Site icon TUẦN VIỆT NAM

Trump hoãn sắc lệnh Tân Cương vì Thỏa Thuận Thương Mại với Trung Quốc

The Interpreter

Việc hoãn sắc lệnh Tân Cương sẽ đem lại cho nước Mỹ hàng trăm tỉ Mỹ kim trong các phiên thương mại và có thể giúp Trump tái đắc cử vào tháng 11 sắp tới.

Jonathan Swan, ngày 21 tháng 6 năm 2020

Translated from Axios article “Trump held off on Xinjiang sanctions for China trade deal.

Illustration: Aïda Amer/Axios

Trong buổi phỏng vấn ở Phòng Bầu Dục vào chiều thứ sáu, Tổng Thống Trump nói với tôi rằng ông hoãn áp đặt lệnh trừng phạt lên Kho Bạc đối với các viên chức Trung Quốc liên quan đến các trại giam tập thể ở Tân Cương, vì như vậy sẽ cản trở thỏa thuận thương mại của ông với Bắc Kinh.

Dẫn tin: Khi được hỏi vì sao ông chưa ban hành lệnh trừng phạt Kho bạc đối với các viên chức hoặc cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến các trại tập trung–nơi chính phủ Trung Quốc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi Giáo khác, Trump trả lời: “Chà, chúng tôi đang ở giữa một cuộc thỏa thuận thương mại lớn.”

Về tổng quan, những người giám sát chặt chẽ Trung Quốc “Diều hâu Trung Quốc” trong chính quyền Trump đã âm thầm bày tỏ sự thất vọng rằng tổng thống đã không sử dụng Đạo luật Toàn Cầu Magnitsky[1] để trừng phạt các viên chức Trung Quốc vì những hành vi được xem là tội ác nhân quyền tồi tệ nhất ở thời đại này.

Trong khi đó, đạo luật mới là nỗ lực của Quốc hội nhằm gây áp lực buộc Trump ban hành lệnh trừng phạt. Trung đã có tất cả quyền hành ông cần để trừng phạt Trung Quốc cho các trại tập trung. Quốc hội đã thông qua Đạo Luật Magnitsky Toàn cầu năm 2016– dự luật được thiết kể để chống lại các vi phạm nhân quyền như những gì đã được thực hiện ở Xinjian, nơi các nhân chứng nói rằng chính quyền Trung Quốc bỏ tù, tẩy não, và tra tấn các dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn ngày thứ Sáu với Axios, Trump đã nói: “Khi bạn nói Đạo luật Magnitsky, tôi muốn bạn biết là không ai đề cập cụ thể với tôi rằng nó liên quan đến Trung Quốc.”

Mặt khác, mặc dù Bộ Tài chính đã không sử dụng các biện pháp trừng phạt Magnitsky–cho phép chính phủ Mỹ thực hiện các biện pháp cứng rắn như tịch thu tài sản trị tính bằng Mỹ kim của các đối tượng quan chức Trung Quốc–các phòng ban khác của chính quyền Trump đã có những nước đi cụ thể để trừng phạt Trung Quốc vì sự khủng hoảng nhân quyền ở Tân Cương.

Tôi cũng đã hỏi Tổng thống Trump rằng–như Bolton cáo buộc–có phải ông đã yêu cầu Tổng thống Xi tăng lượng nông sản thu mua từ Hoa Kỳ để giúp Trump giành chiến thắng năm 2020. Bolton tuyên bố rằng Trump đã đưa ra yêu cầu khi các nhà lãnh đạo gặp nhau tại Buenos Aires vào tháng 12 năm 2018.

**Chú thích:

[1] Đạo luật Toàn cầu Magnitsky: Năm 2016, Quốc hội Mỹ ban hành Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, cho phép chính phủ Hoa Kỳ xử phạt các quan chức chính phủ nước ngoài liên quan đến vi phạm nhân quyền ở bất cứ đâu trên thế giới.

[2] Đạo luật Chính sách Nhân quyền Uyghur: Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ năm 2020 là luật liên bang Hoa Kỳ yêu cầu các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ báo cáo về sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc, bao gồm cả thực tập tại các trại cải tạo Tân Cương.

Translation by Duy Minh

Copy edits by Tuan Nguyen

Exit mobile version