
Vụ Jeffrey Epstein tại MCC Manhattan vào tháng 8 2019 không chỉ là một cái chết trong trại giam. Các tài liệu điều tra công khai — đặc biệt là Báo cáo OIG 23-085 của Bộ Tư pháp Mỹ — chỉ ra rằng ba lớp giám sát sống được thiết kế để bảo vệ người bị giam đã đồng loạt bị vô hiệu hóa ngay trước khi ông ta chết.
1) Lớp 1 — Cellmate: Mất nhân chứng sống trong buồng giam
Theo quy định của Cục Nhà tù Liên bang (BOP), sau một sự cố liên quan đến tâm lý (Epstein từng được đặt ở suicide watch sau một sự cố vào ngày 23/7/2019), nghi phạm phải được giam cùng một người giam chung để giảm nguy cơ tự gây hại. Báo cáo OIG ghi rõ rằng Phòng Psychology của MCC đã xác định rằng Epstein cần có cellmate khi ông ta được đưa vào Special Housing Unit (SHU).
Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 8 2019, người giam chung của Epstein đã rời SHU để đi tòa, và không có ai thay thế — mặc dù nhân viên đã biết rõ rằng ông ta cần cellmate. Điều này khiến Epstein bị để lại một mình trong buồng giam trong nhiều giờ trước khi chết.
➡️ Kết quả: Lớp giám sát nội bộ bị mất, không còn nhân chứng trực tiếp ở buồng giam.
2) Lớp 2 — Rounds 30 phút: Qui trình bị bỏ qua và hồ sơ bị làm giả
Quy định của BOP yêu cầu các nhân viên SHU phải kiểm tra buồng giam trong SHU ít nhất mỗi 30 phút và ghi lại trong hồ sơ. Nhưng báo cáo OIG phát hiện rằng nhân viên SHU đã không thực hiện các vòng kiểm tra định kỳ cần thiết trong đêm 9–10/8/2019.
Thêm vào đó, nhân viên còn làm giả hồ sơ kiểm tra (“round sheets”) và hồ sơ kiểm đếm (“count slips”) để tạo ấn tượng rằng họ đã thực hiện các vòng kiểm tra này khi thực tế không làm vậy. Đó là lý do mà hai quản giáo tại MCC sau đó bị buộc tội hình sự về làm giả hồ sơ và âm mưu làm giả hồ sơ — mặc dù sau đó họ tránh bị truy tố bằng cách chấp nhận các thỏa thuận deferred prosecution.
➡️ Kết quả: Lớp giám sát định kỳ mất tính hiệu lực, và hồ sơ bằng giấy không phản ánh thực tế.
3) Lớp 3 — Counts (kiểm đếm) và kiểm tra chéo: Chưa từng thực hiện đầy đủ
Báo cáo OIG cũng xác định rằng nhân viên SHU trong ca trực không thực hiện đầy đủ các lượt kiểm đếm số lượng tù nhân theo ca, điều bắt buộc theo quy trình BOP để đảm bảo mọi người trong SHU được kiểm soát.
Một tài liệu nội bộ giải thích rằng chính người “Evening Watch SHU Officer in Charge” đã thừa nhận không tiến hành các vòng kiểm tra và counts bắt buộc, đồng thời tuỳ tiện ghi số lượng buồng giam dựa trên tuyên bố của ca trước thay vì kiểm tra thực tế. Dưới quyền ông ta, các cell search (khám buồng) và counts không được thực hiện theo yêu cầu.
➡️ Kết quả: Lớp kiểm tra chéo cấp chỉ huy và kiểm đếm hoàn toàn hỏng, khiến không có lớp đối chứng thứ ba để phát hiện ra sai lệch của rounds.
Tại sao đây là thất bại hệ thống?
Các lớp giám sát này không tồn tại độc lập — chúng là một chuỗi chồng lấp để bù đắp cho nhau nếu một mối bị lỗi. Trong trường hợp Epstein:
✔️ Cellmate rời đi nhưng không thay thế → mất lớp giám sát đầu tiên.
✔️ Rounds bị bỏ qua và hồ sơ bị làm giả → mất lớp giám sát thứ hai.
✔️ Counts/kiểm đếm bị bỏ qua và ghi khống → mất lớp kiểm tra chéo cấp quản lý.
Điều này biến SHU — lẽ ra là lớp giám sát nghiêm ngặt — thành “vùng tối của hệ thống quản lý giam giữ” vào đêm ông ta chết. Mất cellmate, bỏ kiểm tra định kỳ, và hồ sơ kiểm đếm bị làm giả khiến không ai thực sự biết ông ta ở đâu hoặc tình trạng của ông ta trong nhiều giờ trước khi phát hiện tử vong.
Điểm trọng yếu không thể bỏ qua
Khi ba lớp giám sát đồng loạt thất bại, hệ thống không còn bất kỳ bằng chứng nội bộ nào để xác nhận rằng nghi phạm từng được kiểm tra an toàn.
Và chính khoảng trống này — không có nhân chứng buồng giam, không có rounds thực tế, không có counts thực — đã biến những giờ cuối cùng của Epstein thành vùng tối dữ liệu giám sát.
Nguồn chính công khai đã sử dụng trong bài:
-
Báo cáo OIG – “Investigation and Review of the Federal Bureau of Prisons’ Custody, Care, and Supervision of Jeffrey Epstein at the MDC New York” (23-085).
-
Wikipedia / Báo cáo bộ máy giám sát buồng giam ngày 9–10 tháng 8.
Nguồn đọc thêm
OIG nêu rõ rounds & counts bị bỏ qua: https://oig.justice.gov/reports/investigation-and-review-federal-bureau-prisons-custody-care-and-supervision-jeffrey
Truy tố nhân viên MCC vì ghi khống hồ sơ: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/correctional-officers-charged-falsifying-records-august-9th-and-10th-metropolitan



































[…] 3️⃣ Ba lớp giám sát sống bị vô hiệu […]