Mức độ liên hệ của mỗi người với Epstein rất khác nhau, từ một email duy nhất đến nhiều năm liên lạc.
Theo một cuộc điều tra của NBC News dựa trên hơn 3 triệu tài liệu mà Bộ Tư pháp đã công bố, ít nhất nửa tá quan chức cấp cao trong chính quyền Trump hiện tại có liên hệ với Jeffrey Epstein.
Mức độ liên hệ của mỗi cá nhân với Epstein rất khác nhau, từ một email duy nhất đến nhiều năm liên lạc. Tổng thống Donald Trump, người có mối quan hệ lâu dài với Epstein, được nhắc đến hàng nghìn lần trong các tài liệu. Trump chưa bao giờ bị các nhà chức trách cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Epstein, và ông đã nói rằng ông đã chấm dứt mối quan hệ với Epstein vào giữa những năm 2000 vì ông ta là một “kẻ đáng khinh”. Ông cũng phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Trong một phiên điều trần giám sát căng thẳng hôm thứ Tư, Hạ nghị sĩ Becca Balint, đảng Dân chủ, bang Vermont, đã chất vấn Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi về việc liệu có quan chức nào trong chính quyền hiện tại đã bị Bộ Tư pháp thẩm vấn về mối quan hệ của họ với Epstein hay không.
“Tôi rất ngạc nhiên khi bà lại muốn tiếp tục nói về Epstein,” Bondi trả lời trong khi né tránh câu hỏi.
Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Năm, Trump đã ca ngợi sự xuất hiện của Bondi tại phiên điều trần của Thượng viện và tuyên bố rằng các tài liệu chứng minh một cách “chắc chắn” rằng ông “đã được minh oan 100%”.
Một số quan chức từ các chính quyền Dân chủ trước đây đã xuất hiện trong các tài liệu này – bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers, và cựu cố vấn Nhà Trắng dưới thời Obama, Kathy Ruemmler.
Ruemmler đã thông báo trong tuần này rằng bà sẽ rời vị trí luật sư hàng đầu của Goldman Sachs giữa những phản ứng dữ dội về các email trao đổi rộng rãi của bà với Epstein. Ruemmler cho biết bà chỉ thân thiết với Epstein trong bối cảnh là một luật sư bào chữa hình sự và bà hối tiếc vì đã từng quen biết ông ta.
Summers đã thông báo vào tháng 11 rằng ông sẽ tạm nghỉ giảng dạy tại Đại học Harvard và sẽ rút lui khỏi các cam kết công cộng khác. Summers cho biết vào tháng 11 rằng ông “vô cùng xấu hổ” về những email được công bố năm ngoái cho thấy ông đã liên lạc với Epstein gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2019. Ông không bị buộc tội bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến tội ác của Epstein.
Clinton từng nói rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein trước khi nhà tài chính này bị cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên vào năm 2006. Người phát ngôn của ông cho biết các email “chứng minh Bill Clinton không làm gì và không biết gì”. Ông chưa bị chính quyền cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Epstein.
Hai quan chức khác thuộc chính quyền Trump – cựu giám đốc DOGE Elon Musk và cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon – cũng xuất hiện trong các tài liệu này. Cả hai đều chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến tội ác của Epstein.
Alex Acosta, người từng là Bộ trưởng Lao động dưới thời Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã dẫn đầu cuộc điều tra hình sự liên bang đầu tiên về Epstein khi còn là công tố viên liên bang khu vực phía Nam Florida. Acosta đã phê duyệt một thỏa thuận bí mật không truy tố gây nhiều tranh cãi, cho phép Epstein nhận tội vào năm 2008 với các tội danh nhẹ hơn của tiểu bang, giúp ông ta tránh được án tù có thể kéo dài hàng chục năm. Acosta đã bảo vệ thỏa thuận nhận tội và nói rằng văn phòng của ông “đã hành động phù hợp” trong bối cảnh vụ án năm 2008. “Thời thế đã thay đổi, và việc đưa tin về vụ án này chắc chắn cũng đã thay đổi,” ông nói vào năm 2019 sau khi Epstein bị bắt ở New York.
Khi được liên hệ để bình luận, người phát ngôn Nhà Trắng đã dẫn lời NBC News đến những phát biểu của Trump hôm thứ Năm về Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người đã thừa nhận tuần này rằng ông đã đến thăm hòn đảo của Epstein vào năm 2012.
“Không, tôi không biết về chuyến đi đó,” ông nói về chuyến đi của Lutnick, và nói thêm, “Tôi thực sự chưa nói chuyện với ông ấy về việc đó, tôi không có mặt, nhưng theo những gì tôi nghe được, ông ấy đã ở đó với vợ và các con. Và tôi đoán trong một số trường hợp, một số người đã ở đó. Tôi thì không. Tôi chưa bao giờ ở đó. Một ngày nào đó sẽ có người nói điều đó. Tôi chưa bao giờ ở đó.”
Không có nhân vật chính trị lớn nào của Hoa Kỳ bị cơ quan thực thi pháp luật buộc tội bất kỳ tội danh nào và tất cả đều phủ nhận hành vi sai trái. Một bản ghi nhớ chung của Bộ Tư pháp và FBI được công bố năm ngoái cho thấy không có bằng chứng về cái gọi là “danh sách khách hàng” và sẽ không có ai khác bị điều tra liên quan đến Epstein.
Dưới đây là cái nhìn tổng quan về mối liên hệ của các quan chức chính quyền với Epstein và đồng phạm của hắn trong đường dây theo dõi hoạt động tình dục, Ghislaine Maxwell:
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid Mehmet Oz
Một email năm 2016 từ cựu nhân vật truyền hình gửi cho Epstein dường như chứa lời mời tham dự một bữa tiệc Ngày Valentine năm 2016 — ba năm trước khi Epstein bị buộc tội trong một vụ án buôn bán tình dục liên bang ở New York, và tám năm sau khi ông ta nhận tội ở Florida về tội môi giới mại dâm trẻ em dưới 18 tuổi và tội danh gạ gẫm mại dâm.

“Tiệc mừng Ngày Valentine của Mehmet và Lisa Oz,” là tiêu đề email gửi cho Epstein vào tháng 2 năm 2016. Email này có một liên kết đến lời mời trên Paperless Post, nhưng liên kết này hiện không còn hoạt động. Một liên kết khác trong email dường như hiển thị địa chỉ của cặp đôi ở Palm Beach cho sự kiện này.
Không rõ liệu Epstein có tham dự sự kiện này hay không. Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid không trả lời yêu cầu bình luận.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stephen Feinberg
Stephen Feinberg, tỷ phú tài chính hiện là quan chức số 2 tại Lầu Năm Góc, xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu mới được công bố liên quan đến công ty do ông thành lập, Cerberus Capital Management.

Chi tiết về mối liên hệ của họ vẫn còn mơ hồ: có rất nhiều tài liệu kinh doanh liên quan đến Cerberus bao gồm tên của Feinberg trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2018, trong đó có một số tài liệu liên quan đến Deutsche Bank, một trong những ngân hàng mà Epstein được biết là đã giao dịch. Các tài liệu này chứa một đoạn trao đổi email giữa các quan chức tại Deutsche Bank, trong đó nhân viên tuân thủ của ngân hàng dường như đang tiến hành xem xét các tài khoản của Cerberus và Feinberg.
Không rõ tại sao các tài liệu này lại nằm trong hồ sơ của Epstein.
Cerberus không trả lời yêu cầu bình luận và người phát ngôn của Lầu Năm Góc từ chối bình luận.
RFK Jr.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. cũng xuất hiện trong các hồ sơ, cả trong nhật ký chuyến bay của Epstein và trong một đoạn trao đổi email giữa Epstein và Maxwell.
Epstein đã viết thư cho Maxwell vào năm 2012 rằng gần đây ông đã đi “săn khủng long và hóa thạch tại trang trại” với một chuyên gia về hóa thạch, và bà ấy trả lời, “Tôi thích điều đó – chẳng phải chúng ta đã từng đi săn hóa thạch với ông ấy và Bobby Kennedy ở Dakota sao?”

Maxwell cũng đã thảo luận về Kennedy và chuyến đi này trong một cuộc phỏng vấn với Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche năm ngoái. “Bobby Kennedy biết ông ấy,” bà nói, đề cập đến Epstein. “Vì chúng tôi đã đi cùng nhau một chuyến. Chúng tôi đã đi săn xương khủng long ở Dakota,” bà nói thêm, ước tính chuyến đi diễn ra vào năm 1993 hoặc 1994. Bà cho biết bà chưa bao giờ thấy Kennedy làm bất cứ điều gì không phù hợp.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng Kennedy trước đó đã thừa nhận ông từng bay trên máy bay của Epstein vào những năm 1990 và tham gia chuyến săn xương khủng long.
“Vợ tôi biết bạn gái của ông ấy, Ghislaine Maxwell, và họ đã cho chúng tôi đi nhờ khi chúng tôi đến thăm mẹ tôi,” ông nói với NewsNation vào năm 2024. “Lúc đó tôi đi cùng hai đứa con và vợ tôi… trên máy bay. Tôi không biết gì về Jeffrey Epstein.”
Kennedy cho biết chuyến đi thứ hai của ông với Epstein diễn ra “một hoặc hai năm sau đó.”
“Tôi từng đưa các con đi tìm hóa thạch ở Khu bảo tồn Pine Ridge ở Nam Dakota. Đó là tất cả những gì tôi có liên quan đến máy bay của Jeffrey Epstein,” ông nói với đài truyền hình, thêm rằng ngoài việc tình cờ gặp ông ta tại các sự kiện xã giao, ông “không có mối quan hệ nào với ông ta.”
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick
Các email cho thấy Bộ trưởng Thương mại có mối quan hệ lâu dài hơn với Epstein so với những gì ông từng tuyên bố trước đây.
Lutnick nói với tờ New York Post vào tháng 10 rằng ông nghĩ Epstein, người hàng xóm cũ của mình, là “ghê tởm” và ông không muốn dính dáng gì đến Epstein sau khi nhà tài chính này có lời nhận xét không phù hợp trước mặt ông vào năm 2005.
“Vì vậy, tôi chưa bao giờ ở cùng phòng với ông ta trong các sự kiện xã giao, công việc hay thậm chí là hoạt động từ thiện. Gã đó ở đó, tôi không đến vì hắn ta thật kinh tởm,” Lutnick nói với tờ báo.
Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy Lutnick và Epstein đã trao đổi email vào năm 2012 về một chuyến đi thuyền đến hòn đảo tư nhân của Epstein.

Ban đầu, cơ quan của ông né tránh các câu hỏi về việc liệu ông có thực hiện chuyến đi đó hay không, nhưng Lutnick đã thừa nhận chuyến thăm trong một phiên điều trần của Thượng viện hôm thứ Ba.
“Vợ tôi đi cùng, cũng như bốn đứa con và những người giữ trẻ của tôi. Tôi có một cặp vợ chồng khác đi cùng, họ cũng ở đó, với các con của họ, và chúng tôi đã ăn trưa trên đảo — điều đó là sự thật — trong một giờ,” ông nói.
Ông nói rằng không có gì “không đúng mực” về chuyến đi, nhưng không thể nhớ lý do tại sao họ lại làm vậy.
Bộ Thương mại cho biết trong một tuyên bố sau khi các email được công bố rằng “Bộ trưởng Lutnick chỉ có những tương tác hạn chế với ông Epstein khi có mặt vợ ông ấy và chưa bao giờ bị cáo buộc làm điều sai trái.”
Bộ trưởng Hải quân John Phelan
Tên của Bộ trưởng Hải quân John Phelan xuất hiện trong danh sách hành khách chuyến bay tháng 3 năm 2006 của chiếc Boeing 727 của Epstein, bay từ London đến New York, theo một bài đánh giá của CNN về các tài liệu liên quan đến Epstein do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố năm ngoái.
Vào thời điểm đó, Phelan đang làm việc cho MSD Capital, một công ty đầu tư tư nhân phục vụ tỷ phú Michael Dell. MSD Capital chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

NBC News chưa xác minh độc lập thông tin này. Hải quân không phản hồi yêu cầu bình luận.
Dân biểu Balint hỏi Bondi liệu Bộ Tư pháp có hỏi Phelan về “mối quan hệ của ông ta với Jeffrey Epstein” tại phiên điều trần hôm thứ Tư hay không. “Tôi không biết liệu ông ấy đã đề cập đến những vấn đề đó hay chưa,” Bondi nói.
Ứng cử viên của Fed, Kevin Warsh
Ngày 30 tháng 1, Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đề cử Kevin Warsh, cựu thành viên hội đồng quản trị của Fed, làm chủ tịch tiếp theo của ngân hàng trung ương. Vài giờ sau, Bộ Tư pháp công bố thêm hàng triệu tài liệu liên quan đến Epstein.
Một trong số đó bao gồm một email năm 2010, trong đó người gửi bị che tên đã chuyển tiếp cho Epstein một danh sách người được gắn nhãn “Giáng sinh St. Barth năm 2010”. Warsh được liệt kê ở trang bốn với ghi chú: “Nhà gần Isle de France”.

Không rõ liệu Warsh có từng thực hiện chuyến đi đó hay đến St. Barts hay không. NBC News đã liên hệ với cả Warsh và Nhà Trắng để tìm hiểu thêm thông tin vào thời điểm đó, nhưng cả hai đều không phản hồi.
Cựu lãnh đạo DOGE Elon Musk
Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ với tư cách là nhân viên chính phủ đặc biệt năm ngoái, đã xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu mới được công bố trong các cuộc trao đổi email thân thiện với Epstein vào năm 2012 và 2013.
Trong một email tháng 11 năm 2012, Epstein viết cho Musk, “Anh sẽ đi bao nhiêu người trên chuyến trực thăng đến đảo?” Musk trả lời: “Có lẽ chỉ có Talulah và tôi. Ngày/đêm nào sẽ là bữa tiệc náo nhiệt nhất trên đảo của anh?”
Vào tháng 12 năm 2013, Musk viết, “Tôi sẽ ở khu vực BVI/St Bart’s trong kỳ nghỉ lễ. Có thời điểm nào tốt để đến thăm không?” Epstein trả lời, “Bất kỳ ngày nào từ ngày 1 đến ngày 8. Tùy anh xem sao. Luôn có chỗ cho anh.”

NBC News chưa xác minh liệu Musk có đến hòn đảo đó hay không và ông ấy không bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào. Musk nói với Vanity Fair trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 rằng Epstein “đã nhiều lần cố gắng thuyết phục tôi đến thăm hòn đảo của ông ta. Tôi đã từ chối.”
Sau khi các email được công bố, Musk đã đăng trên X, “Tôi biết rằng tôi sẽ bị bôi nhọ không ngừng, mặc dù chưa bao giờ tham dự các bữa tiệc của ông ta, hay đi trên máy bay ‘Lolita Express’ của ông ta, hay đặt chân đến hòn đảo kỳ lạ của ông ta hoặc làm bất cứ điều gì sai trái cả.”
Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon
Các tài liệu mới cho thấy mối quan hệ sâu sắc hơn so với những gì đã biết trước đây giữa Epstein và Bannon, một đồng minh lâu năm của Trump, người từng giữ chức chiến lược gia trưởng Nhà Trắng trong chính quyền đầu tiên của ông.
Bannon cho biết ông đang thực hiện một bộ phim tài liệu về Epstein, và việc công bố cho thấy họ thường xuyên gửi email và nhắn tin cho nhau từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, vài ngày trước khi Epstein bị bắt vì tội buôn bán tình dục liên bang.
“Giờ thì anh hiểu tại sao Trump lại thức giấc giữa đêm và đổ mồ hôi khi nghe tin chúng ta là bạn bè rồi đấy,” Epstein nhắn tin cho Bannon vào ngày 28 tháng 6 năm đó, theo những tin nhắn được Bộ Tư pháp công bố.
Một tin nhắn vào tháng 4 năm 2019 cho thấy Bannon, người đã góp phần thổi phồng các thuyết âm mưu về Epstein, đề nghị giúp “xây dựng lại hình ảnh của anh”.
Bannon chưa bị buộc tội bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến tội ác của Epstein. Ông không trả lời yêu cầu bình luận.
Dareh Gregorian is a politics reporter for NBC News.
Rebecca Kaplan, David Ingram, Fiona Glisson, Steve Kopack and Christina Wilkiecontributed.








































