
The Hill
Niall Stanage 12/20/20 10:30 sáng EST
Tổng thống Trump có thể sẽ không bao giờ thừa nhận rằng ông đã thua cuộc bầu cử năm 2020, nhưng sự chú ý của giới chính trị đang chuyển sang những gì ông sẽ làm sau khi rời Nhà Trắng.
Đó là một chủ đề khó khăn giữa những người thân cận với Trump, những người không muốn lôi kéo sự giận dữ của ông ấy vì thừa nhận rằng ông đã bị đánh bại bởi Tổng thống đắc cử Biden, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.
Trump rõ ràng sẽ cố gắng duy trì sự phù hợp của mình sau khi ông rời nhiệm sở. Có một số vai trò chồng chéo mà anh ấy có thể đảm nhận để làm được điều đó: có khả năng là ứng cử viên vào năm 2024, một “nhà vua” của GOP cho cuộc đua đó nếu anh ấy không tham gia tranh cử và sự hiện diện lớn trên các phương tiện truyền thông.
Chiến lược gia Alex Conant của GOP cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ mong đợi chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến anh ấy thực hiện một số loại cuộc biểu tình và tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy anh ấy cố gắng đưa ra tin tức. “Anh ấy chắc chắn sẽ cố gắng giải quyết những tranh cãi, điều mà anh ấy đã làm trước khi làm tổng thống và không có lý do gì anh ấy không thể làm sau khi đã là tổng thống.”
Conant cười nói thêm rằng ông không mong Trump nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống yên tĩnh. “Tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ vẽ tranh,” ông nói, ám chỉ đến sở thích mà cựu Tổng thống George W. Bush đã chọn sau khi rời Nhà Trắng.
Trump được cho là sẽ vẫn tồn tại khả năng ông có thể tranh cử vào năm 2024, cho dù cuối cùng ông có làm như vậy hay không.
Làm nổi ý tưởng về một chiến dịch năm 2024 của Trump là con đường dễ dàng nhất để giữ lại vốn chính trị của ông. Đây cũng là con đường mà ông có đủ tài chính để theo đuổi – trong tháng sau cuộc bầu cử, Trump đã huy động được khoảng 170 triệu đô la.
Việc thảo luận về giá thầu năm 2024 cũng là vì lợi ích của các trợ lý Trump và bạn bè khác nhau. Kể từ khi đưa ra tranh cử tổng thống đầu tiên của mình vào năm 2015, Trump đã thu hút vào vòng kết nối của mình một số nhân vật đã từng ở ngoại vi của chính trị Đảng Cộng hòa. Sự liên quan của chúng gắn liền với ý tưởng về một chiến dịch trong tương lai ít nhất cũng giống như ý tưởng của tổng thống.
Đã có một số suy đoán rằng Trump thậm chí có thể công bố một chiến dịch năm 2024 vào ngày lễ nhậm chức của Biden. Trò chơi này sẽ nhằm mục đích đánh cắp một số sự chú ý từ tổng thống sắp tới và Trump chưa bao giờ lo lắng về việc liệu hành vi của mình có vi phạm các quy tắc hoặc nghi thức đã thiết lập hay không. Trump đã nộp thủ tục giấy tờ cho nỗ lực tái đắc cử năm 2020 vào ngày nhậm chức năm 2017.
Tuy nhiên, một chiến dịch thực tế vào năm 2024 vẫn chưa chắc chắn. Trước chiến dịch tranh cử năm 2016, ông đã tán tỉnh các cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2012 và, cho Đảng Cải cách, vào năm 2000, trước khi rút lui. Một nguồn tin GOP cho rằng khả năng anh ta tái tranh cử là “từ 70 đến 80%” nhưng nói rằng mục đích thực sự của Trump là “kiểm soát cuộc trò chuyện”.
Cách rõ ràng nhất để làm điều đó, ít nhất là trong ngắn hạn, là tìm một nền tảng truyền thông ngoài tài khoản Twitter của anh ấy.
Anh ấy sẽ không thiếu những người sẵn sàng theo đuổi. Một trong những niềm tự hào có cơ sở của anh ấy là anh ấy rất giỏi về xếp hạng truyền hình, đặc biệt là đối với những khán giả bảo thủ.
Tin đồn rằng Trump sẽ bắt đầu cơ quan truyền thông của riêng mình bùng lên vào cuối năm 2016, vào thời điểm ông được cho là sẽ thua cuộc bầu cử năm đó. Thời gian này, phần lớn suy đoán là liệu anh ta có tự liên kết với một mạng lưới hiện có hay không.
Fox News dường như là một lựa chọn rõ ràng cho khán giả của mình. Tuy nhiên, Trump gần đây đã tìm cách thúc đẩy hai đối thủ nhỏ hơn là Newsmax và One American News (OAN). Trump và Giám đốc điều hành Newsmax Media Chris Ruddy là bạn bè.
Brad Blakeman, cựu thành viên Nhà Trắng của Tổng thống George W. Bush và là một người ủng hộ Trump mạnh mẽ, cho biết: “Tổng thống hiểu rằng ông ấy vẫn cần phải tham gia vào căn cứ của mình và cách tốt nhất để làm điều đó là với một nền tảng truyền thông. “Vì vậy, tôi nghi ngờ kế hoạch ngắn hạn là kiếm một ngôi nhà, một nền tảng để anh ta có thể liên lạc thường xuyên với căn cứ của mình”.
Loại nền tảng truyền thông phù hợp cũng sẽ sinh lợi – luôn được Trump cân nhắc và có khả năng duy trì đến mức ông phải đối mặt với những khoản nợ tiềm tàng đáng lo ngại. Tờ New York Times tiết lộ vào tháng 10 rằng Trump đã đích thân đảm bảo hơn 400 triệu đô la cho các khoản nợ của các công ty của mình và khoảng 3/4 số nợ đó sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 4 năm tới.
Trump gọi các khoản nợ của mình là “một hạt đậu phộng” trong một tòa thị chính trên truyền hình ngay trước cuộc bầu cử.
Một trong những câu hỏi chính – hiện chưa thể trả lời được – là mức độ mà các cuộc tranh cãi tổng thống của Trump đã làm tổn hại đến thương hiệu kinh doanh của ông ấy.
Trong những năm trước khi tranh cử vào Nhà Trắng, các giao dịch kinh doanh của ông ngày càng được xây dựng xung quanh việc cấp phép tên ông – một quá trình giúp ông nổi tiếng từ “The Apprentice” của NBC – thay vì thực sự tự mình xây dựng các tòa nhà. Bất cứ thiệt hại nào về danh tiếng mà anh ta phải gánh chịu trong bốn năm qua đều có thể có tác động xấu.
Một cuốn hồi ký tổng thống là một khả năng khác đối với Trump.
Trong lĩnh vực chính trị, không ai nghi ngờ rằng ảnh hưởng của Trump đối với GOP sẽ vẫn sâu sắc.
Bất chấp thất bại của ông – và sự chia rẽ của ông trong quốc gia nói chung – ông là đảng viên Cộng hòa được yêu thích nhất trong nước. Ngay cả tôi.
Nếu anh ta không tái tranh cử, bất kỳ ứng cử viên nào của năm 2024 sẽ không muốn kết thúc trong những sợi tóc chéo của mình.
Chiến lược gia Ford O’Connell của GOP cho biết nếu anh ấy tái tranh cử “chắc chắn anh ấy không phải là người được yêu thích” để trở thành người được đề cử.
Hiện tại, O’Connell nói thêm, “về cơ bản anh ấy đang đóng băng lĩnh vực 2024 bởi vì tất cả họ đều đang thắc mắc anh ấy đang làm gì”
Bản ghi nhớ là một chuyên mục được báo cáo bởi Niall Stanage, chủ yếu tập trung vào nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump.
Nguồn : Bản ghi nhớ: Tương lai của Trump bao gồm một số con đường