Kush Desai, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói với Reuters trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump và Tổng thống Reagan đều tin tưởng vào thương mại công bằng. Điểm khác biệt là Tổng thống Trump nhậm chức sau nhiều thập kỷ bất lực của các chính trị gia Washington, những người đã khoanh tay đứng nhìn các nước ngoài làm suy yếu các ngành công nghiệp và cộng đồng của Mỹ.”
Quảng cáo được phát sóng nhiều hơn vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, có khả năng làm bùng phát căng thẳng.
Doug Ford, thủ hiến Ontario, cho biết hôm thứ Sáu rằng chính phủ của ông sẽ phát sóng quảng cáo này trong hai trận đấu đầu tiên của Giải bóng chày Nhà nghề Mỹ (MLB) World Series tại Toronto, một trận đấu giữa Canada và Mỹ giữa Toronto Blue Jays và Los Angeles Dodgers. Ford cho biết ông sẽ tạm dừng phát sóng quảng cáo vào thứ Hai.
Việc phát sóng chương trình này trong một sự kiện thể thao lớn được hàng triệu người Mỹ theo dõi có thể khiến Trump càng thêm tức giận.
“Chúng tôi đã đạt được mục tiêu, tiếp cận được khán giả Mỹ ở mức độ cao nhất”, Ford nói.
(Bài viết của Tim Reid; Biên tập: Ross Colvin và Will Dunham)

































