Bộ Tư pháp công bố đợt tài liệu thứ ba về Jeffrey Epstein, bao gồm một số tài liệu có nhắc đến Trump

0
4
An undated photo of Jeffrey Epstein released by the Department of Justice on Friday.Department of Justice

Một email được Bộ Tư pháp công bố từ một công tố viên liên bang giấu tên cho biết nhật ký chuyến bay cho thấy Trump đã đi trên máy bay của Epstein ít nhất tám lần trong những năm 1990.

Bài viết của Dareh Gregorian
Một email được công bố hôm thứ Ba như một phần của đợt công bố tài liệu thứ ba của Bộ Tư pháp về hồ sơ của Jeffrey Epstein cho biết nhật ký chuyến bay cho thấy Tổng thống Donald Trump đã bay trên máy bay riêng của Epstein ít nhất tám lần trong những năm 1990, bao gồm cả một chuyến bay cùng với một phụ nữ 20 tuổi giấu tên.

Email này, được gửi vào tháng 1 năm 2020 từ một công tố viên liên bang ở New York cho một người không được tiết lộ danh tính, viết: “Để quý vị nắm rõ tình hình, tôi muốn cho quý vị biết rằng các hồ sơ chuyến bay mà chúng tôi nhận được ngày hôm qua cho thấy Donald Trump đã đi trên máy bay riêng của Epstein nhiều lần hơn so với những gì đã được báo cáo trước đây (hoặc những gì chúng tôi biết), bao gồm cả trong khoảng thời gian mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ buộc tội trong vụ án [Ghislaine] Maxwell.”

Maxwell, đồng phạm của Epstein, đã bị truy tố vào tháng 7 năm 2020 với tội danh buôn bán tình dục liên bang. Bà ta bị kết tội vào tháng 12 năm 2021 và hiện đang thụ án 20 năm tù.

Email cho biết Trump, người lúc đó đang giữ chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, “được liệt kê là hành khách trên ít nhất tám chuyến bay từ năm 1993 đến năm 1996, bao gồm ít nhất bốn chuyến bay mà Maxwell cũng có mặt. Ông ấy được liệt kê là đã đi cùng với, trong số những người khác và vào những thời điểm khác nhau, Marla Maples, con gái Tiffany và con trai Eric.”

“Trên một chuyến bay năm 1993, ông ấy và Epstein là hai hành khách duy nhất được liệt kê; trên một chuyến bay khác, ba hành khách duy nhất là Epstein, Trump và một người [đã được che tên] 20 tuổi. Trên hai chuyến bay khác, hai hành khách lần lượt là những phụ nữ có thể là nhân chứng trong vụ án của Maxwell.”

Cả tên người gửi và người nhận đều được che giấu. Email này không buộc tội Trump bất kỳ hành vi sai trái nào.

Một quan chức Nhà Trắng đã chuyển các câu hỏi về email và việc công bố tài liệu rộng rãi hơn cho tuyên bố của Bộ Tư pháp được đăng trên X vào đầu ngày thứ Ba.

Bộ Tư pháp, theo luật định phải công bố các tài liệu theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, hôm thứ Ba đã thừa nhận có nhiều đoạn đề cập đến Trump trong đợt công bố tài liệu mới nhất, và cho biết một số đoạn bao gồm “những tuyên bố không đúng sự thật và giật gân”.

“Bộ Tư pháp đã chính thức công bố gần 30.000 trang tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein. Một số tài liệu này chứa những tuyên bố không đúng sự thật và giật gân chống lại Tổng thống Trump được gửi cho FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Nói rõ hơn: những tuyên bố này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có một chút đáng tin cậy nào, chắc chắn chúng đã được sử dụng để chống lại Tổng thống Trump rồi,” Bộ Tư pháp cho biết trong bài đăng trên X.

“Tuy nhiên, vì cam kết của chúng tôi đối với luật pháp và sự minh bạch, Bộ Tư pháp đang công bố những tài liệu này với các biện pháp bảo vệ theo luật định dành cho các nạn nhân của Epstein,” tuyên bố cho biết.

Một tài liệu khác được công bố hôm thứ Ba là một bức thư có chữ ký của “J. Epstein” gửi cho Larry Nassar, bác sĩ thể thao bị kết tội lạm dụng tình dục nhiều bé gái và phụ nữ dưới sự chăm sóc của ông ta. Một phong bì khác được công bố cùng đợt cũng có dấu bưu điện ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại một cơ sở của USPS ở Bắc Virginia — ba ngày sau khi Epstein chết trong phòng giam trong khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Các nhà điều tra cho biết ông ta đã tự sát.

Bức thư viết: “Gửi L.N., như anh đã biết, tôi đã chọn con đường ngắn nhất để về nhà.” Sau đó, bức thư nói với Nassar rằng “chúng ta có chung một điểm… tình yêu và sự quan tâm dành cho các cô gái trẻ và hy vọng họ đạt được tiềm năng tối đa của mình.” Bức thư tiếp tục nói rằng “tổng thống của chúng ta cũng chia sẻ tình yêu của chúng ta dành cho những cô gái trẻ, xinh đẹp,” và sau đó than thở rằng ông ta và Nassar đã bị giam giữ. “Cuộc sống thật bất công,” bức thư kết luận.

Phong bì được đánh dấu “trả lại người gửi” và được gửi lại nhà tù của Epstein vì Nassar không còn ở cơ sở mà bức thư được gửi đến nữa. Một tài liệu khác cho thấy FBI đã yêu cầu phân tích chữ viết tay để xác nhận đó là chữ viết tay của Epstein, nhưng không bao gồm kết quả. NBC News không thể xác minh độc lập rằng Epstein đã viết bức thư này.

Cũng được công bố trong đợt này là những thông tin mật không được xác minh, giấu tên gửi cho FBI, bao gồm một thông tin trong đó người cung cấp thông tin cho biết đã nói chuyện với một phụ nữ cáo buộc Trump và Epstein đã cưỡng hiếp cô ấy vào những năm 1990. Người cung cấp thông tin cho biết người phụ nữ sợ hãi không dám báo cảnh sát. Thông tin này được gửi đến vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 — ngay trước Ngày bầu cử. Không rõ liệu FBI có điều tra cáo buộc giấu tên này hay không.

Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein vào đầu những năm 2000 vì ông ta là một “kẻ biến thái”.

Việc công bố này diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp và những người sống sót ngày càng lo ngại rằng Bộ Tư pháp đã không công bố tất cả các hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, đảng Dân chủ, New York, hôm thứ Hai cho biết ông sẽ đưa ra một nghị quyết chỉ đạo Thượng viện “khởi kiện Bộ Tư pháp” vì chỉ công bố một số hồ sơ liên quan đến Epstein vào thứ Sáu và thứ Bảy — chưa đến 10.000 trong số “hàng trăm nghìn” tài liệu mà Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã hứa vào thứ Sáu, theo thống kê của NBC News. “Luật mà Quốc hội đã thông qua rất rõ ràng: công bố toàn bộ hồ sơ Epstein để người dân Mỹ có thể biết sự thật,” Schumer viết trong một bài đăng trên X. “Thay vào đó, Bộ Tư pháp dưới thời Trump lại che giấu thông tin và giữ lại bằng chứng – điều đó vi phạm pháp luật.”

Các tài liệu ban đầu được Bộ Tư pháp công bố chỉ đề cập thoáng qua đến Trump — và có nhiều hình ảnh của cựu Tổng thống Bill Clinton, người đã bay trên máy bay riêng của Epstein cho các chuyến đi của Quỹ Clinton vào đầu những năm 2000, trước khi nhà tài chính này bị buộc tội về bất kỳ tội phạm tình dục nào.

Một trong những bức ảnh cho thấy Clinton đang ở trong bồn tắm nước nóng, trong khi một bức khác cho thấy ông đang bơi cùng Maxwell, và một bức khác nữa cho thấy ông đang ngồi cùng một người phụ nữ trên đùi.

Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra mối quan hệ của Clinton với Epstein. Clinton đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, và người phát ngôn của ông hôm thứ Hai đã kêu gọi Trump chỉ đạo công bố tất cả các hình ảnh và thông tin liên quan đến ông trong các hồ sơ.

Phát biểu với các phóng viên tối thứ Hai, Trump cho rằng những bức ảnh đó không nên được công bố, và nói rằng ông có lẽ cũng sẽ xuất hiện trong một số bức ảnh.

“Tôi thích Bill Clinton. Tôi luôn hòa thuận với Bill Clinton. Tôi đối xử tốt với ông ấy. Ông ấy cũng đối xử tốt với tôi. Chúng tôi luôn hòa thuận,” Trump nói.

“Tôi không muốn thấy những bức ảnh của ông ấy được công bố, nhưng đây là điều mà đảng Dân chủ, chủ yếu là đảng Dân chủ, và một vài đảng viên Cộng hòa xấu xa, đang yêu cầu. Vì vậy, họ cũng đang công bố những bức ảnh của tôi. Mọi người đều thân thiện với người đàn ông này,” ông nói về Epstein.

Ông nói thêm rằng “rất nhiều người rất tức giận vì những bức ảnh của những người khác không thực sự liên quan đến Epstein lại bị công bố, nhưng họ lại có mặt trong bức ảnh. Họ có mặt trong bức ảnh với ông ta vì ông ta tham dự một bữa tiệc, và điều đó làm hủy hoại danh tiếng của một người nào đó. Vì vậy, rất nhiều người rất tức giận vì điều này vẫn tiếp diễn.”

Quốc hội đã thông qua một dự luật vào tháng trước, mà Trump đã ký thành luật vào ngày 19 tháng 11, cho phép Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi 30 ngày để “công khai tất cả các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên lạc và tài liệu điều tra không được phân loại thuộc sở hữu của Bộ Tư pháp” liên quan đến Epstein, “bao gồm tất cả các cuộc điều tra, truy tố hoặc các vấn đề giam giữ” dưới dạng có thể tìm kiếm và tải xuống.

Luật cho phép một số chỉnh sửa và ngoại lệ, bao gồm cả việc bảo vệ danh tính của nạn nhân.

Một nhóm nạn nhân của Epstein hôm thứ Hai đã đăng một lá thư trên Instagram kêu gọi các nhà lập pháp can thiệp. Tuyên bố cho biết: “Công chúng chỉ nhận được một phần nhỏ các tài liệu, và những gì chúng tôi nhận được lại đầy rẫy những đoạn bị che giấu bất thường và quá mức mà không có lời giải thích. Đồng thời, danh tính của nhiều nạn nhân lại không được che giấu, gây ra những tổn hại thực sự và ngay lập tức”.

Bức thư nêu rõ Bộ Tư pháp “đã vi phạm pháp luật” và kêu gọi “sự giám sát ngay lập tức của Quốc hội, bao gồm các phiên điều trần, yêu cầu chính thức về việc tuân thủ và hành động pháp lý, để đảm bảo Bộ Tư pháp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình”.