- Mỹ Hằng
- BBC News Tiếng Việt
19 tháng 5 2021
Tổ chức PEN tại Đức vừa công nhận blogger bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang là thành viên danh dự của tổ chức này.
Ông Ralf Nestmeyer, Phó Chủ tịch kiêm Đại diện Ủy ban ‘Những người cầm bút bị giam cầm’ của PEN tại Đức, xác nhận thông tin trên với BBC News Tiếng Việt hôm 19/5.
“Chúng tôi phong nhà báo Phạm Đoan Trang là thành viên danh dự vì bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam và đã bị bắt vì điều đó. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho thành viên danh dự Phạm Đoan Trang và đảm bảo với bà tình đoàn kết vô thời hạn của chúng tôi,” ông Ralf Nestmeyer nói với BBC.
Đại diện pháp lý của Phạm Đoan Trang tại Úc, bà Hoa Nguyễn, cũng xác minh với BBC News Tiếng Việt thông tin này ngày 19/5.
Bà Hoa Nguyễn nói:
“Đây là một tin vui, là niềm động viên đối với Trang và gia đình, bạn bè trong cuộc chiến chống độc tài và bênh vực những người dân oan yếu thế.”
Thông cáo của PEN viết gì?
Website của PEN ngày 18/5 đăng một thông cáo bằng tiếng Đức có nội dung:
“Việt Nam: Phạm Đoan Trang trở thành thành viên danh dự của tổ chức PEN Đức.
“Trung tâm PEN của Đức phong nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang làm thành viên danh dự và yêu cầu bà phải được trả tự do ngay lập tức.
Bà là một trong những nhà chỉ trích chính phủ Việt Nam nổi tiếng nhất và bị bắt vào ngày 6/10/2020 tại căn hộ của bà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bà phải đối mặt với án tù 20 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.”
Ông Ralf Nestmeyer, Phó Chủ tịch kiêm Đại diện Ủy ban ‘Những người cầm bút bị giam cầm’ của PEN phát biểu trong thông cáo:
“Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới đặc biệt hạn chế quyền tự do ngôn luận. Đảng Cộng sản khủng bố các những người làm truyền thông ở một cách nghiêm trọng, tới mức Trang không được liên lạc với gia đình và luật sư của bà.”
Thông cáo của PEN nhắc lại các hoạt động của Phạm Đoan Trang đóng góp cho việc khai dân trí và ủng hộ dân chủ, như sáng lập tạp chí trực tuyến Luật Khoa và là biên tập viên TheVietnamese, hai kênh phổ biến kiến thức về luật pháp.https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/vietnam-57167769/p08tls59/viChụp lại video,
“Đồng Tâm có thể là một trong những lý do trực tiếp khiên Đoan Trang bị bắt”
Thông cáo cũng đề cập đến Báo báo Đồng Tâm mà bà Trang là chủ biên và công bố một tháng trước khi bị bắt.
“Vì công việc của mình, Trang nhiều lần lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Vào tháng 8/2018, bà bị cảnh sát giam giữ và phải nhập viện. Giờ đây, bà lại có nguy cơ bị ngược đãi trong tù. Năm 2014, bà được học bổng Feuchtwanger của Villa Aurora ở Los Angeles. Năm 2019, bà nhận Giải thưởng Tự do Báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới,” thông cáo viết.
Trên website, Tổ chức PEN tại Đức cho hay có trụ sở chính tại Darmstadt, là một trong hơn 150 hiệp hội nhà văn trên toàn thế giới được hợp nhất trong PEN Quốc tế. Hiệp hội này ban đầu được thành lập ở Anh vào năm 1921 nhằm ủng hộ tự do ngôn luận và được coi là tiếng nói của các nhà văn bị đàn áp.
‘Ý nghĩa đặc biệt’
Từ Úc, bà Hoa Nguyễn nói với BBC:
“Hành động đẹp của tổ chức Văn bút Đức có ý nghĩa đặc biệt. Việc nhận Phạm Đoan Trang là thành viên của họ trong khi chị bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam cầm chính là tuyên bố bênh vực và ủng hộ chị. Nó cũng nói lên thái độ của tổ chức này, và cho nhà cầm quyền Việt Nam biết tổ chức nước ngoài và cộng đồng quốc tế nghĩ gì về vụ việc của Phạm Đoan Trang.”
Cũng theo bà Hoa Nguyễn, tới ngày 19/5, tức hơn 7 tháng sau khi bị bắt giữ, bà Phạm Đoan Trang vẫn chưa được gặp người thân và chưa được tiếp xúc với luật sư.
Cách đây một tháng, bà Bùi Thị Thiện Căn, mẹ Phạm Đoan Trang, đã làm đơn gửi Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội và Thủ trưởng Cơ quan điều tra TP Hà Nội, đề nghị được gặp con.
“Nhưng lá đơn của bà Căn tới nay không có hồi âm,” bà Hoa Nguyễn nói với BBC.

Phạm Đoan Trang là ai?
Phạm Đoan Trang là nhà báo, blogger bất đồng chính kiến nổi tiếng. Bà viết nhiều sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực.
Bà Trang là người đồng sáng lập blog Luật Khoa Tạp Chí, nơi cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý để giúp người dân Việt Nam bảo vệ quyền của mình.
Bà Trang từng được nhận Giải thưởng Homo Homini 2018 từ tổ chức nhân quyền People In Need có trụ sở tại Séc.
Vào tháng 9/2019, Phạm Đoan Trang được Tổ chức Phóng viên Không biên giới trao cho Giải thưởng Tự do Báo chí, hạng mục “Ảnh hưởng”.

Năm 2019, khi bà Trang nhận giải thưởng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, báo Công an Nhân dân viết:
“Tổ chức Phóng viên không biên giới lại giở chiêu trò trao giải Tự do báo chí, hạng mục ‘Ảnh hưởng’ cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam.”
Bà Phạm Đoan Trang bị bắt ngày 6/10/2020 tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà Trang đối diện án tù nặng nhất là 20 năm.
