
Một cuộc điều tra của NPR cho thấy Bộ Tư pháp đã giữ lại một số hồ sơ liên quan đến Epstein và cáo buộc Tổng thống Trump lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Bộ này cũng đã xóa một số tài liệu khỏi cơ sở dữ liệu công khai, nơi các cáo buộc chống lại Jeffrey Epstein cũng đề cập đến Trump.
Một số hồ sơ không được công khai mặc dù luật pháp yêu cầu phải công bố chúng. Chúng bao gồm hơn 50 trang ghi chép các cuộc phỏng vấn của FBI, cũng như ghi chú từ các cuộc trò chuyện với một người phụ nữ đã cáo buộc Trump lạm dụng tình dục nhiều thập kỷ trước khi bà còn là trẻ vị thành niên.
NPR đã xem xét nhiều bộ số sê-ri duy nhất xuất hiện trước và sau các trang được đề cập, được đóng dấu trên các tài liệu trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Epstein, hồ sơ vụ án của FBI, email và nhật ký tài liệu khám phá trong đợt tài liệu mới nhất được công bố vào cuối tháng Giêng. Cuộc điều tra của NPR đã tìm thấy hàng chục trang dường như được Bộ Tư pháp lập danh mục nhưng không được chia sẻ công khai.
Bộ Tư pháp từ chối trả lời chính thức các câu hỏi của NPR về những hồ sơ cụ thể này, nội dung của chúng và lý do tại sao chúng không được công bố. Sau khi bài báo được đăng tải, Bộ Tư pháp đã liên hệ với NPR, bày tỏ sự không đồng tình với cách thức trả lời các câu hỏi của NPR. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Natalie Baldassarre nhắc lại lập trường của Bộ Tư pháp rằng bất kỳ tài liệu nào không được công bố đều thuộc diện đặc quyền, là bản sao hoặc liên quan đến một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.
Sau khi NPR đưa tin, thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát Hạ viện, Dân biểu Robert Garcia, đảng Dân chủ, bang California, đã đưa ra tuyên bố về các tập tin bị mất.
“Hôm qua, tôi đã xem xét các nhật ký bằng chứng chưa được biên tập tại Bộ Tư pháp. Các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát có thể xác nhận rằng Bộ Tư pháp dường như đã giữ lại bất hợp pháp các cuộc phỏng vấn của FBI với nạn nhân này, người đã cáo buộc Tổng thống Trump phạm những tội ác tàn bạo,” Garcia tuyên bố.
Các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã và đang điều tra cáo buộc này chống lại tổng thống và giờ sẽ mở một cuộc điều tra song song về quyết định của Bộ Tư pháp không công bố những tài liệu cụ thể này.
Các tập tin khác bị xóa khỏi tầm nhìn công chúng liên quan đến một người phụ nữ khác, người là nhân chứng quan trọng cho bên công tố trong phiên tòa hình sự xét xử đồng phạm của Epstein, Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục. Maxwell đang tìm kiếm sự ân xá từ Trump.
Một số tài liệu đó đã bị gỡ xuống và đưa trở lại trực tuyến trong thời gian ngắn vào tuần trước, trong khi những tài liệu khác vẫn bị ẩn, theo so sánh của NPR giữa bộ dữ liệu ban đầu từ ngày 30 tháng 1 với siêu dữ liệu tài liệu của các tập tin đó hiện có trên trang web của Bộ Tư pháp.
NPR không nêu tên các nạn nhân của lạm dụng tình dục.
Khi được hỏi về những trang tài liệu bị mất và những cáo buộc chống lại tổng thống, một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói với NPR rằng ông Trump “đã làm nhiều hơn cho các nạn nhân của Epstein hơn bất kỳ ai trước đây.”
“Giống như Tổng thống Trump đã nói, ông ấy hoàn toàn được minh oan về mọi thứ liên quan đến Epstein,” phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson nói với NPR trong một tuyên bố. “Và bằng việc công bố hàng nghìn trang tài liệu, hợp tác với yêu cầu triệu tập của Ủy ban Giám sát Hạ viện, ký Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, và kêu gọi điều tra thêm về những người bạn Dân chủ của Epstein, Tổng thống Trump đã làm nhiều hơn cho các nạn nhân của Epstein hơn bất kỳ ai trước đây. Trong khi đó, các đảng viên Dân chủ như Hakeem Jeffries và Stacey Plaskett vẫn chưa giải thích tại sao họ lại xin tiền và gặp gỡ Epstein sau khi ông ta bị kết tội phạm tội tình dục.”
Trước đó, Nhà Trắng đã dẫn lại một tuyên bố từ Bộ Tư pháp cho rằng các hồ sơ Epstein chứa “những tuyên bố không đúng sự thật và giật gân” về tổng thống.
Trong một bức thư gửi các thành viên Quốc hội ngày 14 tháng 2, được Politico đưa tin đầu tiên, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche khẳng định rằng không có hồ sơ nào bị giữ lại hoặc chỉnh sửa “vì lý do gây xấu hổ, tổn hại danh tiếng hoặc nhạy cảm chính trị, bao gồm cả đối với bất kỳ quan chức chính phủ, nhân vật công chúng hoặc quan chức nước ngoài nào.”
Người phụ nữ đầu tiên cáo buộc Trump lạm dụng tình dục
Theo các tài liệu mới được công bố, FBI đã lưu hành nội bộ các cáo buộc liên quan đến Epstein có nhắc đến Trump vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2025. Danh sách này, được thu thập từ Trung tâm Điều hành Mối đe dọa Quốc gia của FBI, bao gồm nhiều cáo buộc gây sốc. Các đặc vụ đã đánh dấu hầu hết các cáo buộc là không thể xác minh hoặc không đáng tin cậy.
Nhưng một thông tin đầu tiên đã được gửi đến văn phòng FBI ở Washington với mục đích sắp xếp một cuộc phỏng vấn với người tố cáo. Thông tin đầu tiên này được đưa vào một bản trình chiếu PowerPoint nội bộ nêu chi tiết “những cái tên nổi bật” trong các cuộc điều tra Epstein và Maxwell vào mùa thu năm ngoái.
Người phụ nữ trực tiếp nêu tên Trump trong cáo buộc lạm dụng tình dục cho biết, vào khoảng năm 1983, khi bà khoảng 13 tuổi, Epstein đã giới thiệu bà với Trump, “người sau đó đã ép đầu bà xuống dương vật trần truồng của mình và bà đã cắn vào đó. Đáp lại, Trump đã đấm vào đầu bà và đuổi bà ra ngoài.”
Trong số hơn 3 triệu trang tài liệu được Bộ Tư pháp công bố trong những tháng gần đây, cáo buộc cụ thể này chống lại Trump chỉ xuất hiện trong bản sao danh sách các cáo buộc của FBI và bản trình chiếu của Bộ Tư pháp.
Nhưng việc xem xét nhật ký hồ sơ vụ án của FBI và các tài liệu điều tra được chuyển giao cho Maxwell và luật sư của bà trong vụ án hình sự chống lại bà cho thấy một nguồn gốc có thể của lời cáo buộc – và mức độ nghiêm trọng mà các nhà điều tra đã xem xét nó.
FBI đã phỏng vấn người tố cáo Trump và Epstein này bốn lần. Đó là theo “Báo cáo nối tiếp” của FBI và danh sách Tài liệu Nhân chứng Không Ra làm chứng trong vụ án Maxwell cũng được công bố theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein.
Chỉ có cuộc phỏng vấn đầu tiên, được tiến hành vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, là có trong cơ sở dữ liệu công khai. Cuộc phỏng vấn đó không đề cập đến Trump.
Trong số 15 tài liệu được liệt kê trong nhật ký tài liệu điều tra của Maxwell đối với người tố cáo đầu tiên này, chỉ có bảy tài liệu có trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Epstein. Những tài liệu bị thiếu cũng bao gồm các ghi chú đi kèm với ba cuộc phỏng vấn. Sự khác biệt trong hồ sơ của người tố cáo Trump lần đầu tiên được nhà báo độc lập Roger Sollenberger đưa tin.
Theo đánh giá của NPR về ba bộ số sê-ri khác nhau được đóng dấu trên các tập tin, dường như có 53 trang tài liệu phỏng vấn và ghi chú bị thiếu trong cơ sở dữ liệu Epstein công khai.
Trong tài liệu phỏng vấn đầu tiên, người phụ nữ đã kể về những cách thức Epstein lạm dụng cô khi còn nhỏ và, để nhận dạng ông ta cho các nhà điều tra, đã cho xem một bức ảnh đã được cắt xén của nhà tài chính tai tiếng này. Luật sư của cô cho biết bức ảnh đã được cắt xén vì cô “lo ngại việc liên lụy thêm những cá nhân khác, đặc biệt là bất kỳ ai nổi tiếng, vì sợ bị trả thù.”
Các đặc vụ FBI lưu ý rằng đó là một “bức ảnh được lan truyền rộng rãi” của Epstein với Trump.
Một người phụ nữ có thông tin tiểu sử và mô tả về hành vi lạm dụng của Epstein được tìm thấy trong cuộc phỏng vấn của FBI cũng trùng khớp với các chi tiết từ một vụ kiện của nạn nhân. Trong hồ sơ tháng 12 năm 2019, “Jane Doe 4” không đề cập đến Trump, và người phụ nữ này đã tự nguyện rút lại các khiếu nại của mình chống lại tài sản của Epstein vào tháng 12 năm 2021.
Các luật sư của người tố cáo này từ chối bình luận.
Trong một phần khác của hồ sơ Epstein được công bố, một người trong FBI đã viết vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, trước khi danh sách và bài thuyết trình được biên soạn, rằng tên của Trump có trong hồ sơ vụ án lớn hơn và rằng “một nạn nhân được xác định đã tuyên bố bị Trump lạm dụng nhưng cuối cùng đã từ chối hợp tác.”
Người tố cáo thứ hai cho biết cô đã gặp Trump tại Mar-a-Lago
Người phụ nữ khác, người có nhắc đến Trump trong bản trình bày của Bộ Tư pháp, xuất hiện trong hồ sơ điều tra vụ Maxwell được công bố tháng trước trong danh sách tài liệu được gọi là Danh sách Nhân chứng Chứng kiến 3500.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trong số sáu cuộc phỏng vấn với FBI được thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021, người phụ nữ thứ hai đã kể chi tiết về việc Epstein và Maxwell lạm dụng cô bắt đầu khi cô khoảng 13 tuổi và đang theo học tại Trung tâm Nghệ thuật Interlochen, và mô tả việc Epstein đã đưa cô đến Câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump để gặp ông ta.
“EPSTEIN nói với TRUMP, ‘Đây là một cô gái tốt, phải không?'” bản báo cáo phỏng vấn viết.
Trong vụ kiện năm 2020 chống lại di sản của Epstein và Maxwell, người phụ nữ thứ hai nói thêm rằng cả hai người đàn ông đều cười khúc khích và cô “cảm thấy khó chịu, nhưng lúc đó còn quá nhỏ để hiểu tại sao.”
Cuộc phỏng vấn đó đã bị xóa khỏi hồ sơ công khai của Bộ Tư pháp một thời gian sau khi được công bố lần đầu vào ngày 30 tháng 1 và được đăng lại vào ngày 19 tháng 2, theo siêu dữ liệu tài liệu.
Bộ Tư pháp nói với NPR rằng lý do duy nhất khiến bất kỳ hồ sơ nào bị xóa tạm thời là do nó đã được một nạn nhân hoặc luật sư của họ đánh dấu để xem xét thêm.
Nhiều cuộc phỏng vấn của FBI với những người khác đề cập đến cuộc gặp gỡ của người phụ nữ thứ hai với Trump khi cô ấy còn nhỏ và bị Epstein lạm dụng. Một cuộc phỏng vấn có nhắc đến Trump thoáng qua đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu công khai và sau đó được khôi phục vào tuần trước, trong khi một cuộc phỏng vấn khác với mẹ của người phụ nữ vẫn đang ngoại tuyến. Sau khi được công bố, Bộ Tư pháp cho biết, hồ sơ cần được biên tập thêm và sẽ được đăng lại sớm.
Trong cuộc trò chuyện đó, người mẹ nhớ lại đã nghe nói rằng “một hoàng tử và DONALD TRUMP đã đến thăm nhà của EPSTEIN”, điều này khiến bà “nghĩ rằng nếu họ ở đó thì làm sao EPSTEIN có thể là một tên tội phạm”, theo bản sao hồ sơ được NPR công bố lần đầu.
Việc có thể bỏ sót các tài liệu đề cập đến những cáo buộc cụ thể của những người phụ nữ này chống lại tổng thống diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp đã cảnh báo về các tài liệu khác mà họ đã công bố đầy đủ, bao gồm những gì họ gọi là “những tuyên bố không đúng sự thật và giật gân” về Trump.
Đồng thời, Bộ Tư pháp đã gỡ bỏ và tải lại hàng nghìn trang tài liệu trong những tuần gần đây để sửa chữa những tên nạn nhân bị che giấu không đúng cách. Điều đó bao gồm các tài liệu liên quan đến cáo buộc từ hai người phụ nữ này, những người riêng biệt cho biết họ khoảng 13 tuổi khi Epstein lần đầu tiên lạm dụng họ.
Robert Glassman, luật sư đại diện cho người phụ nữ đã làm chứng chống lại Maxwell, đã chỉ trích gay gắt cách Bộ Tư pháp xử lý các hồ sơ của Epstein.
“Toàn bộ chuyện này thật nực cười,” ông nói với NPR. “Bộ Tư pháp đã được lệnh phải công bố thông tin cho công chúng để minh bạch về mạng lưới tội phạm của Epstein và Maxwell. Thay vào đó, họ lại công bố tên của những nạn nhân dũng cảm, những người đã đấu tranh suốt hàng thập kỷ để giữ kín danh tính và tránh xa ánh đèn sân khấu. Cho dù việc tiết lộ đó là vô tình hay cố ý – họ chỉ có một nhiệm vụ phải làm và họ đã không làm được.”
Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp nói với NPR rằng bộ đang làm việc “không ngừng nghỉ” để giải quyết những lo ngại từ các nạn nhân và xử lý việc che giấu thêm thông tin cá nhân đã được đánh dấu.
“Trước thời hạn do Quốc hội đặt ra, mọi nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để xem xét và che giấu thông tin cá nhân liên quan đến các nạn nhân, các cá nhân khác và bảo vệ các tài liệu nhạy cảm khỏi bị tiết lộ,” tuyên bố cho biết. “Tuy nhiên, do khối lượng thông tin lớn, trang web này vẫn có thể vô tình chứa thông tin cá nhân không công khai hoặc nội dung nhạy cảm khác, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến tình dục.”
NPR’s Saige Miller and Ryan Lucas contributed reporting.
Bạn có thông tin muốn chia sẻ về các tài liệu của Epstein? Hãy liên hệ với Stephen Fowler qua ứng dụng Signal với mã hóa tại stphnfwlr.25. Vui lòng sử dụng thiết bị không phải của cơ quan.
Nguồn : NPR
































